Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 12: Hẹn gặp hắn

"Đừng cười, tao nhìn mày cười nhộn nhạo như vậy liền ngứa mắt."

Một giọng nữ âm dương quái khí vang lên, khiến Thanh Nghi vô tội nhìn qua.

Nhưng Nghê Minh Hương chỉ chừa cho cô một bên má lạnh nhạt, cô nàng "Hừ" một tiếng, chân dẫm xuống.

Xe bỗng dưng phanh gấp lại.

'Két'.

Thanh Nghi ngồi không ổn, nhưng may có đai an toàn, cô chỉ là bị giật mình một chút.

"Đến nhà tao rồi."

Nghê Minh Hương cao ngạo để lại một câu ngắn gọn, sau đó mở cửa xuống xe.

Thanh Nghi biết bạn mình lại phát hiện cô đang suy tư về Việt Kình Uyên, chột dạ, chỉ dám yên lặng theo sau xuống xe.

Biệt thự mới mua của Nghê Minh Hương thiên hướng phong cách cổ điển trang nhã, trong vườn được trồng đầy cây và hoa. Phòng của Thanh Nghi ở sát bên cạnh phòng ngủ của cô nàng, rất thuận tiện cho việc đêm hôm cả hai qua ngủ chung với nhau.

"Đây là chùm chìa khóa, xe mày tao có mua vài chiếc ở dưới gara."

Nghê Minh Hương đưa cô chùm chìa khóa, cười nói:

"Giờ mày muốn nghỉ ngơi hay đi chơi bar? Chơi đại đại trước, chừng vài ngày nữa tao sẽ tổ chức sinh nhật bù cho mày."

Vẻ mặt của Nghê Minh Hương vô cùng hứng thú, như thể đã mong đợi việc này từ lâu rồi vậy.

Thanh Nghi vừa nhìn liền biết bạn mình đang nghĩ cách đền bù hai năm qua của cô, vì thế cười gật đầu.

"Khuya rồi, tao nghĩ hôm nay nên nghỉ ngơi trước. Mai rồi chơi sau." Cô nói, dừng một chút, mới tiếp tục, "À, hai ngày sau tao có hẹn vào buổi tối, mày xếp lịch tránh buổi đó nhé."

Có lẽ vì ánh mắt Thanh Nghi vô cùng tránh né, Nghê Minh Hương nhìn, bỗng cười lạnh.

"Gặp Việt Kình Uyên?"

Cô nàng lại âm dương quái khí, không đợi Thanh Nghi trả lời, liền tự nói tiếp, "Vậy cứ đi gặp đi, dù sao tao cũng không quan trọng."

Dứt lời, liền xoay người về phòng.

Thanh Nghi vô cùng mặt dày mà cười hì hì theo sau, còn vô cùng nịnh nọt cầm tay Nghê Minh Hương rồi lắc lắc.

Tắm rửa xong, cả hai cô gái làm hai tô mì tôm để ăn khuya, vừa ăn vừa nói chuyện đứt quãng.

Đa số là Thanh Nghi hỏi, Nghê Minh Hương trả lời. Nếu đột nhiên nhớ ra điều gì, cô nàng cũng sẽ chủ động nói cho cô.

Đến khi lên giường ngủ, Thanh Nghi mới đại khái nắm rõ tình hình bây giờ của thế giới ngoài kia.

Nghê Minh Hương đang trong thời kỳ chuẩn bị sáng tác kịch bản mới, cần sự yên tĩnh và một mình, vì thế cả hai liền nhất trí ngủ riêng. Thanh Nghi bật đèn ngủ, bò lên ổ chăn mới toanh của mình.

Cô nhắm mắt, muốn ngủ.

Nhưng một lát sau, tay như là mất khống chế, mò mẫm cầm lấy chiếc điện thoại ở trên tủ đồ.

Thanh Nghi mở to mắt, quen đường quen nẻo mà mở ra khung chat giữa cô và Việt Kình Uyên.

Vào ngày tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, cô có nhắn cho hắn một câu:

[Em muốn gặp anh một lần trước khi ký giấy ly hôn, giờ giấc tùy thuộc vào lịch trình của anh, địa điểm cũng vậy.]

Cho đến hai ngày sau đó, Việt Kình Uyên mới trả lời cô.

[7 giờ tối ngày 27, Vi Viên.]

Ngày 27 là hai ngày sau hôm nay, Vi Viên... Là nơi ở khi xưa của bọn họ.

Thanh Nghi nhìn ba chữ [Em đã biết] ở cuối cùng đoạn hội thoại, cười buồn tắt khung thoại, lại bắt đầu lướt xem mạng xã hội.

Nghê Minh Hương có lẽ không biết, cô đã từ chối gặp mặt cha mẹ ruột của mình hai lần trong lúc còn ở bệnh viện.

Hoặc là nói, Thanh Nghi không muốn dính dáng đến Tô gia nữa.

Nhìn bọn họ, cô chỉ cảm thấy ghê tởm.