Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 6: 6

Cảm giác thích một người chính là khiến họ luôn luôn có cái nhìn tốt về mình. Chỉ cần một hành động vụng về thôi, Ý Hiên cũng sẽ khó chịu tới mức mất ăn mất ngủ.

Một lần mất điểm chính là một lần kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Từ nhà cô sang nhà hắn chỉ cách vỏn vẹn 20 mét thôi, thế mà suốt hai năm qua, cô gái nhỏ cứ tưởng chú ấy ở xa lắm.

Ý Hiên lựa chọn yêu thầm chính là vì cô sợ bị từ chối. Giả dụ hắn đồng ý thì không sao, lỡ mà Nghiêm Trường cự tuyệt tình cảm của cô, Ý Hiên sẽ suy sụp mất.

Thầm thương hắn cô đã thấy mệt mỏi lắm rồi, lúc nào cũng phải lén lén lút lút như đang làm thám tử điều tra tội phạm vậy. Giờ mà bị khước từ, Ý Hiên sẽ rệu rã mà nằm dài trên giường, sinh khí trong người cũng theo đó mà rút cạn đi mất.

Mất hắn, cô sẽ mất cả bầu trời, mất luôn động lực để cố gắng mỗi ngày.

Ý Hiên hy vọng sau khi tốt nghiệp, cô sẽ chăm chỉ làm việc rồi một ngày nào đó sẽ trở thành phú bà, bao nuôi chú già.

Lúc đó, cô sẽ cầm theo ba cái thẻ đen đưa cho hắn và bảo: “Cưới em đi! Em nuôi chú suốt đời.”

Từ giờ đến đó chắc cũng cần thêm năm năm, khi đó Nghiêm Trường vừa tròn 37 tuổi. Chỉ cần hắn bước sang ngưỡng U50, cô tin rằng hắn sẽ thuộc về cô mãi mãi.

Nghiêm Trường già như vậy, chắc chẳng ai thèm đâu, cô nghĩ. Nhưng cô đã lầm, còn chưa tới năm năm sau, ong bướm đã vờn quanh rồi, thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống chú ý luôn.

“Tôi biết. Nên tôi mới đi tìm em.”

“Chú cởi quần mau đi! Em không chờ được nữa đâu.” Ý Hiên giục.

“Đừng sợ nhé! Của tôi… to lắm đó!”

“...”

Nghiêm Trường đã tự tin giới thiệu như vậy, chắc là không nói quá đâu ha! Tự nhiên cô gái nhỏ lại có suy nghĩ không an phận. Thí dụ mà cái đó của hắn nhỏ, không vừa tay chắc cô sẽ cười ngất ngây tại chỗ mất.

Lúc đó, hắn có xấu hổ mà bỏ chạy không?

Với tính cách của Nghiêm Trường, câu trả lời chắc chắn là không rồi.

“Vâng.” Im lặng một chút, cô mới chịu đáp lời.

Như thể sợ cô mất hết kiên nhẫn, hắn đưa tay tháo thắt lưng quần rồi để xuống đất. Kế đó, Nghiêm Trường kéo khóa quần, để lộ ra lớp vải boxer đang nhô lên, trông rất hút mắt.

“Ý Hiên, phần còn lại em tự làm đi! Tôi dùng tay quen rồi, muốn thử cảm giác mới mẻ từ em.”

“Vâng.”

Dứt lời, cô lấy cây kéo ra rồi nghiêm túc nói: “Chú bảo em muốn gì cũng tặng đúng không? Vậy em cắt nó về ngâm rượu uống nhé! Chắc sẽ bổ lắm.”

Khi cô vừa lấy cái kéo ra, Nghiêm Trường đã sợ xanh mặt, vội giữ tay cô lại rồi khó chịu hỏi: “Em muốn biến tôi thành thái giám à?”

“Vậy là chú hứa suông rồi. Chú nói dối.”

“...”

Nén một tiếng thở dài, hắn lựa lời giải thích: “Tôi nói ‘tặng’ em theo nghĩa bóng, không phải theo nghĩa đen, ý là trao đổi.”

“Em không hiểu chú nói gì?”

“Ý Hiên! Nó cương lên rồi, mau, giúp tôi ngậm lấy đi!” Đêm xuống, thứ đó của hắn căng đến độ sắp nổ tung rồi.

Dứt lời, hắn kéo cô lại gần, sau đó nháy mắt ra hiệu. Ý Hiên cười nham hiểm rồi hỏi: “Nếu em không ngậm thì sao?”

“Thì tôi sẽ… làm chết em, ở nhà tôi.”

“Bố ơi, có ăn trộm.”

Hắn vừa đe dọa xong, Ý Hiên đã vội la lớn.

Thế là Nghiêm Trường vội vã xách quần bỏ chạy, ngay cả cái thắt lưng cũng không kịp mang về.

“Vậy mà chú đòi làm chết em.” Ý Hiên vừa nói vừa cười, điệu bộ mang theo nét châm chọc.