Chương 4: Gặp lại
Châu Miên cau mày hết cỡ khi đứng trước toà biệt thự sang trọng, đang yên đang lành thì đột nhiên cái thằng cha Sở Hiên gì đó xách cổ cô đến đây. Vâng, là xách cổ đúng nghĩa đen đấy ạ chứ không phải nghĩa bóng hay nghĩa trắng gì đâu. Cô được giao mặc một chiếc áo sơ mi phồng, bên dưới là quần bò đen ống suông. "Sao tôi lại phải ở đây." Cô không phải lái xe, không phải thuộc hạ của Tân Lãng thì mắc mớ gì lại đưa Châu Miên cô đến chốn xa hoa này ? Bầu không khí vẫn ảm đạm, lặng lẽ như vậy. Cho đến khi Sở Hiên quay mặt sang hướng Tân Lãng, hất cằm nhẹ một cái. Linh tính mách bảo cô, Tân Lãng là người ép cô đi theo hắn. Tân Lãng vẫn như thế, mắt mở hờ hững, môi mỏng khép khe khẽ theo nhịp thở của anh. Mãi đến khi một người đàn ông, chắc là người Tây, đến cúi người chào Tân Lãng. "Lão đại, Trạch Hiên đã nghe ngóng qua, nhà rể hình như là Hác Gia." Châu Miên nghe xong chợt sững người lúc lâu, Hác Gia sao? Châu Miên còn nhớ ngày hôm ấy, mưa to đến lợi hại, sấm chớp như muốn thiêu rụi cả bầu trời. Mẹ cô đã nhảy xuống nơi lạnh lẽo ấy chôn thân mình vào làn nước sâu thăm thẳm. Khi nghe được tin mẹ đã mất, đầu cô ong ong, sấm chớp trong đầu tựa như còn cất tiếng lớn hơn so với ngoài trời, vốn lúc đó cô bị sốt đến 38 39 độ, còn đang ở trong bệnh viện, nghe xong tin người Châu Miên từ nóng vì sốt chuyển sang lạnh ngắt. Cô mặc kệ trời mưa to cỡ nào, lớn đến đâu, chạy hết sức ra ngoài, đôi chân trần chạy thoăn thoắt trên mặt đất ướt át chỉ mong tìm được bóng hình quen thuộc ấy, khuôn mặt thân thuộc ấy. Trong nỗi đau ai oán ấy, ai thấu được ? "Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ đâu rồi, mẹ ơi." Từ tiếng nói dần chuyển thành tiếng than khóc rồi thành tiếng khóc không thành tiếng của cô bé mới bước chân sang tuổi thứ 10. Hôm đó là sinh nhật của cô ! Cô ngồi khuỵ xuống đất, đôi chân vì chạy mà rướm máu đỏ tươi, cô không cảm thấy đau. Nước mắt chảy giàn giụa trên mặt nhưng vì trời đang mưa nên chẳng ai hiểu được. Một đôi giày chầm chậm tiến lại, phút chốc cô không cảm thấy nước mưa đang tưới trên người mình nữa. Cô ngẩng cao đầu, phía trên là một chiếc ô còn người đang cầm là một cậu con trai. Cô ngất lịm xuống đất, trước khi nhắm nghiền mắt cô kịp nhìn thấy cậu ấy bế mình dậy rồi hoảng hốt hét cầu cứu. "Em tỉnh rồi à." Mắt cô lim dim tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng đập thẳng vào mũi khiến cảm giác buồn nôn trở lại. Từ đó, cô ở lại nhà anh. Sau vài hôm mới biết anh tên là Hác Khuynh. Bố mẹ anh đối với cô rất tốt, như con gái ruột. Hỏi ra mới biết mẹ anh từ lâu đã thích nữ nhi, nhưng vì sức khỏe không đảm bảo nên có muốn sinh thêm đứa nữa là chuyện không thể. Vì vậy, họ yêu thương cô không kém con đẻ là bao, lắm lúc còn hơn cả Hác Khuynh. Năm 17 tuổi Châu Miên đã xin phép Hác Khuynh và bố mẹ anh ấy ra sống tự lập, mặc dù thật không nỡ nhưng họ cũng không thể cản lại Châu Miên muốn nhất mực tìm ra nguyên do sự ra đi của Vạn Nhĩ Tịnh. Hồi tưởng kết thúc, cô chớp chớp mắt bước đi theo đám Tân Lãng. "Tân Lãng, tôi còn tưởng cậu sẽ không đến, Tân Lão Gia đang bên trong đợi cậu." Vừa bước chân vào đại sảnh, Phó Khiêm không nhanh không chậm bước đến chào hỏi, phong thái nhã nhặn. Tân Lãng cúi người chào hỏi, dù sao chăng nữa cũng là bậc bề trên làm bằng hữu với Tân Gia, phải lịch sự. Qua loa một hồi lâu, rốt cuộc cô dâu chú rể cũng ra mặt, tay trong tay bước đi nhịp nhàng trên con đường trải đầy hoa. Trông họ hạnh phúc biết nhường nào, Hác Khuynh bây giờ đã trưởng thành rồi, không còn là cậu bé mặt mày đáng ghét suốt ngày trêu cô hồi trước nữa. Phó Diễm Kỳ và Hác Khuynh trông vô cùng xứng đôi vừa lứa, trời sinh một cặp. Ánh mắt họ nhìn nhau chứa chan biết bao sự sâu sắc, mặn mà. Từ từ tiến hành xong các bước của hôn lễ, rồi họ bước xuống đi chúc rượu từng bàn một, bố mẹ của hai nhà cũng đi theo nâng lên những ly rượu chúc mừng ngày đẹp nhất của cô dâu và chú rể. Đến bàn của Tân Lãng, Hác Khuynh bất ngờ cười rạng rỡ như chào ánh mặt trời nhìn Châu Miên. "Miên Miên, em sao lại ở đây." Anh bước nhanh về phía cô, túm cổ cô lôi đến trước mặt bố mẹ anh. "Anh không định mời em ăn cưới à, chị dâu xinh đẹp thế này mà tính đuổi em về cơ đấy." Châu Miên cười rạng rỡ không kém, tay đem đặt ở sau lưng bấu chặt lấy chiếc áo sơ mi, chứng tỏ sự xúc động của cô. Hác Khuynh và hai bác thì có thể không thấy nhưng Tân Lãng đứng đằng sau chứng kiến hết. Xem ra con bé ngốc nghếch này cũng có chút lương tâm không đến nỗi vô cảm.