Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 14: Cơn say của nam thần… kinh

Tuổi mười sáu, mặc dù vẫn còn là độ tuổi mà pháp luật vẫn quy định là chưa thành niên...

Thế nhưng so với pháp luật, tư tưởng của hầu hết lứa tuổi mười sáu vẫn là thứ thi đua thành niên trước.

Điển hình như việc thấy hai tên con trai đè nhau lên tường hôn ngấu nghiến, người cao hơn giữ chặt gáy và eo, người thấp hơn chẳng hề cảm thấy khó chịu, thậm chí còn quàng tay lên cổ đối phương kéo sát khoảng cách giữa đôi bên thì Giang Trúc chắc chắn không đần độn đến mức không hiểu giữa bọn họ là cái loại tình cảm gì.

Từ trước đến nay Giang Trúc hầu như đều cảm thấy không mặn mà gù đối với những cảnh giao lưu thân mật bằng môi lưỡi trên màn ảnh ti vi, cô còn tưởng bản thân mình vẫn hoàn toàn trong sáng, chưa kịp hiểu sự đời, thì cảnh tượng diễn ra nơi cuối hành lang của hai bạn học tựa như một cú tát như trời giáng đánh thẳng lên mặt cô.

Thì ra, cô thực sự vô cảm với những nụ hôn, nhưng chỉ áp dụng với nụ hôn giữa nam với nữ mà thôi...

"Hoá ra... mình với Tư Uyển là cùng một kiểu người à..."

Mà khi thứ cảm giác ấy còn chưa kịp khiến cho cô bàng hoàng, một giọng nói từ phía sau đã đột ngột làm cho cô phân tâm toàn tập.

"Giang Trúc ơi, bạn nhỏ đang nhìn gì thế?"

Nếu như không phải âm giọng người này mang theo âm điệu cưng chiều ấm áp quá độ, Giang Trúc thực sự đã nghĩ mình đang bị một hồn ma hù doạ.

"Vãi..." Sực nhớ ra hình tượng nghiêm túc của bản thân, Giang Trúc sau một giây giật bắn mình liền ngay lập tức ngậm miệng, sau đó không hề chần chừ vươn tay bịt lấy cánh môi đang chuẩn bị mấp máy của đối phương, nhanh như cắt kéo người nấp ra sau bức tường.

"Cậu... sao cậu lại ở đây? Tôi nói cậu đợi ở trong xe cơ mà?"

Gương mặt Lục Thịnh lúc này cực kỳ giống một chú cún, mà trong khi ngu ngơ bị người mình muốn gặp nạt nộ, anh ngay lập tức biến hoá thành một bé cún rưng rưng nước mắt vì bị chủ mắng.

À không, nói là rưng rưng nước mắt thì thực ra hơi quá, nhưng mà hãy nhìn cái ánh mắt ngây ngô tủi thân của anh kia kìa? Trông có chút nào giống với một người mười bảy tuổi không hả?

Lục Thịnh đột nhiên nâng tay cầm chặt lấy cổ tay Giang Trúc, khiến cho cô giống như bị điện giật liền rùng mình rụt phắt trở lại.

"Trúc... đừng nổi nóng với tôi mà."

"..."

Được được, cô không chấp nhặt với một tên nam thần kinh, mà đặc biệt là nam thần kinh bị ma men nhập.

Lặng lẽ đẩy tên phiền phức về phía sau để tránh bị anh quấy rối, Giang Trúc hơi hé mắt ngó về phía cuối hành lang.

Trời ạ, hôn nhau từ nãy tới giờ mà còn chưa xong?

Mấy người chẳng lẽ không định lấy lại ba lô à? Coi bà đây là cái giá treo đồ sao?

"Oái, tên điên này!" Vốn đang tập trung rình trộm, Giang Trúc chợt giật mình lần hai khi đôi tay từ đằng sau bỗng đột ngột choàng lên vai mình. Giang Trúc bất đắc dĩ lọt thỏm vào lồng ngực Lục Thịnh, khiến cho cô bị doạ bất thình lình kêu lên một tiếng.

"Cậu-bị-điên-có-đúng-không?" Giang Trúc nổi giận, nhỏ giọng gằn từng tiếng trong cổ họng, cố gắng giằng ra khỏi vòng tay Lục Thịnh. Mẹ nó cái tên này có biết là đang quấy rối trẻ vị thành niên một cách trắng trợn hay không? Tấm thân ngọc ngà này của cô là thứ để cho anh tuỳ ý thích ôm là ôm được à?

Ấy thế mà con ma men này dường như đã đứt mất giây thần kinh sợ hãi, còn dùng tông giọng mềm xèo mà nhõng nhẽo với cô.

"Bạn nhỏ Giang Trúc, cậu đưa tôi về đi... nha?"

"..." Mãi cho đến bây giờ Giang Trúc mới để ý, uống say rồi là Lục Thịnh luôn luôn dùng thứ ngôn ngữ vô cùng buồn nôn mà áp dụng lên người cô.

Ngắm nhìn gương mặt ngoan ngoãn đến mức xa lạ của tên bạn cùng bàn này, Giang Trúc cảm thấy thực sự rất hài hước, liền ỷ lúc anh say, vùng ra khỏi cái ôm rồi dí tay lên trán Lục Thịnh một chút.

"Muốn về đúng không?" Giang Trúc gian manh nhoẻn miệng cười, một tay xoa xoa má Lục Thịnh, một tay mò mò điện thoại từ trong túi rồi bật ngay chế độ quay video: "Ngoan, gọi bố một tiếng, bố lập tức đưa con về."

"Ò..." Lục - ngoan ngoãn - Thịnh trong mắt Giang Trúc rất nhanh đã thoả hiệp, nở một nụ cười ngu ngơ rồi rất tự nhiên gọi một tiếng: "Bố ơi..."

"Phụt... Giỏi quá. Chúng ta đi về thôi." Giang Trúc phì cười, vừa khoái chí xoa đầu Lục Thịnh vừa thong thả bấm nút dừng video, tâm tình thoải mái đút điện thoại trở lại túi áo. Song, cô quay người rời đi, mặc kệ chàng trai say xỉn đang lẽo đẽo theo sau mình.

Ờ, kệ xác ba lô của hai đứa yêu nhau đi. Dù sao cô cũng đã quăng chúng tới gần họ rồi, chỉ mong đôi kia hôn nhau đắm đuối xong thì biết đường tha đồ về mà thôi.

*

Nói là về, thế nhưng quãng đường này hình như không được suôn sẻ cho lắm.

Đó là bởi vì cái tên dở hơi nào đó khi say mèm đến nhũn cả tay chân vẫn còn biết đường thanh toán đầy đủ tiền taxi, thế nhưng lại không hề ngộ ra việc nếu như mình rời khỏi xe thì tài xế chắc chắn sẽ đạp ga tốc biến.

Và kết quả cho sự mò mẫm trong hành trình tìm kiếm Giang Trúc của vị nam thần vô cùng thông minh sáng dạ Lục Thịnh, chính là đứa út của lớp bảy năm hai phải bất đắc dĩ hộ tống đứa áp út trở về ký túc xá bằng một loại xe cực kỳ quen thuộc và đặc biệt là không bao giờ lỗi thời mang tên... xe căng hải.

Giang Trúc giận tím người, tàn nhẫn nhấc chân đá Lục Thịnh đang đu nửa cái thân nặng trịch lên cơ thể mình giống như bạch tuộc sống chết không buông, đã vậy đằng trước ngực cô còn đang phải đeo thêm một cái ba lô của hắn.

"Buông ra! Đi đứng bình thường thì cậu sẽ chết có đúng không?"

"Không chết đâu mà." Tiếc là, người điếc không sợ súng, kẻ say không sợ hùm, khi Giang Trúc nổi cáu, lúc bình thường chắc chắn Lục Thịnh sẽ cực kỳ thức thời không dám chọc đến cô, thế nhưng vào những giây phút không tỉnh táo như bây giờ, thì bạn nhỏ trong mắt anh cọp beo cũng hoá thành mèo mà thôi.

"Cậu... đừng tức giận với tôi mà, nha?"

Đây là lần thứ ba trong tối hôm nay Giang Trúc được nghe mấy câu tương tự như vậy. Cô vuốt mặt thở hắt ra một hơi, trong lòng thầm hối anh vì ban nãy trên bàn tiệc cô đã tạo cơ hội cho đám người cùng lớp ép anh uống thật nhiều thức uống có cồn, để bây giờ trông anh thực lòng chẳng khác nào một con ma dại.

Ai mà ngờ được tửu lượng của nam thần kinh lại kém cỏi đến mức này cơ chứ?

Thật sự là tự mình tạo nghiệp, vốn không thể tránh, khi bị quật cũng chỉ có thể chịu đựng vỡ mặt mà thôi.

Mà cái nghiệp này dính người quá đáng đi, trên người cô mặt trước mặt sau anh đều đã chạm vào cả rồi đấy nhé? Ai cho cái tên ngốc nghếch say xỉn này quấy rối cô nhiều thế cơ chứ?

Nợ cũ vụ việc anh làm cô bay mất hộp sữa chuối phiên bản giới hạn còn chưa kịp tính sổ, hiện tại đã có thêm món nợ mới siêu to khổng lồ, đó chính là anh trắng trợn quấy rối cô vào một đêm không trăng không sao.

Được, đã vậy, cô sẽ từ từ tính sổ với anh sau.

***

Với cái tuổi mới chỉ mười sáu, mười bảy, việc uống bia hay đơn giản là rượu hoa quả quá chén cũng có thể khiến đầu óc ong ong, cơ thể không còn chút sức lực.

Sau tối hôm ấy, lớp 2-7 ưu tú bỗng rơi vào tình trạng trước nay chưa từng có: Gần nửa lớp xin nghỉ học, vài học sinh dù có đủ nghị lực để lết xác tới trường cũng không có khả năng điểm danh cho đúng giờ. Cả Giang Trúc và Lục Thịnh đều thuộc loại thứ hai. Nhưng cô chỉ vào muộn tiết đầu thôi, trong khi tên nam thần kinh kia đến trước tiết thứ ba mời lừ đừ đặt chân vào phòng.

Gương mặt của Lục Thịnh vẫn điển trai đến phát hờn như thế, đầu tóc chỉn chu, áo quần gọn gàng, không chút thất thố. anh trả lời qua loa mấy lời trêu chọc của đám bạn với một nụ cười nhẹ nhàng, tay kéo cái ghế bên cạnh Giang Trúc ra rồi chậm rãi ngồi xuống, tiện miệng cất thanh âm.

"Chào, hôm qua cậu ngủ ngon chứ?"

Tập trung vào bài vở của mình, tay cầm bút vẫn đều đặn viết lách, Giang Trúc không mặn không nhạt đáp lời.

"Hơn cả ngon nữa, cảm ơn đã hỏi thăm. Cậu chắc ngủ cũng sâu phết nhỉ, tiết ba mới lò dò vác xác tới mà."

Phải rồi, Giang Trúc vẫn nhớ như in mà, chưa một khắc nào quên đâu. Đêm qua, cái tên này đã say xỉn đến mức cứ không ngừng bám riết lấy cô như một đứa nhóc con, mắt thì chẳng mở nổi ra nhưng miệng thì cứ nghêu ngao hát hò, đã thế đi được một hồi liền nhõng nhẽo ép cô cõng mình nữa chứ. Chưa hết, anh dám gọi bạn cùng bàn của mình là taxi Giang Trúc rồi không nói không rằng gục luôn trên lưng cô mà ngủ say sưa.

Chẳng qua Giang Trúc cô tính tình độ lượng, vị tha, còn là nữ nhi lực điền khoẻ mạnh, có thể vác một tên gấu koala to đùng sau lưng mà đi một quãng đường tương đối dài tới ký túc xá của trường mà không quá mất sức.

"Ừm."

Lục Thịnh gật nhẹ đầu, cảm giác như đầu óc đã bay lên chín tầng mây. Nếu như bình thường, anh đã phản ứng lại vài câu với Giang Trúc, thế nhưng hôm nay, anh chỉ lơ đễnh ậm ờ mấy chữ, sau đó ngồi vào chỗ lôi sách vở ra học.

Tên này? Tỉnh rượu rồi là không nhận người à? Mới hôm qua còn bám như keo dán, vậy mà hôm nay đã không thèm trả lời người ta? Giang Trúc nhíu mày nhìn Lục Thịnh, có cảm giác người trước mặt giống như mấy tên sở khanh trong những câu chuyện ngôn tình ba xu, lợi dụng người ta xong là thành người xa lạ. Thật sự, đúng là đồ đàn ông tồi tệ mà.

Lục Thịnh vô cảm viết vài từ tiếng Anh trên giấy, đầu óc lại suy nghĩ vẩn vơ. Thực ra sáng nay anh đã tỉnh dậy từ đầu tiết hai, chủ yếu là bị tiếng chuông điện thoại ầm ĩ đánh thức, và không có gì bất ngờ là sau khi mở màn hình, hàng loạt tin nhắn dồn dập bay đến đã khiến anh nhất thời mất tinh thần.

Hơn 99 tin nhắn, mà nhiều nhất là đến từ người mẹ đáng kính của anh. Cuộc gọi nhỡ trong máy lên đến 38 cuộc, và gần như ngay vào thời điểm Lục Thịnh kịp tỉnh táo để nhìn rõ màn hình, cuộc gọi thứ 39 đã nối đuôi ngay tức khắc.

"Con đây, thưa mẹ"

[A Thịnh, mẹ nghe nói, tối qua con đã không đi học thêm, và hôm nay vẫn chưa lên lớp.]

"Con xin lỗi, con..."

[Đừng xin lỗi, con yêu. Mẹ nghe quản gia nhà mình báo cáo rồi, cũng hiểu rằng con vẫn đang ở cái tuổi thích giao lưu, kết bạn. Những học sinh ấy hẳn phải rất may mắn và hãnh diện khi làm bạn với con.]

"... Dạ?"

[Không đúng sao? A Thịnh, con là người thừa kế tương lai của họ Lục, là niềm tự hào tuyệt đối của chúng ta. Những đứa trẻ kia sao có thể không muốn có ít nhất một cơ hội được làm quen với con?]

Lục Thịnh im lặng, bắt đầu cảm thấy tầng tầng lớp lớp áp lức đang dần bủa vây, những cảm xúc đeo đẳng suốt hơn mười sáu năm qua lại đang tiếp tục ùa đến.

[À, phải rồi, mẹ chợt nhớ ra, đã lâu rồi A Thịnh của chúng ta chưa kể cho mẹ nghe về những kiến thức con đã học trên trường và bốn lớp học thêm. Bố con đã vô cùng phấn khởi mỗi khi nhắc đến con trước mặt các đối tác làm ăn, con yêu à, rằng con là người chăm chỉ và ham học nhất. Con phải nhìn thấy cách khóe mắt ông ấy cong cong thế nào, đó là bộ dạng mà kể cả mẹ cũng thấy hiếm có khó tìm.]

"..."

[A Thịnh, mẹ biết con từ xưa đến nay luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn và nghe lời. Điều đó càng khiến bố mẹ thương con hơn bao giờ hết. Thời gian là tiền bạc, A Thịnh hãy đầu tư nó vào những chuyện có giá trị nhé.]

"Mẹ, các bạn con không phải như vậy..."

[Con không cần nói gì hết, mẹ biết con muốn nói gì rồi.] Người phụ nữ dường như không muốn nghe những lời giải thích, sau vài giây cả hai bên đều im lặng, âm thanh nhẹ nhàng lại tiếp tục vang lên: [Hôm nay khi biết con không lên lớp, bố và mẹ đã rất lo lắng. A Thịnh, từ ăn, mặc, học thêm, trường lớp,... bố mẹ đã lo hết cho con, thế nhưng bố mẹ không thể kết bạn hay đi học thay con được. Hôm nay con bỏ học như vậy, bố mẹ sẽ xem như là... bản thân không biết dạy con.]

"..." Lục Thịnh mím môi im lặng. Những lời nói này, dường như anh đã nghe đến quen thuộc, và nghiễm nhiên anh cũng biết, một khi mẹ của anh bắt đầu câu chuyện, anh sẽ không có cơ hội chen vào.

[Mỗi lần con tự cho mình "ngủ thêm một chút", bố mẹ sẽ phải học cách bớt hi vọng đi một chút. Nếu như sau này con không đạt được thành tựu gì, bố mẹ cũng sẽ phải ngừng kỳ vọng. Con hiểu lời mẹ muốn nói chứ?]

Lục Thịnh đau đầu day day trán. Qua một lúc im lặng, nhận thấy mẹ Lục rõ ràng không có ý định cúp máy nếu không nghe được câu trả lời, anh nhẹ giọng thoả hiệp:

"Vâng, con hiểu rồi. Con xin lỗi mẹ."

[Ngoan lắm, đúng là con trai của mẹ. Thay quần áo rồi đi học đi con nhé.]

Những lời nói của mẹ Lục cứ mãi văng vẳng bên tai, cách nói chuyện của bà khiến cho Lục Thịnh luôn cảm thấy khó chịu và nặng nề một cách vô hình; giống như việc thả một viên đường ngọt ngào vào trong miệng, và khi viên đường ấy tan ra, những vụn thuỷ tinh trộn lẫn bên trong ngay lập tức cứa lên đầu lưỡi khiến cho nó chảy máu đầm đìa. Điều đó khiến tâm trạng anh trở nên trống rỗng, và Lục Thịnh chỉ thực sự thoát khỏi cảm giác ấy khi người bạn cùng bàn bên cạnh huých tay một cái thu hút sự chú ý của anh.

"Này! Sao trông cậu chẳng có tinh thần gì thế? Chưa tỉnh rượu à?"

"Hả? À ừ, tôi ổn mà."

"Tôi hỏi cậu tận ba lần đấy, tôi còn tưởng sáng nay cậu bị thầy Hà phạt đến ngu luôn rồi."

"Ha ha..." Lục Thịnh cười nhẹ, dường như tránh để Giang Trúc tiếp tục hỏi sâu, anh bắt đầu buông lời đùa cợt: "Không ngờ bạn cùng bàn của tôi quan tâm đến tôi như vậy. Cảm động ghê."

Giang Trúc lườm lườm Lục Thịnh, sau đó vươn cùi chỏ thúc mạnh vào eo Lục Thịnh một cái. Chỉ nghe Lục Thịnh ho khụ khụ vài tiếng, sau đó ngay lập tức ôm vị trí vừa bị tác động.

"A đồ tể, cậu định ám sát bạn cùng bàn đấy à?"

"Hừ, không biết xấu hổ." Giang Trúc nhíu mày làu bàu, thầm cảm thán cái tên này sao lại có trình độ lật mặt vượt trội đến thế. Mới chỉ vài giây trước hắn còn ôm bộ mặt như thể bị cả thế giới ruồng rẫy, vậy mà giây sau đã đổi sang bộ dạng cợt nhả ngay được. Nói thật lòng, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng tối hôm qua, thì dù hôm nay chứng kiến mặt nào của hắn, Giang Trúc cũng thấy khó ưa.