Chương 15: Chương 15. Bản Lĩnh Đằng Sau Vẻ Ngoài Điềm Tĩnh.
Ở ghế phụ, dáng ngồi ban đầu còn thả lỏng nhưng chỉ trong nhịp chớp mắt, toàn thân đã căng lên. Quai túi trên tay bị nắm chặt, những khớp ngón tay cứng đờ, trắng bệch. Đôi mắt nâu hổ phách phản chiếu ánh đèn xe thành một tia sáng loé đầy cảnh giác, ánh nhìn căng thẳng như con thú hoang bất ngờ bị dồn vào góc rừng.
Anh không quay sang, nhưng từ nơi khóe mắt vẫn cảm nhận được sự thay đổi tinh tế nơi dáng hình mảnh mai ấy – hơi thở bắt đầu dồn dập, sống lưng dựng thẳng, toàn thân như dây đàn sẵn sàng bật tung chỉ chờ bàn tay của nguy hiểm chạm vào.
“Bình tĩnh.” Giọng anh trầm thấp, gọn gàng, như một sợi dây neo giữ, vừa đủ để chạm đến tai người bên cạnh.
Cái gật đầu đáp lại nhẹ như hơi gió, không lời. Nhưng trong ánh mắt kia, sự cảnh giác đã phủ một lớp sương lạnh. Cô biết, từ giây phút này, mọi sơ suất, dù là nhỏ nhất, đều có thể biến thành mồi lửa cho bạo lực.
Bên ngoài xe, gió lùa khe cửa mang theo mùi khói thoảng từ quán ven đường xa, thứ mùi ám khét quyện vào không gian ngột ngạt, như một tấm màn ngụy trang nặng nề trùm kín lấy bầu đêm.
Khoảnh khắc cả hai ngồi lặng, bầu không khí như đông đặc lại. Sự yên tĩnh không còn là yên tĩnh nữa, mà giống như tiếng thì thầm u ám của một điều gì đó sắp nổ tung.
Rồi, khi xe vừa kịp dừng hẳn bên lề, ánh đèn pha hắt xuống mặt đường ẩm tối, chiếc cửa phụ bật mở. Dáng hình thon gọn bước ra, động tác không vội vã nhưng chất chứa sự dứt khoát lạ thường. Gót giày chạm nền gạch kêu lên tiếng “cộp” nhẹ, âm thanh ấy vang vọng khác thường trong không gian vốn đã nặng trĩu.
Và ngay lúc ấy, từ nhóm người đứng rải rác trước cổng, một thân hình đồ sộ tách ra. Người đàn ông cao lớn bước về phía trước, vai u thịt bắp, bước chân nặng nề, vẻ mặt vênh váo như muốn phô trương quyền lực rẻ tiền, ánh nhìn gằn gằn hệt kẻ săn mồi vừa ngửi thấy mùi máu.
Hắn khoanh chặt cánh tay trước ngực, bắp thịt nổi cuồn cuộn dưới làn da in hằn những vệt mực uốn lượn. Từng mảng hình xăm tối sẫm chồng chéo, méo mó như những vết nứt phát ra từ cơn giận bị kìm nén quá lâu. Ánh nhìn rực đỏ nheo lại, hẹp như hai nhát cắt trên mặt thép, rồi bất ngờ trợn trừng, tuôn ra giọng gằn khàn đục, xé toạc không gian tĩnh mịt:
“Con ranh! Mày có biết tao đã phải chờ ở đây bao lâu không hả?”
Âm thanh ấy như tiếng lưỡi dao nghiến vào kim loại, khiến vài kẻ qua đường khẽ giật mình. Họ vội rảo bước, liếc ngang một thoáng rồi tránh đi, như sợ sẽ bị cuốn vào một trận xung đột có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào.
Không khí nén chặt lại. Người đối diện hắn vẫn giữ nguyên dáng đứng, không lùi cũng chẳng né tránh. Cằm hơi nâng lên, đôi mắt ánh lạnh quét qua gương mặt gã đàn ông, cái nhìn ấy giống như đang quan sát một vật thể tầm thường hơn là một mối hiểm họa. Giọng nói bật ra, giản đơn, gọn lỏn, nhưng nặng tựa ngọn búa giáng xuống lớp giáp tự tôn đang rực cháy trong hắn:
“Anh là ai?”
Khoảnh khắc ấy, vẻ hung hãn vốn dâng trào nơi gã bỗng chựng lại. Hàm răng nghiến ken két, cơn bốc đồng hóa thành run rẩy nơi thớ thịt ở quai hàm. Hắn gào lên, hơi thở phả ra mùi thuốc lá và máu cũ còn vương đâu đó:
“Mày giả ngu à? Vụ tai nạn mô tô gần nửa tháng trước, mày quên rồi sao?”
Một lớp sương lạnh phủ mờ ánh mắt. Trong đầu cô, âm vang kim loại chói gắt, tiếng thắng rít, kính vỡ tung tóe, ánh chớp loang loáng trên mặt đường… tất cả ùa về trong tích tắc. Mí mắt hạ xuống nhẹ nhàng, như thể cô đang xếp lại từng mảnh ký ức lộn xộn thành một hình hài đã dự đoán trước. Giọng cất lên, đều, rõ, không run một nhịp:
“À… thì ra là anh. Tôi còn tưởng sẽ mò đến sớm hơn. Không ngờ mất từng ấy thời gian mới dám xuất hiện.”
Câu nói ấy tạt thẳng vào ngọn lửa hận thù, làm nó phụt bùng dữ dội. Nắm tay hắn siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch, từng đường gân như muốn trồi khỏi da thịt. Bước chân hằn xuống mặt đất, chuẩn bị xông tới. Nhưng ngay giây khắc ấy, vẻ điềm nhiên pha lẫn sự khinh miệt hờ hững kia lại khiến hắn khựng lại. Như thể trước mặt không phải một cô gái, mà là bức tường lạnh giá bất khả xâm phạm.
Ở phía sau, đám người đi cùng thoáng ngập ngừng. Sự im lặng kỳ quái kéo dài, họ liếc nhau, ánh nhìn bất an, bởi hình ảnh kia quá khác với tưởng tượng ban đầu: không run rẩy, chẳng hề co rúm, càng không có lấy một tia sợ hãi. Chỉ còn lại sự kiêu hãnh tĩnh lặng, sắc lạnh đến gai người.
Người đàn ông đứng bên lề cảnh tượng – từ đầu vẫn im lặng – bỗng khẽ động ánh mắt. Trong đôi đồng tử sẫm màu vốn dày đặc như đêm tối, thoáng lóe một tia nghi ngờ rồi chuyển thành suy xét sâu xa. Giọng anh vang lên, chậm rãi mà chắc nịch, tựa thép vừa được tôi qua lửa:
“Cô đã đoán trước được chuyện này?”
Người con gái không quay đầu, ánh nhìn vẫn giữ chặt lấy đối thủ như một kỳ thủ không rời bàn cờ. Giọng nói cất lên, từng chữ đều đặn, lạnh mà không khô cứng, như lời phân tích sắc bén rút ra từ hàng trăm đêm ngẫm nghĩ:
“Loại người như hắn, lao xe như con thú hoang, gây họa rồi tìm cách trốn tránh. Khi bị xử phạt thì hận cả thế giới. Một khi tỉnh lại trong bệnh viện, điều duy nhất còn sót lại trong đầu… chính là trả thù. Và gương mặt hắn nhớ rõ nhất – là tôi.”
Một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi, không nhuốm ý châm chọc mà là sự khinh bỉ trần trụi:
“Đáng tiếc, trí nhớ ấy chẳng đủ để che đậy sự hèn nhát của chính bản thân.”
Lời lẽ ấy lặng lẽ thấm vào khoảng không, để rồi ánh nhìn bên cạnh dần thay đổi. Trong đáy mắt người đàn ông, ngỡ ngàng chồng lên ngạc nhiên, cuối cùng lắng lại thành thứ xúc cảm khó diễn tả – một sự thán phục hiếm hoi. Cô gái ấy, không cần bàn tay nào che chở, nhưng lại khiến trong anh dấy lên bản năng muốn che chắn.
Một niềm kiêu hãnh lặng lẽ bùng lên trong lồng ngực – không ồn ào, không phô trương – mà âm ỉ như than hồng cháy trong đêm sâu. Và cùng với nó, một ý niệm bừng sáng, rạch ròi: nếu có kẻ nào dám chạm vào cô, dù chỉ là một sợi tóc… hắn nhất định phải trả giá.
Gió đêm lặng im, không còn xao động. Trong khoảng không đặc quánh chỉ còn tiếng thở dồn nén, nặng nề như tiếng trống báo hiệu cho một cuộc va chạm không thể tránh. Gã xăm trổ khẽ nheo mắt, khóe môi cong lên, nụ cười nửa miệng mang vẻ khinh miệt như một dấu ấn. Hắn đập hai bàn tay thô ráp vào nhau ba cái, âm thanh vang dội rền rĩ, chẳng khác nào nhịp gõ thúc giục một cuộc săn mồi đã đến lúc mở màn.
Giọng nói khàn đục bật ra, kéo dài, vừa giễu cợt vừa đầy sát khí:
“Con nhỏ này có gan lắm… Nhưng gan to thì đâu có nghĩa là sống lâu. Lên!”
Chỉ một hiệu lệnh, bầy sói trong hình hài người lập tức đồng loạt lao tới. Chúng ào ạt như đợt sóng đen cuộn trào, ánh thép trong tay vung lên loang loáng, tất cả gân guốc, dữ dằn, hệt như đã chờ giây phút này quá lâu.
Nhưng ngay khi dòng chảy hung hãn ấy vừa khởi phát, thân ảnh cao lớn đã sải bước, chắn trước mặt cô gái. Không một thoáng chần chừ, cũng chẳng cần lời nói, anh đứng đó, vững chãi như một tấm khiên vô hình. Trong thoáng giây, ánh sáng hắt nghiêng lên gương mặt sắc cạnh, tạo thành từng đường bóng đổ rõ rệt, khiến khí chất trầm tĩnh càng trở nên lạnh lẽo đến rợn người. Không một dấu hiệu giận dữ, mà chỉ có sự điềm tĩnh tuyệt đối – như thể anh đã nhìn thấy trước tất cả, và điều duy nhất anh cần làm là thực hiện nó.
Cú đấm đầu tiên bật ra, gọn gàng, không lấy đà, nhưng mang lực đạo nén chặt đến mức thân thể tên côn đồ bị hất ngược lên không rồi rơi bịch xuống nền đất. Âm thanh nặng nề vang lên, trầm khốc đến mức khiến những kẻ còn lại thoáng chững lại, nỗi sợ chưa kịp hiện rõ đã bị cuốn trôi bởi làn sóng tiếp theo.
Thân hình ấy lao đi, lạnh lẽo mà chính xác, tựa như một cơn gió băng lướt qua, cắt rời đêm tối thành những mảnh vụn. Không một cử động dư thừa. Mỗi cú đấm, mỗi cú đá là một đường thẳng gọn ghẽ, nhắm thẳng điểm yếu của kẻ đối diện. Không đánh để hả giận, mà đánh như đang giải một phương trình – không cần cảm xúc, chỉ cần đáp án cuối cùng.
Âm thanh xương gãy khô khốc vang lên, nối tiếp nhau như những nốt trầm nặng nề. Tiếng rên rỉ đan xen với tiếng kim loại rơi loảng xoảng, hòa thành một thứ nhạc nền ghê rợn. Lạc Hy đứng phía sau, mắt không chớp, từng nhịp tim dội thẳng vào lồng ngực. Cô không hoảng loạn, nhưng có một cảm giác lạ lẫm lan dần trong lòng – sự chấn động hòa cùng kinh ngạc, mơ hồ như một lớp sóng ngầm cuộn xiết dưới đáy biển.
Người đàn ông trước mắt – kẻ vốn ngày thường tĩnh lặng, ít lời – lại có thể biến thành cơn bão dữ dội đến vậy. Sức mạnh ấy không chỉ xuất phát từ cơ thể rèn luyện, mà còn từ một nội tâm cứng rắn và lạnh lùng, tựa như lưỡi dao đã quen với máu. Mỗi đòn đánh là một quyết định dứt khoát, không quay đầu.
Một tên cầm gậy lao tới, mắt đỏ ngầu, nhưng chưa kịp quét xuống thì bóng người đã xoay nửa vòng, tránh đi trong gang tấc. Khuỷu tay vung ngược ra sau, dứt khoát, âm thanh nặng nề bật ra cùng tiếng kêu nghẹn. Gã kia ôm bụng quỵ gối, hơi thở đứt quãng. Phần còn lại bỗng chậm lại, những bước chân rút lùi, ánh nhìn chao đảo đầy hoảng hốt. Không ai trong bọn từng nghĩ rằng kẻ đàn ông này lại có thể trở thành ác mộng giữa đời thực – không cần gầm thét, nhưng chỉ bằng sự trấn định đã khiến người khác rơi vào tuyệt vọng.
Chưa đầy hai phút, khung cảnh biến thành bãi chiến trường vỡ vụn. Những thân thể nằm rải rác, la liệt, rên rỉ. Tiếng gió trở lại, khe khẽ, nhưng không xóa đi được mùi sắt gỉ lơ lửng trong không khí.
Người đàn ông ấy đứng giữa khoảng trống, vai áo khẽ lay động. Ánh mắt lạnh băng đảo qua, như vạch một đường ranh giới không ai được phép bước qua. Rồi bước chân anh chuyển động, chậm rãi, không vội vàng, nhưng lại mang theo thứ khí thế khiến cả không gian như phải nhường lối.
Cô dõi theo từng nhịp ấy. Trong mắt dâng lên sóng ngầm. Không hẳn vì những đòn thế vừa rồi, mà vì khoảnh khắc anh quay lại – giống như một lời hứa không nói thành lời. Rằng nếu một ngày nào đó cô lạc mất trong đêm, sẽ có người tìm đến. Không cần mang theo ngọn đèn… bởi chính anh đã là bầu trời.
Khoảng cách giữa hai người dần bị kéo căng bằng thứ tĩnh lặng căng như dây đàn. Lạc Hy chậm rãi lùi lại, đôi mắt không rời khỏi từng cử động của Phó Cảnh. Thần sắc cô bình thản đến mức khiến người khác khó đoán, như một người đang ngồi trước bàn cờ mà mọi nước đi đều đã được tính toán từ trước. Ở nơi ấy, không có dấu hiệu hoảng loạn, cũng chẳng có sự hấp tấp của lời can thiệp – chỉ còn lại niềm tin chắc chắn rằng, anh đang làm chủ ván cờ này.
Thế nhưng, sự yên ổn mong manh ấy nhanh chóng bị xé toạc. Một bóng người bất thần bật dậy từ phía sau, cánh tay vung cao, ánh thép lóe lên dữ dội nơi cây gậy golf đang bổ xuống theo đường vòng cung. Cú ra đòn ấy không còn là đòn tấn công, mà mang theo sự tuyệt tình của kẻ khát máu.
Đồng tử của cô co rút, trong thoáng khắc như một lưỡi dao chạm vào mặt nước phẳng lặng. Không kịp nghĩ, chẳng cần cảnh báo. Toàn bộ cơ thể phản ứng theo bản năng, dứt khoát và lạnh lẽo. Bàn chân trong đôi giày cao gót tung ra, chính xác như đường tên. Âm thanh xương khớp bật lên khô khốc khi mũi giày chạm vào cổ tay kẻ đang vung gậy. Hắn rú lên, bàn tay bật mở, cây gậy xoay vòng loạn xạ trong không trung rồi rơi xuống mặt đất, vang vọng tiếng kim loại chát chúa.
“Con điên này, mày—!”
Câu chửi bị cắt ngang bởi sự hỗn loạn ập đến. Những bóng người phía sau như bị kích động, đồng loạt lao lên. Đôi mắt đỏ ngầu của chúng không còn mang theo tính toán hay dè chừng, mà chỉ còn sự hung hãn của kẻ mất lý trí. Cả đám ùa đến, như thủy triều vỡ bờ.
Không một thoáng sợ hãi, cô nghiêng mình né cú đấm đầu tiên, mái tóc hất tung theo lực xoay người. Động tác liền mạch như nước chảy. Thân hình hạ thấp trong chớp mắt, rồi bật lên đầy uy lực – cú quét chân sắc gọn hạ gục đối thủ ngay tại chỗ. Tiếng cơ thể đập xuống mặt đất vang lên trầm đục, kéo theo tiếng rên gằn vì đau đớn.
Không khí xung quanh đặc quánh, mùi sắt máu thoảng trong gió quyện với bụi đường dậy lên từng nhịp thở. Mỗi động tác của cô mềm như lụa nhưng lại chứa sự tàn khốc ngầm ẩn. Đó không phải sự vội vã của kẻ nghiệp dư, mà là tốc độ, sự chính xác, và bản năng chiến đấu được rèn giũa qua những tháng năm ít người hay biết.
Khoảng sân trước công ty biến thành một võ đài ngẫu hứng. Tiếng quyền cước va chạm, tiếng kêu gào và cả âm thanh vỡ vụn của kiêu ngạo hòa thành bản nhạc hỗn loạn. Gió từ những tán cây quét qua, lá khô cuốn bay tả tơi, như một lớp khải hoàn tang dành cho những kẻ vừa bị chôn vùi dưới sự ngạo mạn của chính mình.
Chỉ trong thoáng chốc, sự tự tin ngạo nghễ ban đầu của đám du côn biến thành thảm bại. Kẻ thì ôm lấy vết thương rên rỉ, kẻ khác lết đi với cánh tay vẹo vọ, còn lại một vài tên hốt hoảng trườn bò tìm lối thoát như chuột vỡ hang.
Giữa khung cảnh ấy, Phó Cảnh đứng thẳng lưng, thân áo sơ mi nhuộm lấm tấm vệt máu loang tối. Gió khẽ quét qua, khiến vạt áo lay động theo từng nhịp hô hấp trầm nặng. Khóe môi anh cong nhẹ, nhưng chẳng có lấy một tia cười – mà là đường cong của sự cảnh cáo lạnh như băng.
Không cần lời nói, ánh nhìn của anh cũng đủ thay thế. Đôi mắt sâu thẳm, sáng rực như thép nung, chứa thứ uy lực khiến bất cứ kẻ nào còn dám lăm le cũng phải chùn chân. Tiếng giày da chạm đều trên nền xi măng, từng bước rạch ngang bầu im lặng, kéo theo dư âm nặng nề như một bản án chưa kịp thốt ra.
Bên cạnh, dáng đứng của cô gái vẫn thẳng như một mũi tên căng tràn lực đạo, đôi vai thon nhưng kiên định, ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ sau cơn mưa rào – trong trẻo đến mức chẳng vướng một gợn sóng. Không có sợ hãi, cũng chẳng có lấy một lần chớp mắt. Dưới ánh sáng vàng nhạt từ cột đèn đường, từng sợi tóc dài lay động theo cơn gió mỏng lướt qua, như những nét mực được ai đó vô tình phẩy lên nền trời tối. Gương mặt ấy tạc khắc từ sự lạnh lẽo của đá, đẹp đến mức khiến người ta ngần ngại tiến lại gần – một vẻ đẹp sắc sảo, khó dò, tựa một vì tinh tú xa vời không phải ai cũng đủ tư cách chạm tới.
Phía sau lưng, vết tích hỗn loạn vẫn còn vẹn nguyên: những vệt máu loang lổ chưa kịp khô, tiếng rên la yếu ớt vang lên rải rác, cùng những thân hình gục ngã co rúm như những cái bóng ngạo mạn vừa bị bẻ gãy. Ở trung tâm của khung cảnh ngổn ngang ấy, hai người vẫn đứng vững, như hai trụ cột không động lay giữa cơn bão. Một người mang khí chất núi non – trầm ổn, bất khuất. Người còn lại như tấm lụa phủ tuyết đầu mùa – lạnh lùng, tinh khôi, đẹp đến mức tưởng chừng không thực. Họ không cần trao đổi ánh nhìn, cũng chẳng cần chạm tay, nhưng hơi thở và từng chuyển động của cả hai lại hòa vào nhau, như bản giao hưởng lặng thầm đã được sắp đặt sẵn từ lâu, không một nhịp lệch.
Thế giới có thể nghiêng ngả, hiểm nguy có thể ập tới bất cứ lúc nào, nhưng chỉ cần họ còn sóng đôi, mọi giông tố bỗng trở nên nhỏ bé và vô nghĩa.
Bước chân nhẹ như dải lụa lướt trên mặt đất, cô gái chậm rãi tiến về phía kẻ cầm đầu đang nằm sõng soài, rên rỉ khản đặc. Thân thể hắn co rúm lại, bản năng thúc giục lùi xa, nhưng đôi chân đã tê liệt, ánh mắt ngập tràn hoảng loạn chẳng khác nào con thú hoang bị dồn đến chân tường. Bóng hình mảnh dẻ phủ xuống, tạo nên một vùng tối mơ hồ như lưới vô hình giam chặt. Khi cúi người, giọng nói bật ra, mượt mà như gió thoảng nhưng lại chứa lưỡi dao bén ngọt kề sát cổ:
“Chúc mừng… lại có cơ hội nằm bệnh viện. Hy vọng lần này đủ tỉnh táo để học được cách phân biệt đúng – sai.”
Nụ cười thoáng qua, mảnh như đường rạch sắc ngọt trên lụa, không vương lấy một chút xót thương. Ánh mắt xanh lam ánh lên tia sáng lạnh băng, xuyên thấu thẳng vào gã đàn ông đáng thương, khiến hắn run bần bật như bị lột trần mọi bí mật, chẳng còn chỗ nào để che giấu.
Không nói thêm, cô xoay người. Động tác nhẹ đến mức vạt áo khẽ xao động như gió thoảng qua mặt hồ. Bước chân thong dong, không vội, không chậm, tựa thể toàn bộ khung cảnh phía sau chưa từng lưu lại một vết hằn trong tâm trí. Mái tóc dài tung theo nhịp di chuyển, để lại trên mặt đường một dải bóng mờ mềm mại, giống hệt tấm lụa đen thả buông trong đêm.
Người đàn ông theo sau vẫn giữ im lặng. Trong đôi mắt, từng bước chân của cô hiện ra với sự nâng niu thầm lặng – ánh nhìn của kẻ đang gìn giữ thứ quý giá nhất đời mình. Giữa bầu không khí đặc quánh mùi máu và thép lạnh, hình bóng kia lại tỏa ra một thứ ánh sáng vô hình. Không rực rỡ, không phô trương, nhưng có sức hút khiến bất cứ ai cũng không thể rời mắt.
Anh cố tình bước chậm nửa nhịp, giữ lấy khoảng cách tinh tế – không quá gần để trói buộc tự do của cô, cũng không xa đến mức khiến cô phải quay đầu tìm kiếm. Trong sự im lặng đầy ngụ ý ấy, cả hai sải bước hướng về tòa nhà sáng đèn phía trước – nơi tạm thời an toàn, nhưng đồng thời cũng là cánh cửa mở ra những ngày giông bão còn đang chờ đợi.
Gió đêm lướt qua, mang theo mùi máu tanh len lỏi trong hơi lạnh kim loại. Nhưng điều ấy chẳng khiến tâm trí anh dao động. Thứ duy nhất còn đọng lại, như nhịp trống vang vọng trong lồng ngực, chính là dáng lưng mảnh mai nhưng kiên cường của người phụ nữ đi phía trước – dáng lưng khiến cả bầu trời giông bão cũng hóa thành nền cho nó tỏa sáng.
Anh từng nghĩ mình đã nhìn quen mọi kiểu người – những gương mặt giấu kín sau lớp mặt nạ bóng bẩy, những câu nói khéo léo không chừa khoảng trống cho sự thật, những ánh mắt luôn toan tính hơn thua. Trong thế giới kinh doanh và quyền lực, lòng người chẳng khác nào một ván cờ không có hồi kết. Bao năm đứng trên cao, anh giữ cho mình sự điềm tĩnh bằng cách không đặt niềm tin vào bất kỳ ai. Thế nhưng Lạc Hy… lại giống như một nhát cắt lặng lẽ xuyên qua lớp giáp kiên cố ấy – không ồn ào, chẳng báo trước, nhưng để lại dư âm vang vọng trong tâm trí anh.
“Vì sao cô không hề sợ hãi?” – câu hỏi không thốt thành lời, chỉ âm thầm dấy lên giữa dòng suy nghĩ. Khi tất cả lùi bước, cô lại lao lên; đối diện gậy sắt, đối diện hiểm nguy, thân hình mảnh mai ấy vẫn không một lần chùn lại. Anh từng chứng kiến vô số sự dũng cảm, nhưng đa phần đều đi kèm với mục đích. Còn cô, dường như chỉ có bản năng và trái tim thuần khiết thúc đẩy, khiến ánh mắt anh không tài nào rời nổi.
Từ khi nào, anh chẳng rõ. Chỉ biết rằng mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của cô đều khiến ánh nhìn anh dừng lại lâu hơn bình thường. Cái cách cô vụng về trong biểu cảm, cái sự lạnh lùng kiêu hãnh nhưng không quá xa cách, tất cả như những mảnh ghép tìm thấy chỗ trống còn thiếu trong lòng anh – nơi đã bị phủ bụi bởi năm tháng đề phòng và đơn độc. Mong muốn được tin, được đồng hành, được ở cạnh một người chẳng lựa chọn anh vì lợi ích… len lỏi hiện lên rõ rệt đến mức khó phủ nhận.
“Em khác họ.” – lời ấy không bật ra khỏi môi, nhưng trong từng nhịp đập nặng nề, nó cứ ngân vang không dứt.
Đêm nay, cô đã dẫm lên máu, đi qua nguy hiểm mà không một lần ngoảnh đầu. Anh chọn bước phía sau, không vì cô cần, mà bởi bản thân muốn thế. Muốn được che chở – không phải với tư cách ông chủ quyền lực, mà đơn giản chỉ là một người đàn ông, có tim, có xúc cảm, có rung động thật lòng.