Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 20: Giả Độc (H+)

Lúc này Trương Nhất Sơn đã đi vào một khách sạn, thuê một căn phòng. Trực tiếp bế Trần Thiên Nhi vào bồn tắm, mở vòi sen chỉnh độ ẩm vừa phải. Nước chảy từ từ trên lớp da, cùng làn da có phần xanh xao của cô, tạo nên cảm giác khó tả cho người đối diện. Trong vô thức Trương Nhất Sơn nhẹ nhàng đặt ngón tay lên đôi môi của Trần Thiên Nhi, lướt nhẹ nhàng trên đôi môi ấy một cảm giác thật kỳ lạ, vừa mềm mại vừa mỏng ướt. Nhìn cô lúc này chẳng khác gì con mèo con đang ngủ say, vừa nhỏ bé nhưng cũng thật quyến rũ. Làm người khác khó mà kiềm lòng.

Trương Nhất Sơn tiến dần về phía Trần Thiên Nhi, nhẹ nhàng nhấc đôi tay của cô sang một bên. Để lộ khuôn ngực hình giọt nước, cùng bờ vai thon gọn điểm xuyến là xương quai xanh gầy guộc. Anh nhẹ nhàng đặt lên đôi môi ấy một làn hơi ấm, trong tiềm thức cô cũng cảm nhận được một sức nóng đang truyền tới. Hình như đang có ai chạm vào cơ thể cô, còn hôn cô nữa. Đôi môi thật dày dặn, như cũng thật khô rát. Cô muốn đẩy người này ra, nhưng không thể vì không còn sức lực nữa. Người này giống như núi Thái Sơn vừa to lớn, vừa rắn chắc nhưng cũng thật dịu dàng.

Sau hàng loạt nụ hôn, lúc này Trương Nhất Sơn di chuyển đôi môi xuống bầu ngực nhậm chặt lấy nụ hoa kia. Sự khô rát chà xát, làm Trần Thiên Nhi có chút khó chịu phát thành tiếng rên rỉ khe khẽ.

“Đau sao ? Vậy tôi sẽ nhẹ nhàng hơn một chút.” Trương Nhất Sơn nhẹ nhàng điều tiết lại hành động của mình.

Trương Nhất Sơn không còn hôn nữa, thay vào đó vuốt ve nâng niu khuôn ngực của Trần Thiên Nhi, cơ thể của cô lúc này mềm nhũn cả ra. Bàn tay vẫn nâng niu vuốt ve khắp cơ thể, mon men xuống hông của cô nhẹ nhàng xoa nắn. Ngón tay thon dài di chuyển dần vào khe hở, bất ngờ một ngón tay ấn chặt vào bên trong, như điểm phải một huyệt đạo nào đó, vô cùng đau đớn. Trần Thiên Nhi tỉnh dậy, phát hiện người đang hôn mình, nâng niu mình là Trương Nhất Sơn. Ngón tay vẫn tiếp tục ấn sâu vào bên trong, như cố ý xé toang toàn mọi thứ. “Đau quá, mau dừng lại đi.” Trần Thiên Nhi bất chợt phát thành tiếng, cầu xin Trương Nhất Sơn dừng lại. Nhưng anh vẫn không dừng lại.

“Đau sao ? Nhưng sao tôi thấy, giống như em đang thèm khát tôi vậy. Chỗ này của em đang nuốt chửng lấy ngón tay của tôi, không buông.” Trương Nhất Sơn lên tiếng.

“Tôi cầu xin anh đấy, thật sự đau lắm.” Trần Thiên Nhi khó chịu, uốn éo nhưng một con rắn trong làn nước ấm. Nước văng tung tóe ra khắp sàn, văng lên cả chiếc áo sơmi Trương Nhất Sơn đang mặc, để lộ khuôn ngực rắn chắc nâu đồng.

Khuôn mặt Trần Thiên Nhi từ trắng bệch, xanh xao chuyển sang ửng hồng, nước mắt trên khóe mắt từ từ chảy xuống. Bất giác thấy cảnh này, Trương Nhất Sơn dừng lại rút tay ra, có chút nhíu mày. Trên tay anh lúc này có một chất dịch trắng đục, đang chảy từ giọt xuống bồn nước. Chất dịch này xuất phát trên người Trần Thiên Nhi, hòa theo làn nước ấm. Cô thở hỗn hểnh một cảm giác có tả vừa đau đớn, nhưng cũng rất thoải mái.

Trương Nhất Sơn tắt vòi sen, bế Trần Thiên Nhi ra ngoài. Lúc này theo quán tính tự nhiên cô quàng hai tay của mình vào cổ anh, hôn chặt lấy đôi môi kia. Trương Nhất Sơn vô cùng bất ngờ, muốn đẩy cô ra. Nhưng cơ thể của anh lại không muốn điều đó, mặc cho cô nhíu chặt lấy đôi môi anh. Dường như không còn kiểm soát được cơ thể, càng lúc càng chặt hơn. Lúc này Trương Nhất Sơn bế trực tiếp Trần Thiên Nhi lên giường, cởi chiếc áo sơ mi bị ướt ra. Để lộ cơ bờ vai vững chắc, cùng thân hình như tạc tượng.

Trần Thiên Nhi nhìn thấy cơ thể của Trương Nhất Sơn ở cự ly gần thế này, dục vọng trong lòng của cô càng lúc càng nhiều hơn, bất chợt lên tiếng: “Tôi muốn thêm nữa, anh hãy tiến sâu vào chỗ đó của tôi. Được không ?” Cô điên mất rồi, mới nói điều này. Nhưng thật sự cô rất chịu khó, rất bứt rứt muốn thứ dịch ấy chảy ra ngoài. “Em đang thèm khát thứ ấy của tôi sao ?” Trương Nhất Sơn khẽ cong môi “Được, tôi sẽ cho em cảm nhận thứ được gọi là “Dục vọng”. Có điều em đừng quên những gì em đã nói ngày hôm nay.” Lúc này Trương Nhất Sơn cởi nốt chiếc quần đang mặc trên người ra, để lộ đôi chân trần và hạ bộ của người đàn ông. Nơi được cho là sức mạnh duy trì của một người đàn ông trưởng thành, vốn đã ngủ say. Nay lại được kích thích trỗi dậy, theo phương thẳng đứng. Anh ta tách đôi chân của Trần Thiên ra làm hai, cứ thế tiến chặt tới nơi thầm kín mẩn cảm trong cô. Do lần đầu trải qua mùi vị được ăn trái cấm, cộng sức mạnh hơn người của Trương Nhất Sơn. Trần Thiên Nhi có chút đau đớn, tay cô bấu chặt vào vai anh. Miệng thì cắn chặt lại, không dám phát thành tiếng. Vì cô sợ nếu phát thành tiếng lớn quá, sáng mai không còn mặt mũi nhìn ai nữa. Thấy bộ dạng cắn răng, chịu đựng của Trần Thiên Nhi mà trong lòng Trương Nhất Sơn có chút khó chịu: “Thái độ này của em là sao, là tôi bắt buộc em hay gì ?” Anh ta bóp chặt khuôn miệng của cô, như đang cố cậy ra vật gì ? Lực đạo cánh tay quá mạnh Trần Thiên Nhi không chống lại được, đành lên tiếng: “Anh đang làm gì vậy ? Đau quá.” “Chịu mở miệng rồi sao ?” Trương Nhất Sơn nhìn thẳng vào đôi mắt của Trần Thiên Nhi, rồi nói tiếp: “Em là người cầu xin tôi “làm tình”. Thì đừng làm ra bộ dạng như ai ép buộc, hiếp đáp em. Chỉ bằng em hãy tận hưởng, rên rỉ bên tai tôi.” Trước những câu nói này từ miệng Trương Nhất Sơn, Trần Thiên Nhi chỉ có thể thốt lên: “Đồ khốn nạn.” Vừa dứt lời, như có vật gì đó vô cùng mạnh mẽ thúc mạnh vào chỗ đó của cô. Cứ liên tục tiếp tới dồn dập, không ngừng nghỉ. Nơi hạ bộ của Trương Nhất Sơn lúc này đã dính chặt vào chỗ đó của Trần Thiên Nhi, dừng như chỗ đó ngày càng nóng dần lên, kích thước cũng bắt đầu to hơn lúc ban đầu. Lấp đầy khoảng trống bên trong, vô cùng chật chội. Trương Nhất Sơn lúc này mặt mày bắt đầu đỏ lên, giống như vừa mới uống rượu say. Mồ hôi bắt đầu chảy ra ướt đẫm trên lưng anh ta, anh ta thì thào bên tai cô: “Chỗ đó của em đang nuốt chặt lấy tôi, những cảm xúc thăng hoa này em nhất không được quên.” “......” Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu bao giờ, hai người vẫn đang trong tư thế trần trụi không một mảnh vải, ôm chặt lấy nhau đầy ám muội. Dùng sức khỏe có tốt tới đâu làm mấy tiếng đồng đồ, cũng không thể chịu nổi. Lúc này Trần Thiên Nhi lên tiếng: “Anh mau dừng lại đi, coi như tôi cầu xin anh đó. Tôi vừa mệt, vừa đau nữa.” Thấy bộ dạng lúc này của Trần Thiên Nhi, Trương Nhất Sơn vừa thỏa mãn vừa có chút đau lòng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cô ấy, cũng không nên làm mạnh quá. Anh biết đây cũng không phải do bản thân cô ấy tình nguyện, nhưng bản thân anh thật sự không thể kìm chế được. Lúc này Trương Nhất Sơn đứng dậy, rút vật đó ra khỏi cơ thể của Trần Thiên Nhi. Kéo theo một loạt nước trắng đục chảy ra, cơ thể giống như vừa được giải thoát trong một trận “mây mưa”. Còn chút hơi tàn cô lên tiếng mắng mỏ bên tai: “Trương Nhất Sơn, anh là đồ cầm thú.” “Đúng là làm cầm thú rồi, thì không muốn quay trở về làm con người nữa.” Trương Nhất Sơn thì thào nói nhỏ bên tai cô, kèm theo giọng cười ma mị. Trần Thiên Nhi biết mình không thể làm được gì anh ta, chỉ đành chịu đựng chờ cơ hội ra tay. Hai mắt cô lim dim như ngất đi, vì quá mệt chỉ muốn ngủ. Lúc này Trương Nhất Sơn bế vào nhà vệ sinh, đặt cô vào bồn nước. Nhẹ nhàng làm sạch cơ thể cô bằng nước ấm, tuy có chút cảm giác khó chịu, nhột nhột vì bị người khác chạm vào. Nhưng cô cũng chẳng buồn phản ứng, mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm. Sau khi làm sạch cơ thể, anh dùng khăn lau khô người. Rồi đặt cô lên giường, đắp chăn cẩn thận. Đợi cô ngủ say rồi mới đi ra ngoài ban công đứng, trong tay cầm theo một hộp thuốc lá, và hộp quẹt hít một hơi dài như đang suy nghĩ điều gì.