Chương 10: Chương 10: Lãnh địa của Thương Hàn.
"Ninh Khả Khả đồ ăn hôm nay không ngon?" - Ninh Vũ chóng cằm nhìn cô cháu gái hỏi.
Con chim chích choè này bình thường chẳng phải hay hót lắm sao? Hôm nay cô im lặng quá chú út như anh cảm thấy rất không quen!
"A" - Ninh Khả Khả giật mình nhìn Ninh Vũ, xong xụ mặt lắc đầu.
Cô nói: "Không ạ, đồ ăn vẫn ngon lắm."
"Bị anh trai em mắng nên không vui đúng không?" - Ninh Kiều cười hỏi, cô ta nâng ly rượu vang uống một ngụm trông cực kỳ thong thả.
Ninh Khả Khả nhìn hành động tao nhã của Ninh Kiều, đúng rồi người như Thương Hàn chỉ có thể để mắt tới những người phụ nữ như Ninh Kiều. Loại không có não như cô thì hắn sẽ không thèm đếm xỉa tới đâu, cô xụ mặt.
"Không sao đâu để chị nói giúp em vài câu trước mặt Trần tổng. Em đó... Trần tổng nổi tiếng khó chịu, bỏ về mà không nói tiếng nào không chọc Ninh Lục tức điên mới là lạ."
"Đi gặp Trần tổng đó từ bao giờ vậy, chú còn không biết." - Ninh Vũ dò hỏi.
"Hôm qua, buổi chiều anh bắt con đi."
Ninh Vũ nghĩ nghĩ phân tích một vài tình huống, vậy thì đâu phải Ninh Khả Khả tự ý làm càng rõ ràng cô bé say đến ngủ luôn ngoài hành lang quán bar. Anh nhìn đứa cháu gái không có tiền đồ của mình, tâm tư đúng là có lúc rất khó hiểu, chuyện nó có thể giải thích lại không thèm giải thích, chuyện trái đạo lý thì hay gân cổ cãi bướng.
"Lát nữa chú út sẽ nói với Ninh Lục một tiếng cho cháu, say thì nói say. Cháu nhịn nhục được từ khi nào thế, ăn cơm đi."
Ninh Khả Khả vẫn không khá hơn là mấy, vốn dĩ chuyện cô buồn không liên quan tới việc bị mắng. Cô bị mắng thành quen rồi, có cái gì là lạ đâu.
Thương Hàn sẽ không thích một người không có tiền đồ như cô đâu, hắn cũng sẽ có bạn gái, có vợ, Ninh Khả Khả cô không được phép đố kị!
"Còn chưa vui, chú út và chị của con đều đứng về phe của con rồi đấy đầu heo ngốc." - Ninh Vũ kí đầu cô một cái rõ đau.
Anh cũng không biết mình trúng cái gì, tự nhiên rất muốn cô vui vẻ như mọi ngày, anh lại nói tiếp: "Ngày mai, con thay Ninh Kiều qua bên công ty TH chọn vài gương mặt đi, người ta cũng giúp con đi tiếp khách rồi. Con ăn không ngồi rồi không thấy ngại hả?"
Ninh Khả Khả nghe xong quả nhiên thay đổi sắc mặt, hai mắt sáng lên chóp chóp nhìn Ninh Vũ, gật đầu lia lịa ngay: "Tuân lệnh chú út."
"Không cần đâu..." - Ninh Kiều tuy không thích nhưng vẫn rất chậm rãi không tỏ ra gấp gáp.
Cô ta nói: "Em cứ nghỉ ngơi đi, việc để chị làm được rồi. Chân của em chẳng phải còn đau hay sao?"
"Không sao, không sao mà." - Ninh Khả Khả vui vẻ cười híp cả mắt. Cô nhìn sang Thương Hàn, hắn cũng đang nhìn cô, thấy vậy hai gò má của thiếu nữ đỏ ửng lên cúi đầu xuống.
Đầu heo ngốc ăn cơm ngon miệng, ăn liên tục không ngừng dường như vừa nãy và bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau vậy.
Tâm tư của cô không giấu được Ninh Vũ, còn cái người bạn thân Thương Hàn này cũng không phải không nhìn ra nhưng lại không phản đối, anh thấy mà làm lạ.
Nội tâm Ninh Khả Khả đang gào thét, cô mong ngày mai đến đứng ngồi không yên. Nghĩ đến việc được đường đường chính chính bước vào lãnh địa của hắn, mới nghĩ thôi đã sung sướng đến phát điên rồi. Nụ cười của cô lên tới tận mang tai, không kéo xuống được.
Ninh Khả Khả bắt đầu mơ mộng, dáng vẻ của Thương Hàn lúc làm việc sẽ như thế nào?
Có đẹp trai như lúc hắn ta thưởng rượu không?
Có điềm đạm như lúc hắn chậm rãi ăn cơm không?
Chắc chắn là có rồi, Thương Hàn của cô là số một.
*
Sáng sớm tinh mơ, Ninh Khả Khả chọn một bộ vest dài tay màu hồng phấn kết hợp cùng áo sơ mi trắng, tóc màu đen tuyền được uốn xoăn gợn sóng, kẹp một cái kẹp hình chữ X trên tóc mái. Cô nhìn mình trong gương, bộ đồ màu nổi này làm cho làn da của cô càng thêm trắng, tôn lên dáng người vừa cao vừa gầy, chỗ nào cần có thịt thì lồi lõm ra rất bức người.
Lúc cô đến TH rất sớm, mới hơn 8 giờ đã có mặt. Ninh Khả Khả liên hệ với bàn tiếp tân, nói cô là giám đốc nhân sự bên Ninh Thị thì lập tức được mời thẳng lên phòng tổng giám đốc.
Ninh Khả Khả gặp thư ký của hắn trước, đó là một cô gái trẻ đẹp, mặc bộ đồ công sở ôm sát, đường cong cơ thể còn hơn cả đường đua. Công ty giải trí hàng đầu có khác, ngay cả nhân viên làm văn phòng cũng phải tuyển cực phẩm như vậy.
"Giám đốc Ninh, mời vào."
"Cảm ơn." - Cô mỉm cười lịch sự với cô thư ký rồi sải bước đi vào văn phòng, phải nói đúng hơn là lãnh địa của Thương Hàn!