Chương 7: Lão phu nhân trở về.
Mới tờ mờ sáng, Lý Nhã đã dậy và xuống dưới nhà.
Dì Vương với những người giúp việc khác, tất cả đều ngạc nhiên.
Bình thường, cho dù dì Vương hay những người khác tới gọi cô ta dậy cũng không nổi; hay là cho dù cô ta có đặt chuông báo thức cũng vậy.
Vậy mà hôm nay, chỉ vì muốn lấy lòng lão phu nhân mà Lý Nhã đã dậy từ sớm, trang điểm thay quần áo một cách chỉnh tề và xuống dưới nhà ngồi đợi.
“Mọi người nhìn gì vậy? Còn không mau lo dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng sạch sẽ rồi còn chuẩn bị bữa sáng nữa.”
Lý Nhã ngồi một chỗ, tay chỉ chỗ này tay chỉ chỗ kia khiến cho người giúp việc xoay như chong chóng.
“Chiếc bình đó mang ra đây, để lên bàn lát nữa còn cắm hoa.”
“Lý tiểu thư, lão phu nhân bị dị ứng với hoa, cô không biết sao?”
Dì Vương lên tiếng nhắc nhở Lý Nhã rằng lão phu nhân bà ấy bị dị ứng hoa khiến cô sượng trân.
“Thì… tôi không nhớ chứ sao?”
Dì Vương khẽ lắc đầu.
“Không giống như thiếu phu nhân của chúng ta, cô ấy chăm chú để ý từng chút một.”
Lời nói nhỏ thì thầm của một cô giúp việc khiến Lý Nhã tức đỏ mặt: “Cô kia, cô nói gì đấy? Tôi chỉ là nhất thời quên thôi mà?”
“Dạ vâng. Thiếu phu nhân của chúng tôi không biết không nhớ là hỏi, còn tiểu thư Lý không biết không nhớ thì cứ làm theo ý mình ạ.”
Nói xong, cô giúp việc đi vào trong bếp giúp dì Vương chuẩn bị bữa sáng.
Lý Nhã bị câu nói của giúp việc làm cho tức giận, mặt đổi sắc hẳn.
Cô ta cảm thấy khó chịu cảm thấy bản thân mình bị sỉ nhục.
Nếu như cô là trở thành thiếu phu nhân của nhà họ Doãn, thì chuyên gì cô chẳng lo được, thậm chí là còn hơn hẳn cả Tô Ninh: “Tô Ninh là cái thá gì chứ? Sớm muộn gì tôi cũng thế chỗ cô ta trở thành thiếu phu nhân nhà họ Doãn, thậm chí còn hơn cô ta là cái chắc.”
Lý Nhã đứng lên đi ra vườn định hít không khí trời cho dễ thở thì đột nhiên lại nghe thấy những lời bàn tán xôn xao khác từ hai người làm vườn.
“Cái cô tiểu thư Lý đó thật là không biết điều. Thiếu gia của chúng ta đã lấy vợ rồi mà cô ta còn tới đây, bám lì không buông lấy chồng người khác.”
“Đúng đấy, cô ta còn khó ưa khó chiều nữa.”
“Thiếu phu nhân nhà chúng ta cũng là tiểu thư của một gia đình danh giá, vậy mà tính cách cô ấy lại hòa đồng dễ chịu chứ đâu kiêu ngạo như cô tiểu thư Lý đó.” Một người giúp việc ở gần đó thấy hai người làm việc nói chuyện liền nhảy vào bàn tán buôn dưa cùng.
Lý Nhã đứng bên trong nghe hết cuộc đối thoại của họ, cô ta càng tức giận hơn.
“Cái gì mà tôi không bằng Tô Ninh cô ta chứ? Cái gì mà Tô Ninh cô ta dễ chịu hòa đồng còn tôi lại kiêu ngạo chứ? Họ Tô có gì mà hơn nhà họ Lý, Tô Ninh cô ta thì có gì mà hơn Lý Nhã tôi chứ?”
Cô ta nghĩ là vậy, sau đó đi vào nhà bếp.
“Mấy người đang làm gì vậy?”
Thấy trên bàn có đồ ăn như bún với canh cà chua cùng với ít rau sống khiến Lý Nhã cảm thấy ghê tởm.
“Lý tiểu thư, có chuyện gì sao?”
Lý Nhã đi tới, cầm chiếc đĩa đựng bún lên rồi lại đặt xuống với vẻ mặt khó chịu, còn lấy tay bịt mũi lại khiến cho dì Vương khó hiểu.
“Lý tiểu thư, bún này bị sao à?”
“Tất nhiên là bún có vấn đề rồi, cả mấy người nữa cũng có vấn đề nốt.”
Dì Vương cùng một người giúp việc khác đưa mắt nhìn nhau khó hiểu.
Rõ ràng chỗ bún này chính tay bà đã đi mua từ sớm, và tất nhiên là đã kiểm tra kỹ rằng bún không có vấn đề gì. Thậm chí là nước dùng bà cũng cẩn thận đun đúng lửa cho không bị mùi khét, rau sống bà cũng mua nước rửa hoa quả về để rửa cho thật sạch.
Mọi thứ đều là đồ tươi mới, mua trong siêu thị và bà cũng đã làm chúng một cách an toàn vệ sinh nhất, phải là không có vấn đề gì mới đúng.
“Lão phu nhân là người như thế nào mà mấy người lại cho bà ấy ăn món bún tầm thường này chứ?”
Lúc này dì Vương mới sững người.
Thì ra là tiểu thư Lý này đã quen với đồ ăn bên nước ngoài nên khi về nước mình, những món ăn bình thường như vậy trong mắt cô ta trở nên tầm thường và có vấn đề.
“Món bún canh cà chua này, lão phu nhân rất thích ăn. Đó là món mà khi thiếu gia cùng với thiếu phu nhân qua Việt Nam du lịch và đã học nấu.”
Nghe đến đây, Lý Nhã vẫn có vẻ mặt khó chịu.
Cái gì mà tới Việt Nam rồi học nấu ăn chứ? Còn có nhiều món khác ngon hơn, sao lại cứ phải là món bún này?
“Món bún này chẳng có vấn đề gì cả, vấn đề là ở cô đó Lý Nhã.”
Thấy Lý Nhã đang làm loạn trong bếp, Doãn Minh Trạch lên tiếng khiến Lý Nhã sững người.
“Có vấn đề? Anh Trạch, sao anh lại nói em vậy? Món bún này đâu hợp với bà nội đâu chứ?”
“Sao lại không hợp? Tôi thực sự thích món bún ấy.”
Từ bên ngoài, một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Bà nội.”
Lão phu nhân đã về tới từ khi nào, và bà cũng đã nghe hết những gì mà mọi người nói với nhau từ khi nãy đến giờ.
Doãn Minh Trạch đi tới đỡ bà ngồi xuống ghế, Tô Ninh thì đi lấy nước cho bà uống.
Còn Lý Nhã, cô ta lập tức lại gần ngồi cạnh lão phu nhân: “Bà nội, chỉ là con thấy là bà không thích hợp với mấy món này.”
“Món này là chính Tô Ninh đã dạy cho dì Vương để nấu bữa sáng cho ta ăn, nó vừa ngon vừa nhanh. Sao lại không thích hợp với ta chứ? Từ bao giờ ta lại trở thành bà lão kén ăn rồi?”
“Bà nội, con không có ý đó…”
Thấy lão phu nhân hình như đang có chút khó chịu với mình nên Lý Nhã lại bắt đầu giả vờ.
“Bà nội, vậy sau này con sẽ học rồi nấu cho bà ăn nhé?”
“Nhà này chỉ cần Ninh Ninh nấu là đủ rồi. Nếu con muốn cho nhà con ăn món này thì con có thể theo con bé học.”
Thấy lão phu nhân cứ một câu lại “Ninh Ninh, hai câu lại “Ninh Ninh” khiến cho Lý Nhã tức muốn xì khói.
“Bà nội, bà ăn đi ạ. Không lại nguội mất ngon đó ạ.”
Tô Ninh bưng một tô bún lại, lão phu nhân vừa ăn vừa tấm tắc khen món ăn ngon.
“Lý Nhã này, ta thấy ba mẹ đang mong cháu về Lý gia lắm đó.”
Nghe đến đây, Lý Nhã định nói gì đó nhưng chợt điện thoại cô ta vang lên.
Cô ta nghe máy, và loáng thoáng hình như bên kia Lý lão gia đang tức giận.
Tầm nửa tiếng điện thoại mới tắt.
Nhìn mặt Lý Nhã là ai cũng biết Lý lão gia gọi điện mắng hay chửi cô con gái cưng nên mọi người không hỏi.
“Lão phu nhân, con xin phép về Lý gia ạ.”
Nói xong, Lý Nhã chạy thẳng lên phòng.”
Cô ta vừa đi thì lão phu nhân liền cầm tay Tô Ninh đặt vào tay Doãn Minh Trạch rồi dặn dò cả hai: “Đối với người như Lý Nhã, chúng ta cần cứng chứ không cần phải mềm, hai đứa hiểu ý ta chứ?”