Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 9: (H) Tu tiên thế nào cũng phải xuống núi

Thanh gươm kia vừa trướng vừa đau, anh nắm tuốt trong vô thức, càng lúc càng cảm thấy mình sắp không nhịn được tới nơi rồi. Trong cơn mơ hồ vì bị bàn tay người đàn ông nọ càn quấy, Lư San San vẫn có thể nhìn thấy được từng đường gân xanh hung tợn in trên vật tượng trưng nam tính kia. Gương mặt cô đỏ bừng, khóe miệng rên rỉ tràn ra nước bọt. Ánh nước long lanh bắt mắt ánh nhìn của Sở Hàn Nhạc, anh cúi đầu hôn lấy cô, tay cũng rút ra không tiếp tục trêu ghẹo cô nữa. Nhìn thân thể xinh đẹp đang phiếm hồng vì ham muốn của người phụ nữ nọ dưới thân mình, Sở Hàn Nhạc nghĩ đã đến lúc rồi! “Tôi vào nhé, được không bé cưng?” Sở Hàn Nhạc nói dứt câu lại cúi đầu hôn lên trán cô một cái, nụ hôn dời xuống chóp mũi, rồi tới khóe môi đỏ hồng xinh đẹp. Lần nào cũng thế, cho dù dục vọng đã lên tới tận cùng nhưng Sở Hàn Nhạc vẫn không quên hỏi ý người ở dưới thân, muốn cô trải nghiệm cảm giác vui vẻ sung sướng, anh muốn cô toàn tâm toàn ý trao thân cho anh. Toàn bộ quá trình Sở Hàn Nhạc vẫn luôn ôn nhu dịu dàng với cô, xem Lư San San như là một món quà mà trời ban tặng cho anh vậy, từ từ và chậm rãi thưởng thức mỹ cảnh. “Bé cưng” là cách Sở Hàn Nhạc gọi Lư San San khi hai người họ lên giường cùng nhau. Tuy rằng cô vẫn luôn ngượng ngùng khi được anh gọi như thế, thế nhưng lại tham luyến sự ngọt ngào và dịu dàng của anh khi anh ôm cô vào lòng. Lư San San nâng khóe mắt ẩm ướt nhìn anh, lúc này ngoại trừ gật đầu đồng ý ra cô cũng không thể nào từ chối được nữa. Sở Hàn Nhạc muốn, mà bản thân Lư San San cũng muốn. Khao khát được hòa làm một cùng người đàn ông này khiến đầu cô mê man. Lư San San gật đầu vội vã, hai tay mảnh khảnh câu lấy cổ của Sở Hàn Nhạc, nói với anh. “Anh vào đi… Chỗ đó- chỗ đó… trống trải quá…” Hơi thở gấp gáp rối loạn, lời nói cũng khẩn thiết van xin. Vốn đã bị người đàn ông này chơi đến quen, ngay lúc này huyệt mềm trống trải không có gì lấp đầy khiến cô ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Gương mặt Lư San San càng lúc càng hồng hào, cơ thể nhiễm một tần đỏ ửng, bày ra một tư thế xấu hổ. Cô nâng hai chân lên cao, tự mình tách rộng ra hai bên, ngỏ ý cầu hoan với anh. “Sở tiên sinh, anh vào đi… vào đi mà.” Thanh âm dính nị ngọt ngào, vũ khí sát thương này làm sao mà Sở Hàn Nhạc đỡ nổi kia chứ. Hiếm khi lại thấy Lư San San chủ động mời gọi như vậy, chớp mắt đã khiến Sở Hàn Nhạc sững sờ nhìn cô. Bình thường đối với những việc giường chiếu này chỉ có Sở Hàn Nhạc khao khát mà thôi, còn cô giống như là bị ép buộc vậy. Cho dù lần nào cũng là Sở Hàn Nhạc hỏi ý của cô, sau khi được cô đồng ý mới dám tự tung tự tác, nhưng Sở Hàn Nhạc vẫn cứ luôn cảm thấy là chính mình đang bức ép Lư San San vậy. Bây giờ thì khác, sự chủ động này của Lư San San khiến Sở Hàn Nhạc vui mừng xiết bao, anh sững sờ nhìn cô hồi lâu, lúc sau mới không nhịn được cúi đầu miết lấy cánh môi anh đào của cô. “Em không được hối hận đấy.” “Sẽ không hối hận… Anh vào đi.” Lại tiếp tục bồi thêm một câu, Lư San San còn sợ Sở Hàn Nhạc chậm trễ, nên cô đã tự mình đưa tay mò xuống tìm đến vật thể đã trướng to dữ tợn kia, sờ qua mấy lần, rồi trực tiếp cạ nó vào trước hang động ẩm ướt của chính mình. Nhìn thấy gương mặt khát cầu của cô, ánh mắt mê man nhiễm màu tình dục, đôi môi ướt át khiêu gợi vô cùng, ngay cả địa phương xinh đẹp kia cũng đang dầm dề ánh nước mời gọi anh. Là một người đàn ông sinh lý bình thường, lý nào có thể cưỡng lại được cám dỗ. Huống hồ Sở Hàn Nhạc không chỉ là sinh lý bình thường, mà anh còn vô cùng vô cùng mạnh nữa, đối mặt với người phụ nữ mà anh yêu, nghe thấy tiếng cô rên rỉ ngọt ngào bên tai, hành động gọi mời mong cầu được anh cắm vào… Sở Hàn Nhạc có tu tiên cỡ nào cũng phải xuống núi!