Chương 22: Người phụ nữ kỳ lạ
“Cháu vừa nói gì?” “Bà nội, Bối Thư Lâm là người tỉnh táo, cô ấy hoàn toàn bình thường… Đây là hồ sơ có sự sắp đặt… rõ ràng… nó giống với bà ấy… bà biết mà…” Đáy mắt Cố lão phu nhân tối đen lại. Chuyện cũ không hẹn mà cùng nhau kéo về bủa vây tâm trí bà khiến cho bà trở nên kích động đến run cả người. Bà ngồi xuống dưới ghế sofa nín lặng một hồi. Cố Sở Tiêu hiểu ý anh bèn rời đi. Nhưng anh cũng không nán lại nhà họ Cố, ngược lại anh tới gặp Cao Vị Sinh. “Vị Sinh! Cùng tôi tới bệnh viện tâm thần Giang Đức một chuyến.” “Hả? Sao đột nhiên lại vào viện tâm thần?” “Bối Thư Lâm đang ở đó.” “Hả?” Cao Vị Sinh không ngừng kinh ngạc. Anh không hỏi han thêm liền vội vã chạy lon ton theo sau Cố Sở Tiêu. Một người sinh ra với cái ăng ten nhạy bén và đôi tai thích hóng hớt thì chắc chắn không muốn bỏ lỡ chuyến ghé thăm này. Bối Thư Lâm là trường hợp đặc biệt của viện, cô không la hét, không đập phá, cũng chẳng làm loạn nhưng lại bị trông coi rất kỹ càng, điều này thu hút không ít ánh nhìn của nhưng bộ não đặc biệt nhạy cảm. Mặc dù cô cũng có thể đi lại trong khuôn viên bệnh viện theo giờ cùng các bệnh nhân nhưng cô luôn có cảm giác luôn có người từ xa nhắm đến cô. “Mới mấy ngày không thấy mặt cô, không ngờ cô đã lưu lạc tới tận đây.” Đột nhiên có tiếng nói bỡn cợt vang lên khiến Bối Thư Lâm giật mình quay ra. Nhìn thấy Cố Sở Tiêu, cô như người chết đuối vớ được cọc, lập tức lao đến không nhịn được vui mừng mà ôm chầm lấy anh. “Anh tới rồi. Tôi biết anh sẽ tới đây mà.” Cố Sở Tiêu kinh động. Bối Thư Lâm đang ôm ghì anh trong tay, đây là cử chỉ thân mật nhất mà từ trước đến giờ anh có với người khác phái. Mùi hương tóc của Bối Thư Lâm lan vào trong khứu giác của anh khiến anh bồi hồi lạ. “Cô biết sao? Sao cô lại biết?” Đột ngột, Cao Vị Sinh thò đầu vào phá vỡ bầu không khí phong tình vừa rồi. Một cái ăng ten quá nhạy đôi khi lại hóa ăng ten vô duyên. Cố Sở Tiêu đẩy Bối Thư Lâm ra lúng túng hắng giọng một cái. “E hèm… Tôi là người nghiêm túc, đừng có dùng chiêu trò với tôi.” Trong suốt mấy ngày, đây là lần tiếp xúc duy nhất với người khác mà khiến Bối Thư Lâm có cảm giác an toàn, cô ngại ngùng nói. “Thật xin lỗi, là tôi vui quá. Anh không biết mấy ngày nay tôi mong anh thế nào đâu. Anh làm ơn, đưa tôi ra khỏi đây được không?” “Cô mong tôi?” Trái tim của Cố Sở Tiêu đập liên hồi, và ở trong lồng ngực bật chế độ ca hát vì lời nói vừa rồi của Bối Thư Lâm. “À là vì anh mấy lần cứu tôi… anh như người hộ mệnh của tôi vậy… ít nhất là tôi đã cầu may là như thế. Và quả nhiên…” Cố Sở Tiêu chưa bao giờ thấy hưng phấn đến thế, nhưng là một người tự cao không cho phép anh được phép bộc lộ ra những cảm xúc đó, anh hắng giọng làm bộ kiêu ngạo. “Hơ… Thật ra là tình cờ thôi, tôi định đầu tư cho bệnh viện, ai ngờ gặp cô ở đây.” “Thế không phải cậu nghe nói người ta ở đây nên chạy đến à?” Cao Vị Sinh lại thò cái mỏ hóng hớt vào cuộc trò chuyện. Cố Sở Tiêu tằng hắng. Hai tai hơi đỏ lên, rõ ràng là anh xấu hổ. Bối Thư Lâm lúc này lại không hề chú ý đến, bởi vì ngay khi lời cô vừa dứt thì bóng dáng người phụ nữ nọ lại hiện diện ở trong khuôn viên. Bà ta đang nhìn chằm chằm vào cô. “Lại là bà ta…” Bối Thư Lâm lẩm bẩm. Sự chú ý của Bối Thư Lâm đến người phụ nữ cũng khiến cho Cố Sở Tiêu tò mò, ngay lập tức anh quay người hướng đó, lập tức cũng nhìn thấy đối phương. “Là bà ấy?” Cố Sở Tiêu giật nảy mình. “Anh biết bà ta sao?” “À… không có!” Cố Sở Tiêu vội vã chối, và dường như nghĩ ra cái gì đó, anh quay người lại phía Bối Thư Lâm rồi cầm tay cô kéo đi cách xa Cao Vị Sinh cũng khuất khỏi tầm mắt người phụ nữ nọ. “Anh lôi tôi đi đâu đấy.” “Tôi không muốn Cao Vị Sinh xen vào cuộc trò chuyện. Nói đi, vậy là cô bị Dư Hiếu Nam tống vào đây sao?” “Ừ. Hắn biết tôi còn sống, sợ tôi sẽ vạch trần tội ác của hắn nên mới tống tôi vào đây. Thật ra tôi không có bằng chứng, cũng không có uy hiếp gì lớn, nhưng rõ ràng hắn muốn tôi vĩnh viễn ngậm miệng.” “Cô không bắt tay với Karis à?” “Vì hai lần anh cứu tôi nên tôi không ngu xuẩn đến mức bắt tay với đối thủ của anh.” Cố Sở Tiêu nhìn Bối Thư Lâm với đôi mắt cực kỳ hài lòng. Anh mỉm cười gật đầu một cái. “Đưa cô ra khỏi đây theo cách thông thường thì không ổn lắm. Tôi không muốn ra mặt bảo vệ cô vì những lời ong tiếng ve, vậy nên cô cứ ở lại đây, chờ tôi tìm cách. Trong thời gian đó đừng làm gì ngu xuẩn.” Bối Thư Lâm nghe mà trong lòng mừng vui. Cô đã may mắn như thế nào mới được Cố Sở Tiêu cứu chứ. Bản thân cô chẳng có một giá trị lợi dụng nào cả ít nhất là theo như cô biết. “Đừng nghĩ nhiều, tôi muốn thôn tính cả nhà họ Dư và họ Trần. Mà cô là điểm yếu của họ.” Ngay khi Bối Thư Lâm suy nghĩ đến lý do đối phương cứu mình thì anh lại cho cô một câu trả lời thỏa đáng,