Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 18: Trên xe buýt

Từ sáng sớm, Tần Trạch đã ngồi ở trạm chờ xe buýt chờ đợi, trong tay còn đang cầm hai phần ăn sáng. Anh tin chắc rằng cô sẽ đến, một tiếng trôi qua cuối cùng anh cũng nhìn thấy bóng người quen thuộc đi đến, anh khẽ nhếch mép. Bởi vì tuyến xe buýt này mới mở, hơn nữa chủ đầu tư chính là anh, cho nên anh biết rõ cũng không có quá nhiều người đi xe vào giờ này. Đa số người ở đây điều có xe riêng, những người đến đây bằng xe buýt thường là học viên cảnh sát nhà có hoàn cảnh khó khăn, nhưng hôm nay không phải là ngày đặc biệt gì, cho nên học viên cảnh sát cũng không được nghỉ để về nhà. Cho nên chỉ có vài người đi tuyến xe này, hiện tại chỉ có một mình anh, và đang đi đến cùng với cô là một nhóm học viên cảnh sát, có lẽ là những học viên đạt thành tích sáng nay, được thưởng giống như cô.

Giản Tình còn chưa đi đến trạm chờ xe buýt, cô đã nhíu mày khi nhìn thấy một người đàn ông khá quen mắt đang đứng ở đó. Khi đến gần, cô mới biết mình không nhận lầm người, thật sự là Tần Trạch, nhưng tại sao anh ta lại ở đây lúc này? Còn là buổi sáng sớm, anh ta cũng chờ xe buýt sao? Rõ ràng anh ta là tổng tài, xe riêng tài xế của anh ta đâu?

"Em về nhà hả?" Tần Trạch giọng cưng chiều chào hỏi Giản Tình trước.

"Ừ, tại sao anh lại ở đây? Anh đi công tác sao?" Giản Tình lịch sự hỏi lại.

Cô chỉ có thể nghĩ đến lý do duy nhất này để anh có thể xuất hiện ở đây. Cô vừa nhớ ra cách học viện cảnh sát vài cây số, có một khu dân cư, mà ở đó đa số là các hộ gia đình giàu có đến ở. Cho nên rất có khả năng anh đến đó để đầu tư gì đấy. Còn tại sao anh ta lại ở đây đón xe buýt, cô nghĩ có lẽ xe của anh gặp trục trặc gì đó, anh lại đang muốn về thành phố gấp nên phải đến đây chờ xe buýt.

Tần Trạch nhướng mày, anh vốn dĩ còn đang suy nghĩ tìm lý do để giải thích với cô vì sao anh lại xuất hiện ở đây, để cô không nghi ngờ và nghĩ anh đang theo dõi cô, mặc dù đó là sự thật. Rất may cô vừa hỏi cũng vừa gợi ý cho anh câu trả lời rất hợp lý.

"Ừ, anh có một dự án đang chuẩn bị triển khai ở đây." Tần Trạch mặt không đổi sắc điềm tĩnh gật đầu đồng ý với câu nói của cô.

Nhưng sau khi trả lời cô, anh nghĩ có thể về đến công ty, anh sẽ nghĩ đến chuyện mua một miếng đất ở đây và xây hẳn một khu trung tâm thương mại vui chơi giải trí cùng với khu chung cư để cho người thân của các học viên có hoàn cảnh không khá giả cũng có thể đến ở, và các học viên khi có thời gian trống cũng có thể đến đó giải trí thư giãn, không cần phải ngồi xe xa trở lại thành phố. Mà để hoàn thành dự án này lại cần rất nhiều thời gian, nó lại vừa thích hợp để anh có lý do để đến đây ở.

Tần Trạch vừa trả lời Giản Tình thì cũng cùng lúc xe buýt vừa chạy đến. Bởi vì cũng không có quá nhiều người nên xe rất rộng rãi và thoải mái, không phải kiểu chen lấn hay không có chỗ ngồi như những xe buýt trong thành phố. Điều này làm Tần Trạch khá tiếc nuối, bởi vì xe không thiếu chỗ ngồi cho nên rất khó để anh tìm được cớ danh chính ngôn thuận rồi cạnh cô, chỉ có thể mặt dày viện cớ.

Tần Trạch nhường Giản Tình lên xe trước, ba bốn học viên khác cũng cùng lên xe, cả xe chỉ hơn mười người cho nên mỗi người ngồi một dãy. Đến lượt Tần Trạch lên cuối cùng, anh liếc nhìn vị trí của Giản Tình, rồi rất thản nhiên mà ngồi xuống cạnh cô trước cái nhìn của nhiều người khác trên xe, dĩ nhiên cả ánh mắt tò mò của Giản Tình. Ai cũng ngồi một mình, duy nhất chỉ có hàng ghế của cô là có thêm Tần Trạch.

"Đường xa, anh ngồi cạnh nói chuyện đỡ buồn chán." Tần Trạch điềm tĩnh giải thích.

Giản Tình khóe miệng khẽ co giật, giờ cô mới biết anh cũng là người không thích yên lặng. Chẳng lẽ anh nghĩ cô ngốc đến mức không biết anh đang cố tình ngồi kế cô sao? Những lời anh từng nói với những người thân của cô, anh nghĩ cô không nhớ gì hết chắc, hay anh đang nghĩ cô mất một phần trí nhớ cho nên cũng mắc bệnh đãng trí.

Giản Tình không phản đối nên Tần Trạch bình tĩnh ngồi vào cạnh cô, trong lòng cảm thấy hài lòng bởi vì kế hoạch bước đầu đã thành công. Xe bắt đầu chạy, Giản Tình nhìn ra cửa sổ, giả vờ không quan tâm đến người đang ngồi bên cạnh, nhưng thật ra trong lòng cô lại có cảm giác rất kỳ lạ. Mỗi lần gặp Tần Trạch cô có cảm giác rất quen thuộc, cảm giác này dĩ nhiên không xuất hiện khi cô ở cùng Giang Thất. Nhưng không hiểu tại sao cô đã cố gắng hết sức để lục lọi ký ức của mình, vẫn không thể nào nhớ ra anh.

"Em chưa ăn sáng phải không? Anh có mua dư một phần này, ăn cùng nhé."

Tần Trạch đưa phần ăn sáng sang trước mặt cô, Giản Tình giật mình quay đầu nhìn anh. Quả thật, bởi vì sợ trễ chuyến xe buýt cho nên cô không kịp chạy sang nhà ăn để ăn sáng, chỉ kịp lấy vội hộp sữa trong tủ lạnh bỏ vào túi xách, nhưng bởi vì chưa thấy đói nên cô vẫn còn để yên trong túi chưa uống. Cô đang do dự không biết có nên nhận phần ăn của anh không thì anh lại tiếp tục lên tiếng.

"Ăn đi, chẳng phải trước kia em thường nói với anh, quen biết hay không, không quan trọng, thân thiết hay không cũng không phải vấn đề, có người cho đồ ăn trong lúc đói thì sẽ không từ chối để hành hạ cái bụng của mình sao. Ăn no bụng mới quan trọng nhất."

Tần Trạch rất thông minh dùng những câu cô đã từng nói với anh để nhắc lại cho cô nghe, để lúc này cô không từ chối sự chăm sóc của anh. Mặc dù anh có cố tình sửa chữa lời nói một chút. Nhưng nhìn ánh mắt kinh ngạc của cô, anh biết mình đã làm đúng.

Giản Tình thật sự không tin được bản thân cô đã từng nói những lời mặt dày như thế, chỉ cần có thể no bụng là bất chấp tất cả sao? Cô ngang ngược như thế từ khi nào mà cô không nhớ vậy nè. Thế nhưng anh đã cố tình nhắc lại lời cô nói thì cô cũng không thể nào không nhận phần ăn sáng của anh. Cô đưa tay nhận lấy rồi thấp giọng cảm ơn anh. Cô liếc nhìn bên trong túi giấy, là một phần bánh mì kẹp thịt, cùng một ly trà sữa vẫn còn âm ấm. Buổi sáng, thời tiết vẫn còn lạnh, uống ly trà sữa nóng thật sự rất dễ chịu.

Giản Tình không biết rằng để giữ cho ly trà sữa của cô vẫn còn nóng, anh đã mua hẳn cả túi giữ nhiệt đặt ly trà sữa của cô vào đấy, chỉ đến khi nhìn đồng hồ gần đến giờ xe buýt đến, anh mới vội vàng lấy ly trà sữa ra, bởi vì anh có lòng tin cô sẽ đến kịp chuyến xe buýt. Thật sự anh đã đúng.

Liếc nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy Giản Tình thưởng thức phần ăn sáng của mình, anh cảm thấy vô cùng vui vẻ, thậm chí anh còn chưa ăn nhưng cũng cảm thấy ngon và no bụng. Những chuyện anh đã cố công chuẩn bị thật sự không uổng phí chút nào.

"Sao vậy? Anh không ăn sao? Hay phần ăn này có vấn đề?" Giản Tình liếc mắt hỏi anh khi nhìn thấy trong tay anh cũng đang cầm phần ăn giống mình nhưng mãi vẫn không động đến, mà cứ nhìn cô chằm chằm.

Tần Trạch giật mình, anh không trả lời cô mà lập tức đưa miếng bánh mì lên miệng cắn một cái rồi nhướng mày mỉm cười với cô.