Chương 15: Chương 15 – Hạt giống đầu tiên
hương 15 – Hạt giống đầu tiên Ba năm sau ngày Lan và Phong chính thức về sống chung. Vườn cà phê ven hồ T'Nưng giờ đã mở rộng thêm một sào rưỡi. Những cây Arabica họ trồng thử nghiệm năm xưa đã cho vụ đầu tiên: hạt nhỏ, thơm nồng, vị chua thanh đặc trưng. Lan và Phong tự tay rang xay một mẻ nhỏ, đóng gói thành những túi giấy kraft đơn giản, dán nhãn tay: “Mưa Đỏ Pleiku – Cà phê từ đất đỏ và những ngày nắng sau mưa”. Họ không bán đại trà. Chỉ bán cho bạn bè, khách quen ở quán cà phê góc Lê Lợi, và vài người quen cũ từ thời freelance của Lan. Không phải để kiếm tiền lớn, mà để chia sẻ – như cách họ đã chia sẻ cuộc sống với nhau. Sáng nay, nắng sớm chiếu qua tán lá, Lan ngồi trên ghế mây ngoài hiên, tay ôm bé Minh – con trai họ vừa tròn một tuổi. Bé có đôi mắt to giống mẹ, nhưng nụ cười lúm đồng tiền thì giống hệt bố. Minh đang nghịch mấy hạt cà phê chín đỏ rơi dưới đất, cố nhét vào miệng rồi bị mẹ ngăn lại. “Không được ăn đâu con, chua lắm,” Lan cười, hôn lên má bé. Phong bước ra từ trong nhà, tay cầm hai ly cà phê đen nóng hổi. Anh ngồi xuống bên cạnh, đưa ly cho Lan, rồi nhẹ nhàng bế Minh lên đùi. “Con trai hôm nay ngoan không?” anh hỏi, giọng ấm áp. “Nghe lời lắm. Sáng nay còn giúp mẹ hái một quả cà phê to nhất vườn,” Lan đùa. Phong cười lớn, cắn nhẹ vào má Minh làm bé cười khanh khách. Anh nhìn vợ, rồi nhìn ra vườn cà phê đang đỏ rực dưới nắng. “Em nhớ không? Ba năm trước, anh chỉ dám mời em một ly cà phê đen. Giờ thì… mình có cả một vườn, một con trai, và một cuộc sống mà anh chưa bao giờ dám mơ.” Lan tựa đầu vào vai anh, tay vuốt tóc con. “Em cũng vậy. Em từng nghĩ mình sẽ sống một mình mãi, với những ly cà phê đắng và những cơn mưa đỏ. Giờ em có anh, có con, có vườn cà phê. Đắng vẫn còn đó, nhưng giờ nó ngọt hơn nhiều.” Minh bỗng giơ tay nhỏ xíu chỉ ra vườn, líu ríu: “Cà… phê!” Cả hai bật cười. Phong bế con đứng dậy, dẫn bé ra vườn, chỉ cho con xem những quả đỏ mọng. “Đây là cà phê của nhà mình, con ạ. Sau này con lớn, con sẽ hái cùng bố mẹ, rang cùng bố mẹ, và uống cùng bố mẹ. Không đường, không sữa. Chỉ đen thôi, như bố mẹ.” Lan đứng từ xa nhìn hai bố con. Ánh nắng chiếu qua lá cà phê, tạo những vệt sáng lung linh trên đất đỏ. Cô bước lại gần, ôm lấy cả hai từ phía sau. “Con sẽ biết rằng mưa đỏ Pleiku không đáng sợ. Vì sau mưa luôn có nắng. Và nắng sẽ làm cà phê chín đỏ, ngọt hơn.” Phong quay lại, hôn nhẹ lên môi cô. “Và tình yêu cũng vậy. Không phải lúc nào cũng nắng. Nhưng khi mưa đến, mình sẽ cùng nhau ướt. Rồi cùng nhau chờ nắng.” Họ đứng đó, ba người ôm nhau giữa vườn cà phê. Gió hồ thổi nhẹ, mang theo mùi hoa cà phê còn sót lại từ mùa trước và hương đất đỏ tươi mới. Một hạt cà phê chín rơi xuống đất, lăn nhẹ rồi nằm yên. Nó sẽ nảy mầm, lớn lên, và một ngày nào đó sẽ cho quả mới – như cách tình yêu của họ đã nảy mầm từ một cơn mưa, từ một ly cà phê đen, từ những bước chân chậm rãi bên nhau. Mưa đỏ Pleiku vẫn sẽ rơi. Nhưng giờ đây, nó không còn là lời nhắc nhở về quá khứ đau thương. Nó là lời thì thầm của hiện tại: rằng mọi thứ đều có thể bắt đầu lại, và khi bắt đầu lại, nó đẹp hơn bao giờ hết.