Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 19: Nụ hôn đầu

- Cậu muốn tôi dạy cậu cả cách hôn là như thế nào ư? Minh Tường không đợi Minh Vy kịp phản ứng, môi cậu đã đặt vào môi nàng. Minh Vy cảm thấy đôi môi mình bị mút, chiếc lưỡi tách đôi môi nàng ra luồn vào bên trong tìm kiếm. Cả người nàng mềm nhũn, nếu không phải bàn tay rắn chắc đỡ lấy cổ có thể nàng đã ngã về phía sau, mặc cho cậu ta tùy ý càn quét trong khoang miệng. Minh Tường buông tha đôi môi, Minh Vy liền thở hổn hển, đôi môi nhỏ bị mút hơi đỏ, thêm một lớp nước miếng bóng bẩy càng khiến cho đôi môi của nàng như trái Cherry đỏ mọng, gọi mời. - Cậu không biết khi hôn cũng cần thở sao? Nhịn thở như vậy đúng là đồ ngốc. Giọng nói trầm ấm có hơi khàn của Minh Tường, đôi mắt cậu ta nhìn thẳng vào nàng. Đôi môi nàng sau khi được hôn càng thêm quyến rũ, sắc đỏ phủ lên một lớp nước bóng mỡ, đầy dụ hoặc. Ngay sau đó môi Minh Vy lại bị mút vào khiến cô ưm một tiếng nũng nịu. Minh Vy học theo động tác của Minh Tường đẩy lưỡi mình qua tìm kiếm lưỡi đối phương, duyện mút. Tay vòng qua cổ của Minh Tường, nụ hôn dần trở nên nóng bỏng. Nàng cảm thấy eo mình ngày càng sát vào người Minh Tường. Đầu óc nàng giờ đây trống rỗng, hơi thở ngày càng dồn dập. Bất chợt, Minh Tường đẩy nàng ra, ánh mắt cụp xuống, vẫn còn vướng lại chút hơi thở hỗn loạn chưa tan hẳn, cậu nói: - Hẳn là học được rồi chứ? Giờ thì cậu nên học bài cho cẩn thận. Minh Vy ngại ngùng ngồi xuống ghế của mình, cầm bút lên cắm đầu vào vở nhưng không hề viết chữ nào. Nàng chỉ cảm thấy trái tim bang bang, mặt nóng lên. Bên kia cũng yên tĩnh lạ kì. - Em thích tôi chỗ nào? Minh Vy không ngẩng mặt, nói dứt khoát: - Chỗ nào cũng thích. Cậu cười khẽ. Nàng sợ cậu lại không tin, liền bổ sung. - Mặc dù em không nói rõ được nhưng điểm nào của anh em cũng thích. - Nếu có chuyện gì đó xảy ra …ý tôi nói là một chuyện cực kì tồi tệ, em có đủ thích tôi để đi đến cùng hay không? Minh Vy nhảy dựng lên: - Chẳng có chuyện gì khiến em có thể ngừng thích anh được. Nàng còn lẩm bẩm nói thêm: - Nếu có cách khác em đã làm rồi. Minh Tường khẽ nhếch môi, cậu không cho rằng sau khi biết mọi chuyện nàng còn có thể nói một cách chắc chắn như vậy nữa không. Cậu vẫn hi vọng nàng sẽ giữ lời, nàng ngốc nghếch như vậy, nếu gặp chuyện, có thể chịu đựng để giữ lập trường nhìn nhận mọi thứ một cách tỉnh táo không. - Em phải viết cam kết mới được. Cậu nói. Tới lượt Minh Vy kinh ngạc, nàng không ngờ cậu ấy sẽ nói như vậy, trong một phút nóng nảy, nàng quyết tâm phải để cho Minh Tường thấy nàng không dễ thay đổi tình cảm như vậy. Không ngờ rằng cậu ấy học hành giỏi giang nhưng lại lo sợ tới mức này. Minh Vy biết cậu ấy là do mẹ nuôi lớn, có lẽ nào là do tình cảm cha mẹ không bền vững khiến cậu ấy nảy sinh tâm lý nghi ngờ tình yêu hay không. Càng nghĩ Minh Vy càng hừng hực quyết tâm. Minh Vy xé một tờ giấy đôi giữa vở, nắn nót viết. BẢN CAM KẾT Tôi: Trần Minh Vy Tôi hứa sẽ yêu Trần Minh Tường không thay đổi. Trừ khi Minh Tường thay lòng đổi dạ trước, nếu không, nhất quyết tôi sẽ yêu cậu ấy. Cho dù bất kể điều gì. Ký tên Minh Vy Minh Tường cầm tờ giấy có chữ kí của Minh Vy, cẩn thận cho vào cặp sách cá nhân. Cậu bình tĩnh nói. - Có cam kết phải có thực hiện, tôi sẽ đợi em chứng minh tình yêu. Minh Vy lòng như nở hoa, hào hứng hỏi cậu: - Từ giờ, chúng ta là người yêu đúng không? - Tôi không biết khen em thông minh hay là ngốc nữa. Uhm, nếu em muốn hỏi vậy thì câu trả lời là: Tôi không phải người dễ dãi. Minh Vy ngơ ra, ý cậu ấy là gì. Đàn ông gì mà lòng dạ còn khó đoán hơn phụ nữ. Nàng cảm thấy vị trí của hai người đúng là trái ngược nhau. Thấy nàng lộ vẻ mặt ngu đần quen thuộc, Minh Tường lại nói thêm. - Tôi sẽ không hôn một người lạ, không tự dưng bắt người ta viết cam kết mai sau. Minh Vy tủm tỉm, tức là cậu ấy chỉ làm thế với người mình yêu đúng không? Một câu đồng ý, đúng vậy nói ra thì mất miếng thịt nào của cậu sao. Nàng bĩu môi. - Vậy, tối nay em ở lại phòng của anh được không?