Chương 6: Người cũ
Sáng sớm đã chẳng thấy Tử Dã hắn ở nhà nữa, hôm nay hắn tới quân khu kiểm tra nhân sựu mới chuyển công tác vào. Bữa sáng được hắn chuẩn bị để dưới phòng bếp, khóe môi Tịch Chi nhoẻn cười xong lập tức thu lại.
Sao mà thế được chứ, mày điên rồi, điên thật rồi. Đó là chú nhỏ của mày đấy. Cô tự vỗ nhẹ vào mặt mình, lặp đi lặp lại câu nói ấy.
Chẳng hiểu sao Tử Dã hắn có dự cảm chẳng lành, hắn ngồi trong phòng làm việc xem qua sơ yếu lí lịch của từng người mới chuyển vào. Xem xong một lượt lại chẳng thấy hồ sơ Giai Sơ, cô ta được điều về làm thư kí cho hắn vậy mà hồ sơ của cô ta hắn lại không thấy.
Hắn nhàn nhã gọi cho Khuy Lục, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, Tử Dã hắn cũng vào thẳng vấn đề.
“Không có hồ sơ của Giai Sơ, có chắc là chuyển về đơn vị số 7 không thế?”
[Chắc chắn mà, sáng sớm đã thấy cô ta trong kí túc quân đội rồi.]
Tử Dã tắt máy thở dài một hơi, hiện tại người cũ cùng với quân y đã được điều đi làm nhiệm vụ ở biên giới khó khăn lắm hắn mới có thời gian kiểm tra lại sơ yếu lí lịch của tân quân nhân vậy mà hồ sơ còn không đủ. Thực sự hắn rất nhức đầu.
Phòng làm việc của hắn cách khu kí túc quân sự không xa, bàn tay hắn đang day day thái dương bỗng nghe tiếng hét vọng ra từ tòa kí túc. Tử Dã hắn nghe tiếng động, vội chạy qua bên xem thử có chuyện gì.
Tiếng động đó phát ra từ phòng dụng cụ thì phải, hắn mở cửa bước vào đập vào mắt hắn là cảnh tượng rất khó coi, kệ đựng dụng cụ tập ngoài trời bị đổ vương vãi trên sàn, người dưới sàn bị ngã, cô ta chống tay lên nhìn Tử Dã.
Cô ta vừa túm vội vạt áo vừa lên tiếng.
“Tử... Tử Dã... anh... em bị ngã, do dụng cụ tập để cao quá em sơ ý trượt chân.”
“Hừm, chẳng phải giờ này là giờ gặp mặt tân quân nhân à?”
Tử Dã nhíu mày, hai hàng chân mày co lại khó chịu nhìn người đối diện, theo phép lịch sự hắn vẫn đưa tay đỡ cô ta dậy. Chẳng thể hiểu được tại sao lại là cô ta, gặp lại Giai sơ cũng rơi vào tình thế oái oăm thế này.
Cô ta mặc quân phục, cúc áo bị bật ra hai nút để lộ bộ ngực căng tròn, Giai Sơ cô ta đem một tay che lại, nhưng mà nhìn kiểu nào cũng giống quyến rũ người ta.
“Tử Dã, kkhi nãy ngã... cúc áo bị đứt ra ngoài... do.... do áo vướng vào thanh xà dọc đằng kia.”
Giọng cô ta ủy khuất tới mức hắn cũng tin là thật, mắt hắn chỉ xoẹt qua tia khó chịu, nơi đó của cô ta cứ thế đập vào mắt hắn khiến hắn còn không kịp phòng bị. Tử Dã hắn vội quay mặt qua nơi khác. Hắn và cô ta kết thúc rồi, tới giờ gặp lại hắn cũng chỉ xem như cấp dưới mà thôi.
Vừa đỡ cô ta lên, hắn nhặt xong dụng cụ vương trên sàn để lại vào khay sau đó tính xoay người bỏ đi nhưng chưa bước chân ra tới cửa hắn lại bị cô ta giữ lại.
“Anh... quân phục này... cúc bị đứt rồi, anh có thể thấy giúp em bộ khác...”
Cô ta vừa nói, giọng nói kia chẳng khác dụ thỏ vào hang đều mang tính quyến rũ đàn ông.
“Giai Sơ, tôi với cô là nam và nữ, cô thấy để tôi vào kí túc xá của nữ quân nhân là bình thường?” Hắn khó hiểu nhìn cô.
Giọng cô ta trở nên hơi run, mắt cũng ngấn chút đau lòng, diễn như này thực sự đạt lắm rồi. Cô ta đứng dậy, gương mặt đối diện với Tử Dã mà không hề tránh né.
“Em với anh... có khoảng cách lớn thế này rồi sao? Chẳng phải trước đây... tới việc nhỏ nhất cũng làm cho em sao?”
Tử Dã nhíu mày, hàng mày của người đàn ông càng cau chặt hơn, khi trước chứ không phải bây giờ, hiện tại cô và hắn chẳng còn liên quan gì nữa rồi.
Hắn rất mất kiên nhẫn, cô ta còn dám lôi chuyện trước đây ra để nói? Cô ta vốn là người rời đi trước, bây giờ quay lại hàn huyên chuyện xưa? Hắn không có nhu cầu muốn nghe.
Bàn tay hắn cởi áo vest bên ngoài, ném qua cho Giai Sơ, hắn không nói nhiều lập tức quay người bỏ đi. Hắn cũng chẳng thèm nhìn cô ta lấy một lần. Nhưng mà... khóe môi cô ta nhếch lên vẻ cười nhàn nhạt, cầm lấy áo vest của hắn khoác lên người.
“Gì chứ? Năm đó tôi quyến rũ được anh thì bây giờ vẫn thế thôi, đợi một thời gian nữa là biết liền.” Cô ta nhoẻn miệng, suy nghĩ này của cô ta thực sự tự cao tự đại quá rồi.
Tử Dã chưa đi được mấy bước đã dừng lại, hắn không quay lại mà chỉ hỏi bằng giọng lạnh nhạt.
“Sơ yếu lí lịch với hồ sơ chuyển công tác đâu? Sao còn chưa nộp lên để xét duyệt?”
Cô ta hơi bất ngờ vì hắn hỏi cái này, cô ta siết chặt vạt áo vest đang khoác trên người, vẻ mặt thản nhiên.
“Hình như em quên chưa nộp... anh về đi, lát nữa em mang lên phòng làm việc cho anh.”
Hắn không nói nhiều chỉ ừm một cái, không ngờ cô ta lại nói với theo.
“Dù sao, giờ em cũng làm trợ lí của anh, hợp tác vui vẻ nhé?”