Chương 10: Chú bỏ em
Đến trường, cô nhìn quanh vẫn không thấy hắn đâu, tức giận cằn nhằn: “Chú đi chết luôn đi! Đừng tới nữa.”
Mang theo tâm trạng bực dọc, cô đi thẳng một mạch vào trong. Đến khi có bàn tay bất ngờ đặt lên vai từ phía sau, cô mới hét lớn: “Chú còn tới làm gì nữa?”
Thanh âm ấy vô cùng rõ ràng khiến đám sinh viên xung quanh đều hướng ánh mắt về chỗ của Thẩm Nhược Linh. Sau đó, cô xoay người lại, miệng há hốc, bản thân che mặt vì xấu hổ khi biết đó là…
“Diễm Mai?”
“Chứ cậu nghĩ là ai?”
Thẩm Nhược Linh không trả lời, vội chạy thẳng vào trong lớp học, xem như đó là một cách để giải tán đám đông.
Ngồi ở giảng đường, cô thu mình lại, mang theo một nỗi sợ cố hữu sau khi trao thân cho Đình Duy Vũ xong. Diễm Mai là bạn thân của cô, thấy cô có biểu hiện lạ nên thể hiện sự quan tâm.
“Cậu làm sao vậy? Cả buổi sáng không nói gì cả.”
“Diễm Mai à, tớ sợ quá!”
Thẩm Nhược Linh quay sang, nhìn Diễm Mai với ánh mắt như cầu cứu. Để tránh mọi người xung quanh để ý, cô bạn ghé vào tai Thẩm Nhược Linh: “Ra về tới nhà tới nói chuyện. Hôm nay bố mẹ tớ về quê ăn giỗ rồi.”
“Ok.”
Kết thúc buổi học, cô vẫn không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Đình Duy Vũ. Dấu hôn trên cổ hôm qua cô cũng nhanh tay lấy băng keo cá nhân che lại nên cũng không ai để ý.
Sự biến mất đột ngột của hắn khiến Thẩm Nhược Linh càng thêm bất an.
Về đến nhà, Diễm Mai chốt cửa phòng lại, đứng trước mặt cô rồi bắt đầu chất vấn: “Giờ cậu nói đi! Đã có chuyện xảy ra nào.”
“Diễm Mai, cậu… cậu còn nhớ chú Vũ không?”
Không do dự, cô bạn thân gật đầu ngay tắp lự. Kế đó, Thẩm Nhược Linh bắt đầu thổ lộ: “Tớ và chú ấy… đang yêu nhau.”
“Hả?”
Diễm Mai giật mình, vội vàng ngồi xuống giường, đối diện Nhược Linh rồi hỏi thêm lần nữa: “Cậu và chú Vũ yêu nhau thật à?”
“Ờ!” Cô lạnh nhạt đáp, gương mặt không có chút sức sống nào.
Đã gần 15 tiếng không gặp nhau, không liên lạc rồi, cô nhớ hắn muốn chết. Nếu tình trạng này cứ kéo dài mãi, Thẩm Nhược Linh sợ mình sẽ phát điên lên thôi.
“Vậy giờ hai người sao rồi?”
“Tối qua mình và chú ấy đã… đã ngủ với nhau rồi.” Cô thú nhận, gương mặt không giấu được sự bối rối.
Nghe vậy, Diễm Mai há hốc mồm. Cô còn chưa yêu ai mà đứa bạn thân đã làm chuyện người lớn rồi.
“Thẩm Nhược Linh, cậu đúng là liều thật đấy?”
“Bọn mình còn không dùng bao nữa cơ.”
Tin động trời thứ hai vang lên, Diễm Mai liền cảm thấy khó thở. Cô chưa trải qua mối tình nào nhưng thừa sức hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề.
Diễm Mai ngả người xuống giường, giương mắt nhìn trần nhà, cố gắng để bản thân có thể tiêu thụ lượng thông tin sốc này. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô bật dậy, nhìn chằm chằm vào mắt Thẩm Nhược Linh mà hỏi: “Không lẽ cậu có thai rồi sao?”
“Cậu bị điên à? Làm sao nhanh vậy được.”
Đình Duy Vũ đâu phải là mũi tên, bắn một cái là trúng liền.
“À, ừ nhỉ?”
Ngẫm lại, Diễm Mai thấy mình ngốc thật, suýt nữa lú theo câu chuyện của Thẩm Nhược Linh rồi.
Cảm giác như bị dồn nén quá lâu, sự bức xúc trong người cô gái nhỏ lập tức bộc phát: “Nhưng mà từ hôm qua đến giờ chú ấy không trả lời tin nhắn của mình, cũng không gọi điện nữa. Tớ sợ là…”
“Sợ bị đá chứ gì?”
“Chắc không xui như vậy chứ?” Ngay cả chính bản thân cô cũng tỏ vẻ nghi ngờ, lấy cơ sở gì để Diễm Mai không nghĩ tới tình huống xấu nhất.
Cùng lúc đó, cô bạn thân đề nghị: “Cậu tới nhà tìm chú ấy đi! Đúng hay sai gì cũng cần một câu trả lời chứ?”
“Ừ! Giờ tớ đi luôn đây!”
Thẩm Nhược Linh khẩn trương rời khỏi nhà của Diễm Mai. Cô từ chối việc bạn thân đi cùng mình để nói chuyện riêng với Đình Duy Vũ. “Chú mà dám bỏ em, em… em sẽ khóc cho mà xem.”
Ngoài việc đó ra, cô còn có thể làm gì nữa đây?
Cuối cùng, căn hộ chung cư của hắn cũng hiện ra trước mặt Thẩm Nhược Linh. Cô bấm chuông vài cái, sau đó tự động nhập mật khẩu đi vào.
Điều kỳ lạ là căn nhà trống trơn, không thấy bóng dáng của Đình Duy Vũ đâu cả.