Chương 26: 1 Ngày 2 em
Đúng với lời hứa của anh với ba mẹ Tống, họ đã được làm gia sư và vào tổ may chính của Lục Thị. Tuy công việc bận rộn hơn nhưng ba mẹ Tống rất vui vì có thêm thu nhập để đóng học phí cho con gái nhưng họ không biết Lục Thiên Vũ đã lo hết rồi nhưng vẫn bắt nhóc con viết giấy nợ cho anh.
Haizz cô vừa học vừa làm không biết mệt, nhưng anh thì sót muốn chết nhưng khuyên không được, đành phải lấy ba mẹ cô ra để uy hiếp. Vốn định dắt cô và Vi Vi đi mua sách rồi đi ăn vậy mà vẫn bị từ chối ngon lành.
"Không đi thì tôi trừ một ngày về nhà, cô thấy thế nào?"
Anh muốn dẫn cô đi ăn, đi xem phim, đi mua sắm, muốn được chăm sóc cô, nhưng người đầu đất nào đấy toàn cự tuyệt ý kiến của anh. Đối với cô mà nói bây giờ chỉ có một điều làm cô vui vẻ đó là kiếm được thật nhiều tiền để trả nợ, còn đại học thì ở đâu cũng như nhau, người nghèo như cô thì làm sao dám mơ đến đại học S.
Cô dẫu cái môi nhỏ, phụng phịu: "Đi thì đi, hù tôi hoài cũng không khiến anh trẻ lại đâu!.
Cô lại tiếp tục lè lưỡi trêu chọc anh, khiến anh tức đến đen cả mặt, "Ai khùng mới đi lấy người tính tình thối hoắc như anh, đã già còn kì quái."
Anh đem nước ép hoa quả ra thì dỗ được cô nhóc không cãi nhau với anh nữa. Hai người chuyển sang đề tài thảo luận về trường Đại Học cô sẽ thi vào và cô bạn mới quen của cô Ôn Vi Vi.
Đang trò chuyện rôm rả thì thấy Vi Vi đi vào, đúng là nhắc tào tháo là thấy tào tháo liền.
"Hi mọi người!"
Anh vỗ đầu cô, "Lên thay đồ đi tôi đợi."
Hai mươi phút sau bọn họ đã có mặt tại trung tâm thương mại Giang Thành, hai cô nàng vừa khoác tay nhau vừa líu lo suốt cả quãng đường. Đi dạo một vòng trên tay của anh đã có không ít túi lớn, túi bé, rủ đi mua sắm cuối cùng anh thành chạy vặt cho hai con nhóc. Bọn họ đang đi sang khu ăn uống thì ngoài ý muốn lại đụng phải Hoắc Thiên.
"Hi! Lâu rồi mới gặp được Lục thiếu, vẫn một ngày hai em như cũ ha, chậc…chậc, đúng là trâu bò quá nha."
Lục Thiên Vũ đến liếc một cái cũng chẳng thèm, đang định đi thì nghe được Ôn Vi Vi lên tiếng: "Chúng tôi không phải dạng đó!"
Anh ta quét mắt trên người hai cô gái, nhàn nhã hỏi: "Vậy hai vị đây là?"
"Em tao! Bọn nó là nam chuyển giới thành nữ thôi không dùng được, khỏi nhìn."
Bọn cô đứng bên cạnh mà há hốc miệng, cái gì mà chuyển giới, cái gì mà dùng không được chứ….Có ghét hắn ta thì đập cho hắn một trận tại sao phải sỉ nhục em mình như vậy.
Cô tức giận hét vào tai anh, khiến hai người kia sợ ngây cả người, "Bà đây thẳng 100%, anh có dùng chưa mà biết không được hả, anh mới là cái đồ dùng không được, một ngày hai em thì liệt luôn rồi chứ còn gì nữa."
...
Vi Vi bên cạnh nhíu chặt mày nhanh chóng bịt miệng cô lại, đôi mắt to đen láy trừng người đàn ông gây ra tai hoạ nhưng vẫn rất vô tư.
"Thanh Thanh đừng nói nữa!"
Anh lên tiếng quát lớn: "Vi Vi bịt miệng con nhóc này cho đến khi về nhà cho anh."
...
Vi Vi không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ vào Hoắc Thiên mà mắng: "Tại anh, tất cả là tại anh."
Vì gặp chuyện không vui nên ba người đành về nhà để nấu ăn. Vân Thanh nghĩ suốt quãng đường về nhà thấy mình hơi có lỗi, làm anh mất mặt trước người khác nên tự nguyện đi nấu cơm, lát giải quyết anh sau.
Cuối cùng thì bữa cơm cũng đã xong, tiễn Vi Vi về nhà xong, bây giờ là thời cơ của cô. Nên làm gì anh trước đây ?
Tại nhà Hoắc Thiên, anh ta đang gọi điện thoại cho cấp dưới của mình để điều tra Vi Vi.
"Điều tra một cô gái tên Vi Vi, hình như là em họ của Lục Thiên Vũ nhanh cho tôi."
Khi cúp máy anh ta lại lâm vào trầm tư người như anh ta mà cũng có ngày thích một ai đó ngay cái nhìn đầu tiên. Cấp dưới của anh ta làm việc rất nhanh chóng chưa đầy một giờ đồng hồ đã đưa sang cho Hoắc Thiên xấp tài liệu về Ôn Vi Vi.
"Chậc thì ra là con của cô út của thằng Vũ, haizzz phải nhận kẻ thù thành anh vợ rồi."