Chương 6: Có chút lưu luyến
Phương Diệp theo chân cậu vào bếp, âm thanh nước sôi sùng sục càng làm cô đói hơn.
- Ăn được chưa vậy?
- Đợi thêm hai phút nữa đi, cô tham ăn thế?
Phương Diệp lè lưỡi tinh nghịch, cô xé hai gói mì bỏ vào, hương thơm bừng cả mũi. Duy Bách cảm giác nóng bức, không biết hơi nước bốc lên hay từ cô truyền sang. Cậu vừa tắm xong lại đổ mồ hôi. Phương Diệp đứng sau lưng cậu, chốc lát lại ghé sát cái đầu nhỏ nhắn vào xem mì đã ăn được chưa. Tóc cô mềm mượt rơi xuống cánh tay săn chắc của Duy Bách, cảm giác lâng lâng khó tả. Cậu vội rút tay về.
- Cậu không ăn hả?
- Lúc nãy tôi ăn ở quán rồi!
- Vậy tôi ăn hết chỗ này nhé, đói bụng thật.
- Ăn đi không ai giành của cô đâu.
Duy Bách kéo ghế ngồi đối diện Phương Diệp, cô ăn rất ngon cả tô mì đang nóng bốc khói được cô giải quyết nhanh gọn. Phương Diệp hít hà vì cay, nước mắt lưng tròng. Duy Bách rót thêm ly nước đưa cho cô. Phương Diệp rất vội nên cầm lấy, nắm luôn bàn tay của cậu ấy. Hơi ấm từ tay cô truyền sang làm cậu thoáng bối rối, cứng đơ người.
Bà Thủy nghe tiếng động trong bếp bèn ra xem thử, cô gái đang ngồi cùng con trai làm bà kinh ngạc.
- Đây là...
Cả hai đều giật mình khi nghe tiếng bà, Duy Bách vội giải thích.
- Cô ấy là bạn con.
- Chào dì, con là Phương Diệp. Đêm nay làm phiền gia đình dì cho con ngủ tạm một đêm được không ạ?
- Ừ... Là bạn hả...
- Vâng.
Con trai đã đưa về nhà rồi bà còn có ý kiến gì nữa, bà nhìn Phương Diệp mỉm cười.
- Lần đầu cháu đến nhà đã ăn mì gói rồi, không có gì tiếp đãi hết.
- Cháu rất thích ăn mì gói, trời lạnh thế này ăn vào ấm cả người.
Duy Bách nhìn cô gái đang cười tươi hết cỡ kia nhắc nhở.
- Ăn xong thì tắt điện đi ngủ.
- Tôi xong rồi.
Phương Diệp đem định đem tô đũa đi rửa nhưng bà Thủy bảo để đó, ban đêm nước ở đây rất lạnh. Cô no căng bụng hai mắt cũng muốn híp lại. Ăn no lại buồn ngủ cô sắp lăn đi được rồi. Duy Bách ôm chăn gối ra phòng khách cô vội giúp cậu trải ra.
- Cô làm gì vậy?
- Ngủ.
- Cô vào trong phòng tôi mà ngủ, tối nay tôi ngủ ngoài này.
- Không được, cậu về phòng ngủ đi. Tôi thích ngủ dưới đất hơn.
Hai người giành qua giành lại cuối cùng Phương Diệp cũng đành thỏa hiệp. Cô sợ cậu ấy cả ngày đi làm, tối đến lại ngủ dưới sàn lạnh lẽo sẽ không ngủ ngon được. Phòng Duy Bách rất giản dị, giường gỗ nhỏ đặt chính giữa, hai bên là tủ quần áo và góc học tập. Trên tường treo rất nhiều giấy khen, Phương Diệp hứng thú đứng xem hết thành tích mà Duy Bách từng đạt được. Cô rất khâm phục nỗ lực của cậu ấy. Phương Diệp ngáp một cái rồi leo lên giường trùm chăn kín đầu. Hương nước xả vải tươi mát làm cô dễ chịu nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.
Phương Diệp bị mùi thơm của thức ăn đánh thức, cô lấy điện thoại bên cạnh lên xem, mới hơn bốn giờ. Tinh thần có phần tươi tỉnh hơn, cô thay quần áo rồi nhẹ nhàng ra ngoài. Duy Bách vẫn còn ngủ, có vẻ đang ngủ rất say. Trong bếp chỉ có ánh sáng nhỏ từ đèn pin, bà Thủy nấu ăn một cách khá cẩn trọng. Mùi thơm kích thích vị giác Phương Diệp, cô lần mò vào bếp.
- Dì dậy sớm vậy ạ?
- Dì quen rồi, sao con không ngủ thêm đi lạ giường hả?
- Con bị mùi thức ăn của dì hấp dẫn nên phải ra đây để xem thử.
Phương Diệp cười tít mắt khiến bà Thuỷ mỉm cười theo, cô gái này bà rất ưng bụng. Xinh đẹp lại lễ phép, con trai bà kết bạn với những người như vậy cũng yên tâm. Bà không cấm con trai yêu đương, nhưng với tuổi của Duy Bách việc học phải là hàng đầu. Yêu đương tầm này không phải lúc. Bà đem cơm chiên đổ ra đĩa, màu sắc vàng rụm bắt mắt. Phương Diệp trầm trồ.
- Dì nấu ăn siêu thật, hương vị không chê vào đâu được.
- Con bé này, lát nữa ăn nhiều vào nhé. Dì cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, rảnh rỗi nên tập nấu vài món.
- Dì biết đan áo len không ạ?
Bà Thủy nghe cô hỏi xong thì gật đầu thắc mắc. Cô muốn giúp mẹ con Duy Bách có thêm thu nhập, Phương Diệp giới thiệu một chỗ quen biết chuyên nhận đơn đặt hàng đan áo về nhà làm. Bà Thủy vui mừng cảm ơn cô, bà rất khéo tay, đan áo là chuyện nhỏ.
- Vậy để con liên hệ với bên cửa hàng, hôm nay dì nhận về làm luôn nhé.
- Được được, dì cảm ơn con.
Phương Diệp ra phòng khách, cô ngồi xổm xuống bên cạnh Duy Bách. Cậu ngủ trông rất đáng yêu, sống mũi cao vút, khuôn mặt nam tính ngời ngời. Phương Diệp dần cúi đầu xuống, cô cười tủm tỉm, hàng mi cậu khẽ lay động. Duy Bách hé mắt thì thấy khuôn mặt trắng nõn của Phương Diệp đang rất gần mình, tim vô thức đập nhanh hơn.
- Dậy ăn sáng rồi đi học, con sâu lười.
Cô nhìn mặt Duy Bách đỏ như quả cà chua liền thích thú. Ăn sáng xong cô về nhà, bà Thủy bảo cô khi nào rảnh thì sang chơi. Duy Bách không nói gì, cậu hơi trầm tư tiễn Phương Diệp ra tới đầu hẻm.
- Cậu học trường nào thế?
- Trường cấp ba Châu Thành.
Phương Diệp chau mày không trùng hợp đến vậy chứ, đứa em gái kia cũng học trường này. Cô tạm biệt Duy Bách rồi về nhà, bóng dáng cô gái đã đi khuất nhưng cậu vẫn cứ nhìn theo, có chút gì đó lưu luyến.