Chương 15: Vi viên
Sau khi đi chơi suốt một ngày với Nghê Minh Hương, Thanh Nghi sửa soạn kỹ càng, tự lái xe của bạn mình mua cho đến Vi Viên.
Vi Viên được xây ở trong hậu viện của Việt Kình Phủ. Vì muốn Việt Kình Uyên dễ đi làm và về nhà, xưa kia lúc được hắn hỏi là muốn nhà của bọn họ như thế nào, Thanh Nghi liền chọn nơi này.
Tuy ban đầu đại đa số công việc được Việt Kình Uyên xử lý ở nơi làm công chính của bộ máy chính quyền Oxes - Châu Chủ Phủ. Nhưng từ khi có Vi Viên, hắn liền chuyển đại đa số công việc về Việt Kình Phủ, vừa làm xong, liền lái xe về nhà ôm cô.
Nói đơn giản dễ hiểu bằng cách nói của tầng lớp bình dân, Châu Chủ Phủ là công ty, Việt Kình Phủ là trang viên tư nhân của Việt Kình Uyên. Hắn là tổng giám đốc, vốn dĩ phải làm việc ở công ty, nhưng lại vì có thể nhanh chóng gần cô mà lấy công làm tư, chuyển công việc về nhà để làm.
Tuy không nhanh được bao nhiêu, nhưng chồng mình thích vậy, Thanh Nghi cũng chỉ có thể chiều chuộng.
Hắn dính cô, cô cũng dính hắn mà.
Lúc đó có không ít người mơ mơ hồ hồ gợi ý cô nên khuyên bảo Việt Kình Uyên, nhưng Thanh Nghi chưa kịp làm lơ, hắn đã xử lý cho cô hết rồi.
Cô thích cảm giác ấm cúng và an toàn, vì thế Vi Viên cũng không quá rộng. Nó chỉ đơn giản là một căn biệt thự bốn tầng kết hợp với vườn cây và hoa, lại ở hậu viện của Việt Kình Phủ, cũng có cửa sau dành riêng cho cô và hắn, vừa tư mật vừa an tĩnh.
Nói thật, khi Việt Kình Uyên lựa Vi Viên là nơi gặp mặt lần cuối, Thanh Nghi là thật sự bất ngờ.
Cô cứ ngỡ hắn sẽ chọn một nơi công cộng như Châu Chủ Phủ để hoàn toàn cắt đứt với cô.
Chọn Vi Viên, thật sự khiến Thanh Nghi nghĩ nhiều.
Hắn... Có phải cũng đang hoài niệm quá khứ của bọn họ?
[Xét nghiệm ADN thành công. Chào mừng công chúa về nhà.]
Tiếng thông báo điện tử vui sướng vang lên bên tai. Máy rà quét rút về lại vị trí cũ, cánh cổng màu hồng nhạt trước mắt từ từ mở ra.
Thanh Nghi nhìn máy quét, ngơ ngẩn.
"Chào mừng công chúa về nhà"?
Việt Kình Uyên không đổi nội dung thông báo của máy dò cổng ư? Chẳng lẽ hắn đã quên?
Hai chữ "Công chúa" là hắn tự đặt cho máy dò cổng, lúc đó cô lại đang giận hắn vì một chuyện cỏn con nào đó, Thanh Nghi không nhớ rõ là việc gì, nhưng cô nhớ là mình không thèm để ý đến chồng.
Sau đó, tên nhiều mưu nhiều kế này liền nghĩ ra cách đặt tên như trên, vô cùng nịnh nọt. Thanh Nghi lần đầu nghe thông báo, không kiềm được mà phì cười, lập tức bị Việt Kình Uyên đang chờ sẵn ở bên cạnh kéo vào trong lòng mà ôm hôn.
Từ đó, Thanh Nghi liền thành "Công chúa".
Cô từng ngại ngùng hỏi Việt Kình Uyên, "Nếu sau này Dương Dương lớn lên, biết cái này rồi cười em thì làm sao bây giờ?"
"Biết thì biết, nó nên biết ai là công chúa trong cái nhà này."
Việt Kình Uyên ôm Dương Dương từ trong tay cô, sau đó qua loa đặt vào giường ngủ nhỏ, vừa nói vừa ôm cô về phòng ngủ, "Công chúa, anh cũng muốn uống sữa."
Dứt lời, giữa đường liền vén áo ngủ của cô lên, cúi đầu xuống.
[Tích! Cổng đã mở xong.]
Thanh Nghi bị thanh âm điện tử đột ngột này làm giật mình, môi run rẩy.
Cô phát hiện mình đang cười mỉm.
Thanh Nghi nhấp môi, đơ người ra một lát, sau đó mới trầm mặc lái xe vào trong.
Thanh Nghi biết, cô bây giờ nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của hai người bọn họ khi đó, đến một cái máy quét cổng, cũng có thể khiến cô cười trong vô thức.
Nhưng nực cười thay, bọn họ của hiện tại lại không phải là bọn họ của lúc trước.
Thanh Nghi định lái xe vào trong gara, nhưng giữa đường cô lại chuyển tay lái, đậu xe ngay trước cửa chính biệt thự.
Nơi này không có ai.
Thanh Nghi bước xuống xe, bỗng nhiên nhớ lại cảm giác được người hầu đứng sẵn để chờ đón mỗi khi về nhà. Mỗi khi máy quét cổng quét được cô, là sẽ thông báo vào điện thoại của người hầu, bọn họ sẽ ra đứng chờ cô.
Tuy Thanh Nghi đã cố ý cắt giảm nhân sự, nhưng Việt Kình Uyên chỉ cho cô cắt còn sáu người, ít hơn không được.
Sáu người, bình thường trông cũng rất đông đúc.
Chỉ là, bây giờ trước cửa không có ai.
Thanh Nghi nhìn xung quanh, lòng hơi trầm xuống.
Một Vi Viên trăm hoa đua sắc, cây cối tốt tươi trong ký ức của cô, bây giờ thật lạ.
Trong ánh đèn đường mờ nhạt tỏa ra từ từng cột đèn đường xa hoa, Thanh Nghi không thấy được một đóa hoa nào ở đây, đến cây xanh cũng rụng hết lá, chỉ còn trơ trọi lại những cành cây khô khốc.
Biệt thự cũng tắt đèn, thông qua cửa sổ trong suốt, cô thấy được phía bên trong tối om.
Như là không có người ở.
Bây giờ rõ ràng là bảy giờ tối, nhưng mắt Thanh Nghi như là bị ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào vậy.
Rất đau.
Trong thoáng chốc, mắt đã ươn ướt.
Cô chớp chớp mắt, bước vào bên trong, mở cửa ra.
Thời khắc này, Thanh Nghi mới hiểu được lý do vì sao Việt Kình Uyên lại hẹn cô gặp mặt ở nơi này.