Chương 29: Biến cô thành phi tần bị thất sủng.
Chiếc siêu xe của Lục Viễn Thần dừng lại trong biệt thự của hắn, Nghiêm Quân nhanh chân bước xuống xe, mở cửa xe phía sau để Lục Viễn Thần cũng Chu Tịch Ly bước xuống.
Vừa nhìn thấy Quản gia, hắn đã lạnh lùng ra lệnh.
- Gọi tất cả người làm trong nhà tới phòng khách cho tôi.
- Vâng, thưa Thiếu gia!
Nhìn sắc mặt của Lục Viễn Thần không được vui, mặc dù rõ ràng là hôm nay hắn đi dự tiệc sinh nhật của Thượng Cương.
Đợi hắn bước vào trong nhà, chú Khanh Quản gia cũng nhìn biểu cảm trên mặt Chu Tịch Ly.
Cảm thấy sắc mặt của cô cũng không khá hơn Lục Viễn Thần bao nhiêu, ông liền đoán biết có chuyện, liền nhanh chân đi tập hợp người lại phòng khách.
Chu Tịch Ly chậm rãi bước vào phòng khách, nhưng lại đứng cách ghế sofa nơi Lục Viễn Thần ngồi tới lăm sáu bước chân.
Đợi người làm có mặt đông đủ tại phòng khách, ngữ khí lành lạnh của Lục Viễn Thần lại vang lên.
- Các người nghe cho kỹ đây! Từ bây giờ Chu Tịch Ly sẽ là người chịu trách nhiệm toàn bộ cho việc hầu hạ tôi, từ bữa ăn cho tới giấc ngủ. Sau này, các người cũng không cần gọi cô ta là Tiểu thư nữa! Cứ đối đãi giống như cô ta ngang hàng vai vế với các người.
- Kẻ nào cố ý giúp đỡ cô ta thì chính là đang công khai chống đối tôi. Nghe rõ chưa?
Khi nghe thấy Lục Viễn Thần mở miệng nhắc tới tên của mình, Chu Tịch Ly lập tức ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn lại muốn xả giận bằng cách chà đạp, hành hạ cô sao?
- Dạ rõ thưa Thiếu gia!
Khi nghe Lục Viễn Thần nói dứt lời.
Người làm trong nhà đồng thanh đáp, rồi mỗi người ôm một mối suy tư khác nhau.
Có người âm thầm mỉa mai cô trong lòng, nhưng cũng có một số người cảm thấy tội nghiệp cho cô.
Cách đây không lâu Lục Viễn Thần còn nổi giận, đập phá đồ đạc chỉ vì Chu Tịch Ly bị suy nhược cơ thể, thậm chí lúc tối còn kêu người tới sửa soạn cho cô, để cô đi dự tiệc cùng hắn.
Thế mà bây giờ đã đạp cô xuống tầng đáy của xã hội rồi.
Chu Tịch Ly trong mắt người làm trong nhà bây giờ, chẳng khác nào phi tần bị thất sủng cả.
Lục Viễn Thần đứng dậy xoay người, không quên nói với Chu Tịch Ly.
- Lên lầu hầu hạ tôi!
Dứt lời, Lục Viễn Thần đi tới trước cửa thang máy, Nghiêm Quân nhanh nhẹn nhấn nút mở cửa thang máy cho hắn.
Chu Tịch Ly hai lòng bàn tay siết chặt lại, móng tay đâm vào da thịt làm hằn lên những vết tím hồng đau rát, nhưng sao có thể đau đớn bằng trái tim cô giống như đang bị ai đó dùng tay bóp nghẹt.
Đối với mệnh lệnh của Lục Viễn Thần, cô chỉ có thể thuận theo, không thể phản kháng.
Chu Tịch Ly chậm rãi đi tới đứng phía sau lưng hắn, khi cửa thang máy vừa được mở ra, Lục Viễn Thần nói một câu rồi mới bước vào trong thang máy.
- Cô... đi cầu thang bộ.
Chu Tịch Ly đứng nhìn cánh cửa thang máy dần khép lại, che khuất bóng dáng của Lục Viễn Thần.
Cô ngồi xuống tháo đôi guốc cao gót ra khỏi chân, xếp gọn đôi guốc của mình vào kệ đựng giày, rồi mới bước từng bước nặng nề lên từng bậc cầu thang.
Lúc Chu Tịch Ly bước vào trong phòng ngủ, đã nhìn thấy Lục Viễn Thần nhàn nhã ngồi chống một tay ở cuối giường.
Theo mệnh lệnh của hắn lúc vừa rồi, Chu Tịch Ly hít thở thật sâu, lấy can đảm tiến tới trước mặt hắn, hai tay run rẩy gõ bỏ từng nút cúc trên chiếc áo vest đen của hắn, từ từ cởi nó ra khỏi người hắn.
Kế đến, cô giúp hắn cởi bỏ caravat, rồi thuần thục cởi áo sơmi của hắn đặt xuống giường.
Tới khi phải cởi bỏ thắt lưng da cùng quần âu của Lục Viễn Thần, hai tay của Chu Tịch Ly chợt dừng lại, cô bắt đầu do dự.
Lục Viễn Thần từ đầu tới cuối chỉ chăm chú quan sát từng hành động cho dù là nhỏ nhặt nhất của cô, nhìn thấy sự chần chừ, do dự của Chu Tịch Ly, hắn nhếch môi tỏ thái độ khinh miệt.
- Sao...? Sau khi quyến rũ hết người này tới người khác, cũng ngủ cùng tôi không ít lần. Bây giờ vẫn cố ra vẻ e ngại những chuyện như thế này sao?
- Đây chắc nào phải lần đầu cô cởi quần cho đàn ông, phải không?