Chương 35: Tôi, Vợ Tôi và Cô - Cô Là Kẻ Thứ 3
Thẩm Tư Ánh cứng đờ cả người, giường như vừa rồi não bộ của cô ta đã được Cố Mạnh Thần làm cho thông suốt. Trước đây, Thẩm Tư Ánh cũng đã từng nghi ngờ từng tự hỏi người mà Cố Mạnh Thần để tâm rốt cuộc là ai. Nhưng bản tính của hắn vốn lạnh lùng, lại là người làm ăn trong giới nên càng không dễ gì để lộ bất cứ sơ hở hay điểm yếu nào. Hóa ra, hóa ra người hắn thích từ đầu tới cuối là Thẩm Giai Giai.
Bảo sao ngày nhỏ, cứ mỗi lần Cố Mạnh Thần đi cạnh cô ta lại khéo léo nhắc tới Thẩm Giai Giai, hỏi ràng dạo này cô thế nào, tại sao không tới lớp. Linh cảm của người phụ nữ luôn luôn đúng, Thẩm Tư Ánh cũng từng âm thầm nhận ra tình cảm của Cố Mạnh Thần trong một lần cô ta gắp thức ăn cho Cố Mạnh Thần. Rõ ràng đó là món mà hắn thích, nhưng khi cô ta gắp thì hắn nói là no rồi không muốn ăn. Để rồi một ngày cô ta chợt nhìn thấy Thẩm Giai Giai bị Cố phu nhân ép gắp đồ ăn cho Cố Mạnh Thần thì hắn lại ăn một cách ngon lành.
Cố Mạnh Thần là người ăn uống sạch sẽ, không bao giờ ăn đụng chung với bất cứ ai. Ngay cả ba mẹ hắn, hắn cũng sẽ không ăn kiểu đó, vậy mà miếng thức ăn được gặp bằng đũa của Thẩm Giai Giai hắn lại ăn như không có chuyện gì xảy ra và không bài xích một chút nào.
Hóa ra đó là sự khác biệt giữa yêu và không yêu, hắn yêu nên mới thường nói muốn Thẩm Giai Giai là chính mình khi ở bên cạnh hắn. Hắn yêu lên hắn mới nghĩ Thẩm Giai Giai không yêu hắn, ba mẹ hắn thích cô bồi dưỡng cô từ nhỏ yêu thương cô mới đề nghị để hắn kết hôn với cô. Hắn có được cô bằng cách cường ép lên mới tự ti vào chính tình yêu của mình vì nghĩ cô đã có người trong lòng, muốn cô không phải người yên phận có bao ấm ức thì cứ nói ra vậy mà cô lại quá mức hiểu chuyện. Hiểu chuyện tới phát bực.
Tất cả những sự thật ấy bày rõ trước mặt Thẩm Tư Ánh một cách mười mươi vậy mà cô ta lại cố chấp chẳng muốn tin. Cô ta hận Thẩm Giai Giai tới tận xương tủy, dựa vào đâu, dựa vào đâu mà một đứa con hoang từ nhỏ lại xuất chúng như thế? Từ khi sinh ra đã sinh đẹp hơn cô ta, đi học cũng học giỏi áp đảo cô ta, ngay cả người cô ta thích cũng thích Thẩm Giai Giai.
Vậy lên mọi thứ thật không công bằng, cũng vì năm đó ấm ức chuyện Cố Mạnh Thần luôn hỏi tới Thẩm Giai Giai mà Thẩm Tư Ánh mới uống rượu rồi lên giường với người khác dẫn tới có thai rồi phải trốn sang nước ngoài ph_á bỏ đứa trẻ. Tất cả những nỗi bất hạnh đó của bản thân, Thẩm Tư Ánh đều đổ hết cho Thẩm Giai Giai. Dần dần hình thành hai giai cấp trong Thâm gia, mà người bị thống trị, áp bức chính là Thẩm Giai Giai.
Bàn tay Cố Mạnh Thần đưa tới nâng lấy cằm Thẩm Tư Ánh, giọng nói hắn lạnh toát sắc nhọn giống như d_ao găm. “Cô ngộ ra chân lý cũng hơi lâu đó nhỉ, cô chẳng là hạt cát gì trong mắt tôi đâu. Nếu không vì chuyện năm đó thì tôi đã xé cô ra làm trăm mảnh vì bao năm qua cô và thằng cha c_hết tiệt của cô đã tổn thương vợ tôi cỡ nào.”
“Cô nói cô ấy vay mượn hạnh phúc của cô ư? Không, không hề… giữa ba chúng ta, tôi, vợ tôi và cô thì người thứ ba trong mắt tôi chính là cô đấy. Cô mới chính là một kẻ thứ ba và đừng mong tôi sẽ ly hôn với vợ mình rồi rước cô về.”
Giọng nói Cố Mạnh Thần nhàn nhạt tiếp tục: “Chuyện giữa vốn dĩ đã chẳng có gì, từ giờ đừng bao giờ đụng vào Giai Giai. Nếu như tôi biết cô dám làm gì cô ấy, thì chắc chắn tôi sẽ giúp cô một tay.” Vừa nói Cố Mạnh Thần vừa đưa tay xoa lên đầu của Thẩm Tư Anh, giọng nói lúc này lạnh đi gấp 10 phần. “Giúp cô và ba cô trở về với cái máng lợn vốn có của mình.”