Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 53: Ngoại truyện - hết.

Ngoại truyện Bốn năm sau. Kể từ ngày Lương Tú Trân theo Chu Đức Tấn trở về Chu gia, có những chuyện hoàn toàn thay đổi trong bốn năm. Mẹ cô cuối cùng cũng tỉnh lại sau một khoảng thời gian hôn mê. Tuy rằng hiện tại bà phải sống cùng máy trợ tim nhưng vẫn tốt hơn so với việc nằm bất động trên giường bệnh. Hơn nữa, bên cạnh mẹ vẫn luôn có bố cô chăm sóc nên mọi thứ đều ổn. Ông ngoại cô để lại công ty cho bố cô quản lý rồi tìm cho bản thân một chỗ nghỉ ngơi tuổi già. Hiện giờ, tuổi ông cũng đã cao không còn quá nhiều thời gian để bù đầu vào chuyện công việc. Ông thường đi đây đi đó, chủ yếu là du lịch để biết thêm nhiều thứ hơn. Còn Lưu Tưởng Vân, sau cuộc nói chuyện với Chu Di Linh bà ta cũng đã nhận ra cái sai của mình. Món nợ mà Lưu Tưởng Vân phải trả chính là bản án về tội g.i.ế.t người đồng thời trả lại thanh danh, sự trong sạch cho Lương Tú Trân. Mặc dù phải ngồi tù nhưng ít nhất Lưu Tưởng Vân vẫn cảm thấy thoải mái hơn là lúc nào cũng phải nghĩ về chuyện trả thù người này, người kia. Bên cạnh bà còn có hai người con thường xuyên tới thăm, động viên. Chu Di Linh hiện giờ đang theo học một trường y danh tiếng của thành phố. Sau bao nhiêu năm làm y tá trưởng, Chu Di Linh muốn bản thân thực sự theo đuổi ngành mà mình thích nên quyết định chọn con đường khác. Song song với việc học, Chu Di Linh cũng thường xuyên đến trại giam thăm Lưu Tưởng Vân, giữ đúng lời hứa trước đó của hai người. Sau bốn năm, Chu Đức Tấn và Lương Tú Trân đã có một bé trai kháu khỉnh. Tuy rằng khoảng thời gian mang thai xảy ra một chút vấn đề nhưng cuối cùng vẫn mẹ tròn con vuông. Thời gian qua đi, mọi thứ thay đổi ngay cả những người thân bên cạnh cũng vậy. Hôm nay là sinh nhật ba tuổi của Bo. Vì muốn tổ chức một bữa tiếc sinh nhật bên gia đình cho con nên Lương Tú Trân đã phải mất cả buổi chiều để làm hết mọi thứ. Từ việc dọn dẹp nhà cửa, trang trí đến làm bánh. Cô chu toàn mọi thứ để có một buổi tối hoàn hảo nhất cho con. Hơn 7 giờ. Trong gian bếp nhỏ. Trên bàn bày rất nhiều món ăn, bánh trái cùng bánh sinh nhật. Cu Bo được ngồi ở vị trí trung tâm vì hôm nay cu Bo là nhân vật chính. Nó đội trên đầu cái mũ nhỏ xinh, ánh mắt không rời khỏi mấy thứ bánh kẹo trên bàn. Dù sao cũng là trẻ con nên thích mấy thứ này là điều bình thường. Thế nhưng cu Bo chỉ được nhìn mà không được ăn. Nó quay sang chỗ mẹ, kéo nhẹ tay áo mè nheo. - Mẹ ơi, bao giờ con mới được ăn bánh. Con đói lắm rồi. - Bo ngoan, Bo đợi thêm một chút. Đợi bố về mua quà sinh nhật cho Bo rồi mình cùng ăn nhé! - Vâng. Nghe đến quà sinh nhật, hai mắt cu Bo sáng rực lên. Thế là nó thích thú ngồi chờ đợi quà sinh nhật mà quên đi việc đòi ăn kẹo. Hơn một tiếng trôi qua, Lương Tú Trân cứ nhìn mãi ra cửa nhưng không hề thấy động tĩnh gì. Nén tiếng thở dài vào trong, Lương Tú Trân tự hiểu tiệc sinh nhật này cũng giống như hai năm trước Chu Đức Tấn sẽ không về. Quay sang phía con, thấy cu Bo cứ nhìn chằm chằm vào bánh kẹo mà không dám ăn vì đợi bố. Hai mắt Lương Tú Trân đỏ hoe, trực trào như sắp khóc. Cô xoa đầu con trai, cố nén nước mặt vào trong nói. - Thôi hai mẹ con mình ăn sinh nhật trước. Khi nào bố về sẽ đưa quà cho cu Bo nhé. - Vâng ạ! Hai mẹ con cùng nhau thổi nến rồi cắt bánh sinh nhật giống như mọi năm mà không có sự xuất hiện của Chu Đức Tấn. Buổi sinh nhật kết thúc cũng đã gần khuya, Lương Tú Trân cho cu Bo đi ngủ rồi về phòng nghỉ ngơi. Nằm trên giường, Lương Tú Trân suy nghĩ về những chuyện suốt 4 năm qua. Kể từ ngày sinh cu Bo, Chu Đức Tấn thay đổi rất nhiều. Hắn lao đầu vào công việc và dường như toàn bộ thời gian đều ở công ty. Số bữa ăn gia đình có đầy đủ ba người đếm trên đầu ngón tay. Năm nay là sinh nhật 3 tuổi của cu Bo, cô đã phải nói trước với hắn để hắn thu xếp công việc về với con vậy mà cuối cùng hắn vẫn không giữ lời hứa. Tuy Chu Đức Tấn không thường xuyên ở bên cạnh thế nhưng cu Bo rất ngoan ngoãn. Nó không quấy khóc đòi bố cũng không quá nghịch ngợm khiến cho cô phải đau đầu. Ngược lại cu Bo biết nghe lời và luôn bên cạnh mỗi khi có buồn. Dù sao có cu Bo cũng là động lực an ủi. Hơn 12 giờ khuya. Cánh cửa phòng ngủ đột ngột mở ra. Chú Đức Tấn từ bên ngoài bước vào trong trên tay còn cầm một bộ đồ chơi mới mua. Hắn biết hôm nay là sinh nhật con nên đã mua quà từ sớm thế nhưng lại chẳng thể về kịp để dự sinh nhật. Bước vào trong phòng đối diện với Chu Đức Tấn chính là ánh mắt chứa đầy sự giận dữ của Lương Tú Trân. Hắn đặt món đồ chơi lên bàn tiến đến chỗ cô định giải thích thì bị cắt ngang. - Hôm nay là sinh nhật con, anh không thể thu xếp về sớm với con được à? Công việc quan trọng với anh đến thế sao? - Tú Trân, anh... - Bốn năm rồi đấy! Chu Đức Tấn, bốn năm rồi. Anh thử nghĩ kỹ lại xem có lần nào sinh nhật cu Bo anh có mặt cùng với nó không? Hay chỉ mua tạm vài ba món quà tặng cho nó coi như xong nhiệm vụ? Trước những lời chất vấn của Lương Tú Trân, Chu Đức Tấn chỉ biết cố gắng giảng hoà làm bầu không khí bớt căng thẳng hơn. - Anh làm việc cũng chỉ vì muốn cho hai mẹ con có cuộc sống tốt nhất. Anh cũng đâu muốn bỏ lỡ sinh nhật của con, em phải hiểu cho anh chứ? Khóe môi Lương Tú Trân khác không nên nở một nụ cười đầy chua chát. Cô không kìm được nước mắt mà bật khóc, giọng nói ngọt ngào cố gắng phát ra từng chữ. - Mẹ con tôi không cần tiền của anh thứ mà mẹ con tôi cần là sự quan tâm của anh kìa. Anh thử nghĩ lại tất cả những chuyện mà mình đã làm đi xem như vậy là đúng hay sai. Dứt lời, Lương Tú Trần vội vã rời khỏi phòng. Cô không thể ở bên cạnh Chu Đức Tấn thêm được nữa. Bàn tay hắn cố níu kéo cô lại nhưng không thành. Cánh cửa gỗ đóng sầm lại vang lên một âm thanh lớn. Chú Đức Tấn mệt nhọc ngồi xuống giường, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không trong phòng. Quả thật khoảng thời gian qua hắn đã quá chú tâm vào công việc mà không để tâm đến hai mẹ con cô. Thế nhưng hắn làm vậy cũng chỉ vì muốn cho hai mẹ con cô có cuộc sống tốt nhất. Trong lòng Chu Đức Tấn luôn có một nỗi sợ vô hình. Hắn sợ nếu như bản thân thất bại một lần nữa thì ông ngoại của cô sẽ không cho phép hắn gặp lại cô và con. Chính vì vậy mà suốt 4 năm qua hắn luôn cố gắng làm việc nhưng rồi hắn đã quên thứ mà cô và con cần là sự quan tâm của hắn chứ không phải số tiền vô tri kia. Thời gian qua hắn đã quá vô tâm với chính gia đình của mình. Ngày hôm sau. Khi Chu Đức Tấn thức dậy đã không còn thấy hai mẹ con đâu. Có lẽ cô đã đưa cu Bo đến trường và rồi cũng đi đến một nơi nào đó để không phải nhìn thấy mặt hắn. Nhìn những tàn dư của tiệc sinh nhật tối qua vẫn còn trong gian bếp nhỏ, trong đầu Chu Đức Tấn nảy ra một ý tưởng. Hắn gọi điện cho trợ lý hủy toàn bộ những kế hoạch của ngày hôm nay cũng như thay đổi toàn bộ lịch trình để mỗi ngày đều có thời gian dành cho gia đình. Sau khi thu xếp công việc ổn thỏa, Chu Đức Tấn bắt tay vào việc. Hắn dọn dẹp nhà cửa rồi trang trí mọi thứ trong nhà để làm lại một bữa tiệc sinh nhật cho cu Bo. Hắn muốn nhân dịp này mà nói lời xin lỗi với vợ và con vì quãng thời gian vô tâm vừa qua. Chu Đức Tấn hì hục chuẩn bị mọi thứ đến tận chiều muộn. Ngay khi hắn vừa hoàn thành xong mọi thứ cũng là lúc Lương Tú Trần đưa cu Bo về nhà. Bước vào bên trong, cu Bo tròn xoe mất ngạc nhiên vì xung quanh nhà đều có những hình dán bong bóng mà nó yêu thích. Và điều khiến hóa vui mừng hơn cả chính là sự xuất hiện của bố trong nhà. Cu Bo lon ton chạy đến chỗ Chu Đức Tấn, Chu Đức Tấn cũng nhanh tay bế cu Bo vào lòng hỏi. - Cu Bo có thích mấy đứa này không? Bố chuẩn bị cho Bo đấy! - Thật ạ? Nhưng sao bố lại chuẩn bị cho Bo? - Thì thế bố lại thiệp sinh nhật tối hôm qua bố không về được. Hôm nay bố tự tay chuẩn bị tiệc sinh nhật mới cho cu Bo còn mua rất nhiều quà để ở bên trong kia nữa. Bo có thích không? - Thích ạ! - Thế thì vào trong nhà thôi. - Vâng! Cu Bo thích thú chạy thật nhanh vào trong để xem quà mà bố chuẩn bị. Sau khi cu Bo vào trong rồi, Lương Tú Trân mới bước đến chỗ Chu Đức Tấn. Cô nhìn hằn bằng ánh mắt đầy hoài nghi, ngữ điệu có chút không vui. - Anh bày ra trò này để làm gì? Tôi còn tưởng hôm nay anh sẽ ngủ luôn ở công ty chứ? Biết Lương Tú Trân vẫn còn giận, Chu Đức Tuấn chủ động ôm cô vào lòng. Hắn tựa đầu vào vai cô, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mà nhận lỗi. - Anh sai rồi, đáng lẽ anh phải quan tâm đến hai mẹ con nhiều hơn. Chuyện ở công ty anh đã thu xếp ổn thoả. Sau này sẽ dành thời gian cho em và con. Đừng giận anh nữa, được không? - Anh thực sự biết mình sai ở đâu? - Anh biết rồi, sẽ không có lần thứ hai. - Em và con chỉ cần anh bên cạnh thôi. Tiền không phải thứ duy nhất, em muốn con có được tình thương của cả bố và mẹ. Anh làm được không? - Anh làm được! Tha lỗi cho anh nhé? Lương Tú Trân nhìn Chu Đức Tấn hồi lâu rồi gật đầu đồng ý. Cô biết lý do vì sao hắn phải cực khổ làm việc như vậy nhưng cu Bo vẫn còn nhỏ, nó cần có bố và mẹ ở bên cạnh. Chu Đức Tấn một lần nữa nắm tay Lương Tú Trân bước vào trong nhà. Họ cùng với cu Bo tổ chức lại bữa tiệc sinh nhật trọn vẹn và đầy đủ thành viên trong gia đình. Thời gian sẽ khiến mọi thứ thay đổi nhưng đôi khi có những điều phải do chính bản thân lựa chọn, quyết tâm thù mới có thể thay đổi. Những thứ bên ngoài kia, tiền tài danh vọng mất đi thì có thể kiếm lại nhưng gia đình thì không.