Chương 21: Lời nguyền
Mày Thời Úc càng nhăn chặt hơn. Hắn siết chặt quai ly, ý châm chọc trong giọng như kim châm đâm vào màng nhĩ của Thời Chu:
"Ồ? Từ khi nào một người đàn ông bị vợ nuôi từ nhỏ vứt bỏ như anh lại có quyền lên giọng với em thế?"
Thời Úc nhàn nhã nâng ly, tự chạm vào cốc bia của Thời Chu, từng chữ đều chứa ý nghĩa sâu dài: "Bốn anh em, chỉ có anh là bị ly hôn, chưa ba mươi tuổi mà đã một đời vợ."
'Rầm'
Thời Chu đặt mạnh ly xuống bàn, nhìn em trai mình chòng chọc.
"Đánh?"
"Không có hứng."
Thời Úc hớp một ngụm bia, "Hơn nữa, đánh với người không có vợ, không có gì hay."
Thời Chu cảm giác ngực như bị đâm khoét liên tục hai ba lần.
"Âm Âm còn trẻ, ham chơi là bình thường. Ly hôn thì sao? Trước sau con bé chả trở về với tao. Tao không như mày, có mà không biết trân trọng, sau này có mà hối hận."
"Ồ." Thời Chu nhướng mày, "Nếu anh biết trân trọng như thế, thì sao Chu Âm lại rời đi?"
"Mày-câm."
Mặt Thời Chu lạnh tanh, "Anh mày bay hai tiếng đến đây, là để tìm mày tâm sự."
"Không phải để nghe mày hỗn láo."
Bốn anh em mỗi người một nơi, tự có địa bàn và chức vị riêng. Thời Chu ngại tâm sự với cấp dưới mất mặt, vì thế đêm hôm liền bay tới Úc thành, tìm em trai mình.
"Tâm sự?" Thời Úc cười một tiếng, "Không rảnh. Anh tìm hai người kia đi."
"Cái nhà này còn mình mày là biết mở miệng."
Thời Chu xoa huyệt thái dương, "Hai hũ nút kia, tao tới tâm sự với không khí à?"
Thời Húc, Thời Chu, Thời Úc, Thời Niên. Bốn người đều ít nói như nhau.
Nhưng khác với Thời Chu và Thời Úc là lười nói chuyện, anh cả và em út đều thật sự kiệm lời. Nếu có em ba, Thời Chu đương nhiên chê hai người còn lại.
"Ừm." Thời Úc đáp, đoạn, hắn ngửa đầu uống cạn bia, "Hết anh hai rồi tới anh, cái nhà này, ai cũng để phụ nữ xoay mình vòng vòng à?"
Thời Chu nghe vậy, bỗng im lặng.
Từ thời ông nội của bọn họ, cho đến người cha cường đại nhưng rốt cuộc vẫn ngã quỵ trước người đàn bà lẳng lơ đã đẻ ra bốn anh em họ.
Quỵ lụy bạn đời của mình tựa như một lời nguyền đã khắc vào gen, dù có tránh né như thế nào, Thời Húc và anh bây giờ cũng y hệt cha mình.
Nhưng may mắn thay, Âm Âm của anh ngây thơ đáng yêu, còn biết phân rõ ranh giới với người khác giới.
Chỉ là nàng bây giờ... Cũng không quan tâm tới anh nữa.
"Cho nên tao mới nói, mày là may mắn nhất, có người thương còn ghét bỏ người ta."
Thời Chu dừng một chút, mới lơ đãng cảnh cáo: "Coi chừng tới lượt mày, khóc còn không kịp."
Thời Chu khuyên bảo rất thật lòng, vì khi xưa anh cũng không nghe lời Thời Húc, để rồi giờ ra nông nỗi này đây.
"Thương?"
Môi Thời Úc thoáng nhếch lên, ngón tay thon dài lộ ra khớp xương co lại, gõ nhẹ mặt bàn.
Rõ ràng hắn không hề nói gì, nhưng Thời Chu lại cảm nhận được sự khinh rẻ trong từng động tác của hắn.
"Người thật sự thương em, đã bị cô ta hãm hại đến sống chết không rõ rồi." Trong quán bar yên tĩnh, từng chữ một của Thời Úc lạnh lẽo, tựa mang theo hận ý.
Thời Chu liếc mắt nhìn em trai, trong lòng âm thầm lắc đầu, nâng ly tự cụng với ly của Thời Úc.
"Miếng đất kia của em sao rồi? Anh..."
Thời Chu nói sang chuyện khác.
Bởi vì anh biết dù có nói tiếp, Thời Úc cũng sẽ không nghe lời khuyên của anh.
Hôm nay Thời Chu bỗng nhiều chuyện như thế, là vì vợ cũ của anh.
Ánh mắt Bạch Uyển Nhu nhìn Thời Úc, hệt như ánh mắt Chu Âm nhìn anh suốt bao nhiêu năm qua.