Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 20: Suy nghĩ sai lệch

Nghiêm Thừa Hạo chỉ cần chờ có câu nói này của Tiểu Linh, anh nhanh chóng tăng tốc chạy về hướng nhà của Giản Tình, thế nhưng đi một đoạn anh mới nhớ ra từ nãy đến giờ vẫn còn một người khác trên xe nhưng bởi vì anh ta không lên tiếng, cho nên suýt chút nữa anh cũng quên luôn sự có mặt của anh ta.

"Cậu đến công ty hay theo cô ta về nhà?" Nghiêm Thừa Hạo lạnh nhạt hỏi.

Bởi vì nếu Tần Trạch đến công ty thì đi thêm một đoạn nữa sẽ đến công ty của Tần Trạch trước, cho nên anh mới cần hỏi rõ ràng. Bởi vì không hiểu tại sao lần này gặp được anh ta và Giản Tình, anh có cảm giác hai người này rất lạ, nhưng lại không biết kỳ lạ ở điểm nào.

Tiểu Linh nhờ câu hỏi bất ngờ của Nghiêm Thừa Hạo mới giật mình nhớ ra Tần Trạch cũng đang ở trên xe, cô quên mất chuyện này. Dĩ nhiên, nếu đã kết hôn với Nghiêm Thừa Hạo thì làm sao cô không biết quan hệ giữa hai người, và làm sao không biết mình sẽ trở thành chị dâu của anh ta.

"Công ty." Tần Trạch suy nghĩ một chút rồi trả lời.

Anh nghĩ mình nên cho cô từ từ chấp nhận anh, nếu anh quá dồn dập cô hình như cũng không tốt. Anh theo cô về nhà thì sao? Chẳng lẽ lại mặt dày xin vào nhà, điều này anh có thể làm được, nhưng lâu lâu đến chơi thì có lẽ cô còn chấp nhận được, bởi vì dù sao anh cũng từng nói mình đang theo đuổi cô, nhưng nếu cố tình đặt cô vào thế khó xử, ép buộc cô phải chấp nhận anh liền thì anh chỉ sợ sẽ phản tác dụng, bởi vì ở bên cạnh cô từ nhỏ, anh đã quá hiểu tính cách của cô.

Ngược lại, Giản Tình ngạc nhiên, thật sự cô cứ nghĩ Tần Trạch sẽ theo cô về nhà, để cho Tiểu Linh và Nghiêm Thừa Hạo không nghi ngờ hay nhìn ra điều bất thường nào mối quan hệ giữa hai người đang không bình thường. Quả nhiên, Tần Trạch vừa lên tiếng, Tiểu Linh đã nhạy bén phát hiện ra vấn đề, chỉ là vấn đề được cô phát hiện không đi đúng hướng bí mật mà Giản Tình cố ý che giấu.

"Chị Tình, chị và Tần Trạch đang giận nhau phải không? Có phải ở học viện cảnh sát lại có ai tỏ tình với chị nữa rồi không? Lần này không có Kiều Lam, kiểu gì chị cũng bị đám đàn ông ở đấy dòm ngó." Tiểu Linh nheo mắt nhìn Giản Tình đầy nghi ngờ.

Từ lúc hai người này lên xe, cô đã có cảm giác có gì đó sai sai rồi mà, chỉ là cô vẫn còn chưa chắc chắn, bây giờ thì đã khẳng định được qua thái độ lạnh nhạt của Tần Trạch, rõ ràng là anh ta đang giận đây mà, điều có thể khiến Tần Trạch chỉ có thể là ghen, và chắc chắn là ghen với đám ong bướm xoay quanh chị Tình. Cũng tội cho Tần Trạch đấy chứ, bạn gái quá xuất sắc lại có ngoại hình giống với diễn viên nổi tiếng, chắc chắn là mơ ước của nhiều người đàn ông.

Bởi vì Tiểu Linh không biết Giản Tình chỉ vừa trở lại học viện, cho nên dĩ nhiên cũng chưa thu hút được vệ tinh nào có thể khiến Tần Trạch phải giận hờn, chỉ có thể là vì Từ Bạch. Nhưng rõ ràng anh và cô không phải đang giận nhau. Khoan đã, chẳng lẽ trong mắt cô ấy, cô lại đào hoa phong lưu và nhân phẩm không đáng tin đến thế hả? Nhiều người đàn ông thích cô thì sao, nếu cô không thích người ta, thì người ta có làm gì thì liên quan gì đến cô mà người cô yêu hay bạn trai cô phải giận hờn.

"Kiều Lam, em nghĩ đi đâu vậy? Đến bây giờ mà em vẫn còn cái suy nghĩ vớ vẩn đấy." Nghiêm Thừa Hạo bất lực lên tiếng xen vào.

Đến bây giờ anh cũng không hiểu nổi, vì sao đến cuối cùng anh lại bị cô gái vốn là kẻ thù không đội trời chung với mình cướp mất trái tim, cũng không hiểu vì sao anh lại thích cô, yêu cô vì cô mà từ bỏ cả cái suy nghĩ tranh giành gia sản với Tần Trạch, để rồi bị mẹ của anh từ chối nhận đứa con trai này. Anh nghĩ có khả năng đã bị cô tiêm thuốc gì đó, cho nên trong suy nghĩ trong tim mới có cô, chỉ cần có cô. Mặc dù biết cô rất ngốc, lại không xinh đẹp tài giỏi như nhiều cô gái khác anh quen. Có lẽ thượng đế cố tình muốn anh phải trả giá với những gì trong quá khứ mình đã làm, hoặc để chứng minh câu nói ghét của nào trời ban của đây cũng nên.

"Nói cho anh biết, nếu không phải vì Kiều Lam đính hôn, em sẽ không kết hôn với anh đâu. Chị Kiều tốt hơn anh nhiều." Tiểu Linh trừng mắt đắc ý chê bai Nghiêm Thừa Hạo.

"Ừ, cô ta tốt cái gì cũng tốt, nhưng chắc chắn không thể nào làm cho em có con được." Nghiêm Thừa Hạo bình tĩnh đáp.

"Anh nói cái gì vậy hả? Không biết xấu hổ." Tiểu Linh đỏ mặt hét lớn tiếng với anh.

Giản Tình dở khóc dở cười, bây giờ cô thật sự rất tò mò, hai người này đến với nhau như thế nào? Là ai tỏ tình với ai trước? Là ai động lòng trước? Nhưng cô rất bất ngờ khi Tiểu Linh lại có thể thay đổi được Nghiêm Thừa Hạo, trước đây anh ta ăn nói rất khó nghe, mặc dù bây giờ cũng không khác gì, nhưng cô cảm nhận được, trong cách nói chuyện của anh đã ít lời lẽ và dùng từ tổn thương người khác hơn, hơn nữa, rõ ràng anh có thể phản kháng lại Tiểu Linh tất cả, nhưng anh ta lại chấp nhận nhẫn nhịn. Đây không gọi là yêu thì gọi là gì nữa đây.

Xe cũng vừa lúc dừng lại trước cửa công ty Tần Trạch, trước khi bước xuống xe anh thấp giọng nói với Giản Tình.

"Em về nghỉ ngơi trước đi, khi nào khoẻ hãy đến thăm Giang Thất, anh nghĩ cậu ta mạng lớn, sẽ không sao đâu."

"Ừ. Tạm biệt." Giản Tình cũng không biết nói gì hơn.

Tần Trạch cũng không trách cô kiệm lời với mình, bởi vì vốn dĩ cô đối xử với anh như này đã là tốt hơn trong suy nghĩ của anh.

Tiểu Linh chậm mất nửa nhịp, cô nhíu mày nhìn Nghiêm Thừa Hạo, một lúc sao do dự hỏi anh.

"Thừa Hạo, Tần Trạch vừa nói gì thế? Có phải em nghe lầm rồi không? Người anh ta nói là Giang Thất, anh họ em sao?"

Nghiêm Thừa Hạo cũng nghe những lời Tần Trạch nói, anh cũng đang cảm thấy khó hiểu, nếu trở thành người một nhà với Tiểu Linh, dĩ nhiên Giang Thất cũng là anh họ của anh, là người thân của anh, nếu anh ta xảy ra chuyện tại sao bạn gái anh là Tiểu Linh lại không biết gì?

"Anh cũng nghe vậy." Nghiêm Thừa Hạo gật đầu với cô.

Giản Tình, dĩ nhiên cũng nghe thấy lời hai người Tiểu Linh và Nghiêm Thừa Hạo đang nói với nhau, cô cũng đã đoán được chuyện Tiểu Linh có khả năng không biết Giang Thất bị thương, bởi vì nếu cô ấy biết, chắc chắn sẽ không có chuyện vẫn ung dung đi chụp ảnh cưới vui vẻ thế này, cô nhớ không lầm tình cảm giữa hai anh em họ rất tốt mà. Cô không biết vì sao đến giờ Tiểu Linh cũng không biết chuyện, có lẽ người nhà Giang Thất cố tình che giấu thì sao, bởi vì chuyện bị ám sát cũng không phải chuyện tốt gì.

"Chị Tình, Tần Trạch vừa nói gì với chị vậy?" Tiểu Linh quay đầu xuống hỏi Giản Tình, không hiểu tại sao cô bắt đầu cảm thấy bất an, chẳng lẽ anh họ cô Giang Thất xảy ra chuyện gì mà cô lại không biết thật.

"Về nhà nghỉ ngơi trước, không được đi tìm Giang Thất, nếu không anh ta sẽ khiến mạng của Giang Thất gặp nguy, không còn mạng lớn nữa, đại khái anh ta nói thế." Giản Tình mặt không đổi sắc nói.

Cô nghĩ nếu cả nhà Giang Thất muốn che giấu, vậy thì cô cũng không nên xen vào chuyện của họ khi không hiểu rõ mọi chuyện là tại sao?