Chương 27: Yên Yên là người hắn yêu
"Yên Yên..."
Thời Úc lẩm bẩm, gân xanh trên trán nổi thành từng sợi kinh rợn.
Hắn nâng tay đè ngực trái, cách lớp sơ mi mỏng cảm nhận trái tim đang đập nhanh vì sợ hãi của mình.
Vì đập quá nhanh, ngực cũng theo đó mà đau đớn.
Vào ba năm trước, Thời Úc tỉnh dậy trên giường bệnh trong bệnh viện Thời gia. Cha và các anh trai đều giấu diếm việc đã cứu hắn từ đâu, ai cũng bảo hắn nên bắt đầu một cuộc sống mới.
Nhưng hai chữ Yên Yên nhỏ nhắn được xăm trên ngực trái của Thời Úc, cùng với bóng hình thiếu nữ không rõ mặt luôn hành hạ hắn mỗi khi đêm về, đều nhắc nhở Thời Úc hắn đã mất trí nhớ.
Yên Yên là người hắn yêu, nhưng Thời Úc không biết nàng là ai.
Cho tới khi Bạch Uyên Vân xuất hiện, dáng vẻ đôi lúc trùng khớp với thiếu nữ trong mơ của nàng, cách nàng đối đáp mọi câu hỏi mà Thời Úc hỏi theo giấc mơ của hắn đều chính xác.
Hắn mới biết được người hắn từng yêu đến khắc cả tên thân mật của nàng lên ngực cũng không tiếc, là Bạch Uyên Vân.
Nhưng Thời Úc không hiểu vì sao dù khi hắn đã tìm thấy được nàng rồi, mộng vẫn không chấm dứt.
Lúc thì một hai ngày, đôi khi hai ba tháng, thiếu nữ không rõ mặt sẽ xuất hiện, rồi lại khiến hắn đau khổ không thôi như lúc này đây.
"Anh xin lỗi..." Thời Úc thều thào, cả người như bị rút sạch sức lực, "Yên Yên..."
Như một thói quen, hắn vừa nói, vừa tự ghép khuôn mặt của Bạch Uyên Vân vào dáng hình của thiếu nữ trong mơ.
Thời Úc ngồi ngơ người trên ghế rất lâu, không ai biết hắn đang nghĩ gì, kể cả Trần Anh vừa bước vào trong phòng.
Nhìn giấy tờ rơi rải hỗn loạn đầy đất, cậu hơi dừng lại, sau đó ra vẻ như không thấy mà đóng cửa lại, bắt đầu báo cáo công việc:
"Thời tổng, dự án của bên công ty..."
Nhưng cho tới khi Trần Anh nói xong, Thời Úc vẫn giữ nguyên tư thế cũ, như là không nghe thấy cậu nói gì.
Trần Anh nhìn người đàn ông đến áo sơ mi đã nhăn nhó cũng không tự biết, thở dài trong lòng, biết hắn đây là vừa phát bệnh xong.
Từ ba năm trước khi tỉnh dậy, Thời Úc mỗi khi gặp ác mộng, thường có xu hướng phá hủy đồ đạc, hoặc đơn giản chỉ là ngồi thơ thẩn như bây giờ.
Thời gia khi xưa từng có rung chuyển lớn, trong lúc Thời Húc không kịp để ý, Thời Úc từng bị kẻ địch truy sát đến Dương Yên, cũng dùng thân phận giả để sống ở đấy suốt nửa năm.
Đến khi hai anh cả hoàn toàn ổn định lại Thời gia, muốn đi đến Dương Yên để đón em mình, thì vụ tai nạn kia lại xảy ra.
Khi cứu Thời Úc lên, trong lúc hắn còn hôn mê bất tỉnh, Thời Húc từng cho người tìm kiếm "Yên Yên" được xăm trên ngực hắn.
Nhưng trớ trêu thay, nơi ở và cô gái ở chung với Thời Úc trong nửa năm đó, vào lúc người của Thời gia đến tìm, đều đã trở thành một đống tro tàn.
Chuyện quá phức tạp, Thời Húc và Thời Chu muốn tra nhưng lại sợ tra không ra, lại khiến em trai sống dở chết dở. Vì thế khi thấy Thời Úc mất trí nhớ, cả nhà cũ liền thuận nước đẩy thuyền, giả vờ không biết gì về quá khứ cũng như cái chết của "Yên Yên" của hắn.
Nhưng Thời gia đời đời ra kẻ si tình. Dù cho mất ký ức, Thời Úc vẫn sẽ mơ về người kia, sau đó phát bệnh.
Dẫn đến sau này khi Bạch Uyên Vân xuất hiện, Thời Úc và Thời Chu dù cho có giữ thái độ nghi ngờ, nhưng thấy Thời Úc chịu nhận người, cũng ít phát bệnh lại, liền không nói gì.
Trần Anh hầu cạnh Thời Úc từ nhỏ, tận mắt chứng kiến hắn đau khổ như thế, lòng cũng không dễ chịu gì, đành thấp giọng khuyên can:
"Úc ca, nếu mệt, vậy nghỉ ngơi đi, đừng làm việc quá sức như thế nữa."
Làm việc đến nỗi ngủ quên trên ghế làm, dạo vài ngày đây Thời Úc cứ như thế, Trần Anh nhìn bằng mắt, lo ở trong lòng.
"Không có gì."
Giọng Thời Úc trầm khàn một cách kỳ lạ, "Nói tiếp đi."
Trần Anh chớp mắt, biết hắn không muốn tiếp tục chủ đề này, vì vậy lại lật sang trang mới, tiếp tục báo cáo.
Nhưng lần này, Trần Anh mới nói được vài câu, thì đã bị ngắt lời.
"Cô ta..."
Thời Úc đột nhiên ra tiếng, ngón tay thon dài hiện rõ đốt xương co lại, nhẹ gõ thành ghế.
"Nếu muốn gặp tôi, mày từ chối hai lần rồi cho gặp."
Trần Anh dừng tiếng, trong phút chốc bỗng không hiểu hắn đang nói gì.
Hai giây sau, cậu mới nhận ra, "Cô ta" mà Thời Úc nhắc đến, là Bạch Uyển Nhu.
Việc người đàn ông tính khí bất thường này đột nhiên ra lệnh cắt tiền vợ mình Trần Anh cũng đã nghe qua, vốn cũng tưởng Bạch Uyển Nhu sẽ sớm gọi đến cho cậu để xin gặp mặt chồng mà thôi.
Trước đó đều là như thế, một hai lần đầu Thời Úc sẽ không chịu gặp, nhưng Trần Anh phát hiện, chỉ cần Bạch Uyển Nhu xin gặp từ lần thứ ba trở đi, hắn đại khái sẽ đồng ý.
Trần Anh tuy không hiểu vì sao Thời Úc lại như thế, nhưng đây không phải là vấn đề anh nên tìm hiểu.
Nhiệm vụ của anh là hoàn thành việc "Bắt cầu" cho đôi vợ chồng khó hiểu này mà thôi, thuận tiện thông qua Bạch Uyển Nhu mà theo đuổi Hạ Trúc.
Nhưng mà...
"Thời tổng, cái này..." Giọng điệu Trần Anh chần chờ, như là đang suy nghĩ có nên nói hay không, "Thật ra..."
"Nói." Thời Úc nhắm mắt, nâng tay đè huyệt thái dương, trầm giọng, "Đàn ông con trai, dứt khoát lên."
"Thật ra," Trần Anh cười trừ, "Ba ngày này, phu nhân không có gọi sang đây."
Không khí tĩnh lại vài giây.
"Hửm?"
Người đàn ông đang rũ mi xoa trán không biết đã mở mắt từ khi nào, giờ phút này đang lạnh lùng nhìn về phía Trần Anh.
"Mày nói."
Thời Úc gằn từng chữ, "Cô ta không gọi sang đây?"
Trần Anh nhìn sắc mặt âm trầm của người đàn ông đang ngồi phía trước, thầm than xui xẻo, nhưng vẫn ra tiếng: "Đúng... Vậy."
Sau đó, anh lại bồi thêm một câu như là biện hộ thay cho Bạch Uyển Nhu, "Chắc là thấy ngài bận quá, nên phu nhân ngại gọi qua đây."
Dứt lời, Trần Anh chỉ muốn tự vả cái miệng tự biết nói của mình.
Ai mà chẳng biết, đó giờ Bạch Uyển Nhu không hề biết xem xét thời thế là gì. Dù cho Thời Úc có bận hay không, thì cô chỉ biết ngây ngốc gọi điện tới khi bị phạt.
Cái gọi là "Ngại gọi", căn bản không tồn tại.
"A."
Một tiếng cười khẽ bỗng vang lên trong phòng.
Thời Úc cầm lấy bút, cúi đầu sửa sang lại giấy tờ, giọng lạnh lẽo:
"Bằng cô ta, cũng dám."
Trần Anh hiểu ý của người đàn ông này, tự động dịch lại: Bằng Bạch Uyển Nhu, cũng dám không chủ động cầu xin chồng mình. Năm chữ, nhưng lại trọn ý khinh thường không thèm che giấu của Thời Úc.