Chương 21: Chương 21: Ép Nhận Tội
Ông Long giờ đây đã bị giam tù, ông ngồi trong nhà tù đó mà cũng chẳng biết phải làm gì. Bây giờ ông thật sự bất lực rồi, mà suy nghĩ phải làm sao để cho họ hiểu mình không phải là hung thủ. Thậm chí, nếu ông không thoát được khỏi đây, chắc chắn sẽ còn rất nhiều người phải chết...
Ông cứ ngồi như vậy trong sự buồn bã của chính mình, thì giờ đây đã nghe thấy tiếng bước chân. Chốc lát, bước vào là Khánh cùng với Quân, thậm chí có hai tên lực lưỡng. Ngay lập tức Khánh lên tiếng:
“Này, mau vào bên trong lôi ông ta ra đây!”
Hai tên đàn ông đó cũng bắt đầu tiến vào, chốc lát nắm lấy tay của ông Long, sau đó lôi ông ra ngoài. Trong sự vùng vẫy của ông, ông lên tiếng bảo: “Này, các người đang định làm gì vậy? Hãy mau thả tôi ra đi!”
Nghe những lời ông Long nói, Khánh trả lời: “Hưa thả ông ra sao? Bây giờ thì cho ông ta một đ.ấ.m đi, để ông ta biết điều là như thế nào!”
Dứt lời, một trong hai tên lực lưỡng đó liền đ.ấ.m vào mặt ông. Ông Long khó chịu bảo: “Cậu đang dùng hình phạt tra khảo để có thể ép cung tôi chứ gì? Và để tôi nói cho cậu biết, tôi thật sự bị oan, tôi không có làm gì cả. Và cậu sẽ phải trả giá cho những sai lầm này của mình đó!”
Nghe vậy, Khánh bật cười thật lớn, áp sát tai vào ông mà bảo: “Gì? Tôi phải trả giá cho những sai lầm của mình sao? Được, để tôi xem thử mình trả giá như thế nào! Và tôi nói cho ông biết, ông đừng mơ mà biện minh, thậm chí không thoát khỏi được những tội lỗi của mình. Và giờ tôi sẽ cho ông thấy, nếu như không khai ra, ông sẽ nhận lấy kết cục như thế nào!”
Dứt lời, cậu đã dùng tay đ.ấ.m vào mặt ông ta, thậm chí dùng chân đá vào bụng ông. Sau đó, cậu kêu hai người kia cùng nhau đ.á.n.h ông. Họ không ngừng đ.á.n.h ông túi bụi, khiến cho mũi chảy máu. Trong khi ông nhìn bọn họ với ánh mắt căm hận, họ lại lên tiếng bảo: “Này, bây giờ thì ông có nhận tội không? Bởi những chuyện mà ông đã gây ra?”
Ông gào thét trong sự tức giận, nói: “Tôi không có gây ra tội gì hết, thậm chí tôi cũng không phải là hung thủ. Các người đúng là ép người quá đáng! Và để tôi nói cho các người biết, nếu như các người còn làm như vậy, sau này tôi sẽ không giúp các người trong việc tiêu diệt những con ma quỷ đó!”
Cậu ngay lập tức đẩy ông xuống dưới mặt đất, sau đó dùng tay dẫm vào chân ông rồi nói: “Gì, mày còn đem những trò tâm linh ra hù dọa à? Nhưng để bọn tao nói cho mày biết, tao không sợ mày đâu. Và hành trình vụ án cũng sắp khép lại, khi hung thủ chính là mày, và mày sẽ phải trả giá sớm thôi! Thậm chí, nếu mày không khai ra mày đã làm gì để g.i.ế.c c.h.ế.t bọn họ, thì đừng trách tại sao bọn tao lại tàn nhẫn!”
Giờ đây, cậu dùng chân của mình dẫm đạp vào tay của ông, khiến cho tay của ông đỏ bừng. Ông la hét đầy đau đớn, những tia m.á.u không ngừng xuất hiện. Chốc lát, ông bật cười bảo:
“Hahahaha, được lắm! Đúng là một lũ vô ơn. Tao đã cứu bọn mày như vậy, mà bọn mày còn làm như thế với tao. Và để tao nói cho mày biết, mày đã bị con cương thi đó cắn, đồng nghĩa với việc chất độc cương thi sẽ lan vào người mày. Sau đó mày sẽ biến thành xác sống, lúc đó mày sẽ hại người. Để tao xem thử không có tao cứu giúp, mày sẽ như thế nào!”
Nghe vậy, Khánh càng tức giận mà đ.á.n.h ông mạnh hơn, thậm chí dùng tay bóp chặt cổ ông: “Mày lại hù dọa tao à? Tao không biết tại sao mày lại cứng đầu như vậy. Nếu như mày khai ra, thì mức án có thể không phải tử hình, chỉ là chung thân. Như vậy, không tốt hơn là mày bị hành hạ à?”
Nhìn Khánh đang tra tấn ông ta, thậm chí sau khi nghe những gì ông ta nói, điều này khiến cho Quân vô cùng lo lắng mà bảo: “Này, cậu hãy thôi đi, đừng đ.á.n.h ông ấy nữa. Và lỡ như những lời ông ấy nói là thật thì sao? Thậm chí, chúng ta cũng chưa tìm ra được bằng chứng gì để chứng minh ông ta là người làm ra những chuyện này. Với lại, chúng ta đang làm hại người vô tội đó!”
Khánh như mất đi kiểm soát của bản thân mà bảo: “Cậu hãy im miệng của mình, đừng nói thêm bất kỳ lời nào để biện minh cho ông ta. Bởi nếu bây giờ chúng ta không ép ông ta, thì vụ án này sẽ mãi không có hồi kết đâu. Thậm chí, có biết bao nhiêu người bị ông ta hại nữa?”
Nghe vậy, Quân thở dài nhưng vẫn quyết định ngăn cản Khánh. Ngay lập tức, cậu tiến đến nắm lấy tay của Khánh để gỡ ra, nhưng rồi đã bị anh hất sang một bên, khiến cho cậu ngã xuống dưới mặt đất, đầu đập vào nền làm chảy máu...
Cậu rên rỉ, trong khi nước mắt không ngừng rơi. Nghe tiếng khóc nức nở của cậu, anh cũng đã bừng tỉnh lại, sau đó nhìn về phía cậu mà cũng thả ông ta ra. Chốc lát, anh chạy đến chỗ cậu mà ôm chầm lấy cậu, bảo: “Này, em không sao chứ? Anh xin lỗi vì đã khiến em bị thương như vậy... Và anh đúng thật là đáng trách mà!”
Cậu nhìn chăm chăm anh, rồi ôm chầm lấy anh, bảo: “Được rồi, anh hãy dừng những hành động này lại, được không? Và chúng ta hãy tiếp tục điều tra, thậm chí em nghi ngờ vụ án này không phải là do hắn làm...”
Mặc dù không muốn nghe lời người yêu của mình, nhưng bởi vì em ấy đã khóc, thậm chí là bị thương, nên cậu cũng đã quyết định rằng sẽ tha cho ông ta. Giờ đây, cậu bảo hai người kia đưa ông ta nhốt lại trong tù. Chốc lát, cậu cũng đã bế Quân rồi đi đến bệnh viện để chăm sóc. Rồi khi đến nơi bác sĩ khám, thì nhận được kết quả là Quân không sao, chỉ bị trầy xước nhẹ ở trán, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏe...