Chương 12: Trả lời phỏng vấn 1
Sáng hôm sau La Ly phải có mặt tại phòng họp báo của Diệu Quang, vì vậy vừa về tới nhà cô đã đi ngủ không có nhiều lời thêm dù chỉ một từ. Gần sáng Minh Quân nhận được một cuộc gọi liền tức tốc rời nhà chỉ kịp nhắn lại một tin: [Anh có công chuyện quan trọng nên không thể hộ tống em. Anh đã nhờ Tuấn Phong điều Việt tới. Chúc em thành công nhé!]
La Ly nhìn những ký tự trên điện thoại hồi lâu, sau đó đáp lại bằng một biểu tượng mặt cười. Cô đứng dậy sửa soạn, khi ra tới cổng đã thấy xe của Việt đậu sẵn.
Người đàn ông bảnh trai nhìn cô nhoẻn miệng cười, xuống xe chào hỏi: “Tôi là Việt, hôm nay sẽ làm vệ sĩ riêng cho cô, vinh dự quá!”
“Được trợ lý tổng giám đốc Hoành Phi hỗ trợ, tôi vinh dự hơn nhiều!” La Ly hùa theo rồi cười rộ lên: “Anh Việt cứ vui tính như thế thôi, đi nào!”
“Ừ, em ăn sáng chưa?” Việt đóng cửa xe sau đó ngồi vào vị trí ghế lái quay sang hỏi.
“Không cần quá cầu kỳ, chúng ta đi qua hàng xôi em mua mang theo ăn dọc đường là được. À mà anh ăn chưa?”
“Anh chưa, chúng ta đi ăn sáng trước.” Việt quan sát La Ly qua gương chiếu hậu rồi tự quyết định. Anh đánh lái tới nhà hàng Hương Quê, đã gọi đồ từ trước.
Nhận ủy thác của ông chủ thì không thể lơ là, đặc biệt người đó lại là La Ly.
Trong lúc lái xe, Vệt cũng tranh thủ nhắn tin nhanh, báo cáo tình hình cho ông chủ của mình. Tuấn Phong đưa tin nhắn cho người đàn ông ngồi bên cạnh xem và thấp giọng nói: “Anh yên tâm chưa, em đã nói Việt sẽ làm tốt mọi chuyện rồi mà. Những biểu hiện bất thường đấy chỉ xuất hiện khi cô ấy ở bên anh. Nó càng chứng tỏ tình trạng của La Ly đang tốt hơn, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới chỉ số IQ của cô ấy cả. Ai có thể bắt nạt được cô ấy chứ, ba tháng trong đoàn làm phim không có anh cô ấy vẫn tốt thế cơ mà.”
“Ừ!” Minh Quân trả lại điện thoại cho Tuấn Phong nghiêng người nhìn ra cảnh tượng đang lướt nhanh qua cửa sổ xe, lòng vẫn nặng trĩu khó tả.
Tại thành phố T, lúc La Ly và Việt đến Diệu Quang đã không còn sớm. Phóng viên ngồi chật cứng cả căn phòng ánh mắt mong mỏi dõi về phương hướng cửa dành cho các thành viên trong đoàn làm phim. Phía trên sân khấu, đạo diễn, biên kịch, giám đốc chịu trách nhiệm sản xuất, Hải Hà và một vài diễn viên đã có mặt.
Đúng lúc này thì La Ly xuất hiện lập tức khiến bầu không khí trở nên náo nhiệt hẳn.
Phóng viên đồng loạt hướng micro và ống kính về phía người phụ nữ xinh đẹp mặc một thân giả vest màu be, miệng họ giống như một đàn gà đói ăn quang quác cất tiếng không hề quan tâm tới người đối diện có nghe rõ hay không.
Thực sự là không thể tập trung để có thể nghe ra được bọn họ đang hỏi về cái gì.
Chỉ thấy ánh mắt người nào người nấy ngập tràn sự kích động.
La Ly nhìn lướt qua gương mặt của những người đang ngồi trên sân khấu, lòng cũng ngộ ra vài phần. Khóe miệng cong lên, lịch sự cúi chào rồi đi về vị trí của nữ phụ phía mé bàn bên cạnh biên kịch ngồi vào.
Việt đứng kế sau lưng cô như một vệ sĩ thực thụ.
“Cô La Ly, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của chúng tôi, sao cô lại đến muộn như vậy?”
“Cô La Ly, xin hỏi có phải là do cô chột dạ không?”
“Nghe nói quan hệ giữa cô và em gái nuôi của chồng cũng không tốt, vậy mà hai người lại đóng chung bộ phim ‘Vũ Mộng’, xin hỏi, đây là sắp xếp của công ty Diệu Quang hay là mong muốn của cô vậy?”
“Cô đã rời khỏi giới một thời gian, ‘Vũ Mộng’ coi như là bộ phim để cô trở lại, tại sao cô lại chấp nhận đóng một vai nữ phụ, với địa vị của phu nhân tập đoàn Lam Linh, cô hoàn toàn có thể nhận về vai nữ chính chứ?”
“Là do cô không thích, hay ở đây đã có sự sắp xếp ngầm nào khác? Xin hỏi cô suy nghĩ như thế nào?”
Các phóng viên thi nhau đặt ra câu hỏi vô cùng sắc bén, câu nào cũng đều chứa cạm bẫy. Nếu như là một người khác, chắc đã phát điên vì hoảng rồi, nhưng La Ly lại khác. Nhân cách của cô thừa khả năng để đáp trả lại những vấn đề này một cách tràn đầy tự tin.
Gương mặt xinh đẹp vẫn duy trì nụ cười mỉm, ánh mắt không chút gợn sóng nhìn thẳng vào tay phóng viên có nốt ruồi râu trên mép trái. Một kẻ có biệt danh “Lâm râu cá trê” mà người nổi tiếng nào cũng e ngại bởi độ bới móc của gã ta.
Lòng cô thầm tán dương Hải Hà thật biết đầu tư.
La Ly mỉm cười, nói: “Mọi người đồng loạt đưa ra nhiều câu hỏi như vậy khiến tôi hơi lúng túng.”