Chương 20: Chương 20: Biến Thái.
Trần Minh để cô ở đó, anh đi vào phòng tắm rửa. Lúc trở ra anh chỉ quấn mỗi khăn tắm, để lộ da thịt bóng loáng vạm vỡ sáu múi không có chỗ chê. Anh dùng khăn lau lau tóc đang ướt, giả vờ bình thản hỏi thăm: "Anh phiền y tá Diệp quá phải không?"
Cô nghe anh nói mới ngẩn mặt lên nhìn nảy giờ cô tập trung chia thuốc, đâu có để ý xung quanh. Lúc ngẩng lên thì thấy ngay cảnh tượng xịt máu mũi, tại sao anh không mặc quần áo đàng hoàng?
Diệp Lam vội cụp mi mắt, cô nói: "Tư lệnh Trần anh mặc quần áo vào trước đi, chỗ này chỉ có em và anh, bị người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu."
Người đàn ông tiến thêm mấy bước ngồi sát bên cạnh cô, thậm chí cô còn có thể ngửi thấy mùi sữa tắm trên người anh.
"Như em nói, chỗ này chỉ có em và anh, làm gì có người nào khác mà nhìn thấy nhỉ?"
Cô vội đứng thẳng dậy như bị điện giật, nới lỏng khoảng cách với anh. Đôi mắt cô hoảng hốt, đúng vậy chính là hoảng hốt bởi vậy Trần Minh mới tức.
Cô tưởng mình đang gặp ma hay sao?
"Tư lệnh Trần em là phụ nữ anh là đàn ông, cho dù không có ai khác cũng không nên quá mức thoải mái như vậy. Thuốc em đã chia cho anh rồi, em... Em xin phép."
"Em nghĩ nhiều rồi, anh không có ý gì cả. Để anh đưa em về."
"Em tự về được rồi, cảm ơn tư lệnh Trần."
Nói xong người phụ nữ co giò bỏ chạy, sợ ma thật sao?
Trần Minh cười nhạt, anh ta cảm thấy ê mặt, mối thù này nuốt không trôi!
Trời đã tối muộn rồi, trong quân doanh chỉ le lói mấy cái đèn đường. Diệp Lam sợ chết đi được, chỗ này yên tĩnh vắng người có chết mất xác cũng không ai biết.
Diệp Lam cúi đầu mà đi, bước chân nhanh nhất có thể gần như chạy. Đi ngang qua một khúc cua bên tai truyền tới tiếng thở gấp của phụ nữ, Diệp Lam ngừng hẳn lại. Mẹ ơi đúng là tiếng thở gấp khi làm chuyện đó của phụ nữ đó, ai mà ở nơi này làm ra cái chuyện kia?
Bây giờ đi tiếp hay là quay đầu? Đi tiếp thì sợ sẽ thấy cái không nên thấy, còn quay đầu thì quay đi đâu?
Đang lúc đang phân vân thì bỗng có một bàn tay bịt miệng cô, Diệp Lam còn chưa kịp thét đã bị khống chế toàn bộ con người. Cơ thể rơi vào lồng ngực người đàn ông rộng lớn, tim đập ổn định còn cánh tay bịt miệng cô cũng vô cùng cứng, như sắt như đá khó mà di dời.
Trái tim cô nhảy dựng lên, hai mắt trợn to, trong đầu lúc nảy chỉ nghĩ tới chuyện mình gặp biến thái, trong đây mà cũng có biến thái?
Diệp Lam để mồ hôi lạnh, cô gắng vùng vẫy thoát ra nhưng lại bị "biến thái" kiềm chặt hơn.
"Còn dám chống cự thì đừng trách vì sao tôi đè em ngay tại đây."
Tông giọng từ địa ngục truyền vào tai cô, nghe u ám lạnh nhạt nhưng mà quen quen. Trong đầu cô nhảy số rồi lập tức nhận ra đây là giọng nói của Hàn Triết, chính là hắn!
Cô vỗ vỗ cánh tay đang kiềm chặt cô, ý bảo hắn thả cô ra. Hàn Triết nới lỏng tay, dĩ nhiên hắn biết Diệp Lam không có lá gan chống cự lại vào lúc này.
Cô nhìn hắn, vẫn áo sơ mi quần tây lịch sự, mà cái cô quan tâm là tại sao hắn xuất hiện ở đây?
"Lên xe." - Hắn ra lệnh.
"Dạ?" - Cô ngẩn ra giây lát.
Hàn Triết đi trước, hắn mở cửa một chiếc xe quân doanh đổ gần đó rồi trèo lên. Diệp Lam cũng không thể không đi theo, cơ bản cô đâu có sự lựa chọn nào khác.