Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 8: Người lạ

“Sao mẹ lại đến đây?”

Việc bà Sương bất ngờ xuất hiện nằm ngoài dự tính của Đình Duy Vũ. Mọi khi bà chỉ đến vào cuối tháng, giờ lại thay đổi. Điều này làm hắn trở nên lúng túng.

Bà nhìn mặt đứa con trai rồi bảo: “Mẹ tới thăm con không được sao?”

“Được nhưng phải báo trước với con một tiếng chứ?”

“Vẽ chuyện.” Bà chậc lưỡi rồi đẩy hắn sang một bên, nghiễm nhiên đi vào. Lúc này, Thẩm Nhược Linh vẫn còn ngủ say trong phòng, cơ thể không một mảnh vải che thân.

Trái ngược với sự sợ hãi của hắn, bà không đi lung tung, chỉ ngồi xuống ghế sofa, tự động rót một ly trà rồi nhấp môi.

Nhìn đứa con trai đã hơn ba mươi tuổi mà chưa lập gia đình, bà Sương thở dài, bắt đầu than vãn: “Khi nào con mới chịu lấy vợ cho mẹ bồng cháu đây? Mẹ chờ đến mi mắt cũng sắp sụp xuống luôn rồi.”

“Sắp rồi, mẹ cứ đợi đi.”

Nghe vậy, bà Sương mừng ra mặt, liên tục hỏi: “Con có bạn gái rồi hả? Bao giờ mới chịu giới thiệu cho mẹ biết đây? Sớm sớm nhé để mẹ và con dâu tương lai còn bồi đắp tình cảm.”

“Mẹ vô vập như thế người ta chạy mất dép cho xem.” Đình Duy Vũ cười bảo.

“Cái thằng này!”

Cùng lúc đó, ở trong phòng ngủ, Thẩm Nhược Linh cũng tỉnh giấc. Không thấy hắn nằm bên canh, cô mệt mỏi lên tiếng: “Chú ơi!”

Thanh âm đó rất nhanh bị mẹ hắn nghe thấy. Bà đứng dậy, định đi vô phòng ngủ để kiểm tra: “Con dâu tương lai của mẹ đang ở trong đó à? Để mẹ đi xem thử.”

“Không được.” Đình Duy Vũ ra sức ngăn cản. Bởi nếu để bà thấy Nhược Linh trong bộ dạng này, cô gái nhỏ sẽ xấu hổ chết mất.

Hắn giữ bà lại, mặt khổ sổ giải thích: “Hôm khác con sẽ giới thiệu với mẹ sau. Còn bây giờ… không tiện lắm.”

Bà đánh hắn một cái rồi cằn nhằn: “Con đó, chuyện gì cũng dám làm. Nhớ phải có trách nhiệm với con gái người ta nghe chưa?”

“Con biết rồi mà.”

Dứt lời, bà tới ghế sofa lấy cái túi xách khoác lên vai rồi đi thẳng ra ngoài, đóng cửa lại. Lúc này, Đình Duy Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Kế đó, hắn quay lại phòng. Thẩm Nhược Linh dựa lưng vào tường, lấy mền chen khắp người, dè dặt hỏi: “Ai vậy chú?”

“Mẹ chú. Em có muốn ra chào một tiếng không?”

“Chú bị điên hả? Lỡ bác thấy em như vậy thì… thì phải làm sao?”

“Đừng lo, mẹ chú về rồi.”

Đình Duy Vũ trấn an xong, cô gái nhỏ mới thảo phào nhẹ nhõm. Thẩm Nhược Linh dựa vào người hắn, uể oải trả lời: “Em mệt quá, không thể đi nổi.”

“Vậy đừng về nữa. Đêm nay ở lại với tôi đi!”

“Không được đâu. Bố đánh em chết mất.”

Đành vậy, đến giờ hắn phải đưa cô về nhà rồi. Đợi Thẩm Nhược Linh chuẩn bị xong xuôi, Đình Duy Vũ lái xe rời đi.

Trên đường, hắn cố gắng lái xe thật chậm, muốn ở bên cô gái nhỏ lâu thêm một chút. Về phần mình, cô ngồi im, mắt hơi lim dim. Đến đoạn có đèn đỏ, chiếc xe dừng lại, hắn quay sang hôn nhẹ lên má cô một cái rồi hỏi: “Vẫn còn mệt sao?”

“Chú biết rồi còn hỏi.”

“Xin lỗi em. Tôi không kiềm chế được.”

Lúc nào chuyện đó, cô vô cùng thoải mái, đắm chìm trong cảm xúc khoái lạc khi tiếp xúc da thịt giữa hai người. Vậy mà khi hắn đề cập tới chuyện ấy ngay lúc này, Thẩm Nhược Linh lại ngượng ngùng, nhịp tim trong lồng ngực tăng nhanh, cơ thể không tự chủ mà nóng lên.

“Chú… chú kì quá!”

Khi đèn giao thông trở lại màu xanh, hắn cho xe chạy, gương mặt đắc ý. Nhưng không dừng lại ở đó, Đình Duy Vũ còn bồi thêm: “Tôi đã thấy hết rồi, em còn ngại sao? Sắp tới làm thêm vài lần nữa, em sẽ quen thôi.”

“Sao chú dâm vậy?”

“Tại tôi yêu em.”

Chỉ với mấy từ đó, Thẩm Nhược Linh đã hoàn toàn bó tay chịu thua. Khi về tới trước cửa nhà, cô gái nhỏ nhanh chân mở cửa, lao đi như tên bắn.

Nhìn theo bóng lưng của cô, Đình Duy Vũ thở dài tiếc nuối: “Bao giờ mới có thể ‘làm’ em mỗi đêm đây?”