Chương 12: Cuộc Sống Vợ Chồng
Cố Mạnh Thần hơi khựng lại, chủ yếu là câu nói của cô như đang nói hắn chứ không phải nói tới người đàn ông tên Tuyên Duệ kia. Môi hắn chợt cười, hắn xua tay rồi lại xoa đầu cô: “Tôi nhiều tội lắm hả?”
“Ừm… nhiều lắm.” Thẩm Giai Giai lại tiếp tục gục đầu vào ngực hắn, Cố Mạnh Thần nhẹ giọng giống như đang dỗ dành.
“Sau này sẽ không phạm tội nữa!”
“Thật không?” Cô nheo mắt nhìn hắn.
“Thật chứ! Vậy giờ chúng ta đi ăn cơm nhé!”
Thẩm Giai Giai gật đầu cùng hắn xuống nhà bếp.
Bữa cơm hôm nay đặc biệt vui vẻ vì Thẩm Giai Giai xuất viện, quản gia nhìn vợ chồng hai người họ mà buột miệng nói với người làm bên cạnh. “Đây là bữa cơm đầu tiên của thiếu phu nhân và nhị gia.”
Người bên cạnh lại cười: “Phải đó, như vậy thật thích. Quản gia bà xem thiếu phu nhân thật sự là rất đẹp tại sao nhị gia lại chỉ để ý tới người khó ưa như đại tiểu thư nhà họ Thẩm vậy? Tôi thấy cô đại tiểu thư đó ngoài cái nết lẳng lơ mồi chài thì chẳng được mặt gì. Thiếu phu nhân nhà ta là đẹp nhất!”
“Bớt nói lại chút đi, đừng để thiếu phu nhân nghe được đấy!”
“Vâng, tôi biết rồi! - Cả bữa cơm Thẩm Giai Giai một câu A Duệ hai câu cũng vẫn là A Duệ, tuy rằng không muốn lắm nhưng Cố Mạnh Thần vẫn phải nở nụ cười khi nghe cô gọi mà đáp lại. Ăn uống xong xuôi, Cố Mạnh Thần đưa cô về phòng.
“Anh à, lấy giúp em bộ đồ nhé!” Vừa nói Thẩm Giai Giai vừa chạy vào nhà vệ sinh, Cố Mạnh Thần ngây ra một lát rồi tiến tới tủ quần áo của cô vừa mở tủ vừa hỏi. “Em muốn mặc bộ nào?”
Bên trong nhà tắm vọng ra tiếng nói cùng với tiếng nước chảy. “Bộ nào cũng được, anh thấy đẹp là được.”
Thấy đẹp là được? Xưa nay hắn chẳng có chút khái niệm đẹp xấu nào trong quần áo cả. Cố Mạnh Thần nhìn nhiệt độ phòng rồi lấy một chiếc áo thun dài tay cùng quần ngủ dài mang tới cửa nhà tắm gõ cửa. “Giai Giai, anh để đây nhé?”
Cửa phòng tắm đột nhiên mở hé, có cánh tay vừa thò ra ngoài cầm lấy đồ rồi lại thu vào trong. Khi Cố Mạnh Thần vừa quay người định rời đi thì Thẩm Giai Giai lại lên tiếng.
“Anh không lấy đồ l_ót cho em sao?”
Chân người đàn ông khựng lại, cổ họng khô khốc nhiệt độ cơ thể đột nhiên tăng mạnh, yết hầu trượt dài lên rồi xuống. Chẳng lẽ Tuyên Duệ đó và cô yêu đương thân mật tới mức này? Cố Mạnh Thần bị tiếng gọi lần thứ hai của Thẩm Giai Giai làm cho tỉnh táo hơn. Hắn trả lời cô một tiếng rồi đi tới tủ đồ, mở ra lấy vội một bộ đồ trong mang tới cửa.
“Giai Giai, đồ của em.”
“Cảm ơn chồng!” Cô vừa nói vừa hé cửa cầm đồ rồi lại rụt tay vào trong. Nhịp tim người đàn ông ngày càng đập nhanh hơn. Rõ ràng điều hòa trong phòng được mở nhiệt độ mát mẻ vậy mà trên người hắn lại có một ngọn lửa nhen nhóm ngày một lớn. Cố Mạnh Thần vừa xoay người định ra ngoài thì thấy tấm ảnh cô đặt ở tủ đầu giường là ảnh của cô lúc cô du học ở Anh bên cạnh là bạn thân nhất của cô - Tống Hiên.
“Anh nhìn gì đó?”Thẩm Giai Giai từ khi nào đã tắm xong đi ra ngoài, Cố Mạnh Thần quay người nhìn cô. Cảm giác này giống như hắn đang cố gắng tiến vào cuộc sống riêng tư của cô bằng mọi cách rồi bị cô bắt được. Thẩm Giai Giai liếc mắt, sau đó bước tới ôm lấy hắn. “Cũng lâu rồi hai chúng ta không gặp Tống Hiên, lần gặp mặt cuối cùng của hai chúng ta với cậu ấy hình như là lúc em bị ba bắt về nước.”
“Em vẫn nhớ à?” Cố Mạnh Thần nhìn cô vẻ mặt khá bất ngờ.
“Bác sĩ từng nói rồi mà, em có xu hướng quên đi những ký ức mà bản thân muốn quên nhất. A Duệ anh quên à?” Thẩm Giai Giai nhìn hắn, đôi mắt cô long lanh trong trẻo vô cùng. Ánh mắt của cô, câu nói của cô y như đang nhắc nhở cho hắn một điều rằng hắn chính là ký ức mà cô muốn quên nhất. Hắn nói cô là kẻ thay thế thì giờ đây hắn cũng chính là kẻ thay thế… thật đáng đời. Cố Mạnh Thần bật cười rồi vội vàng quên đi những gì bản thân đang nghĩ trong đầu.
“Anh… anh nhớ chứ, điều liên quan tới em anh đều nhớ.”
“Thật tốt!” Vừa nói cô vừa ôm lấy hắn, vòng tay nhỏ bé ôm lấy eo hắn lại khiến trái tim người đàn ông run rẩy. Bàn tay hắn từ từ ôm chặt lấy cô một cách cẩn thận tỉ mỉ như sợ rằng sẽ làm hại cô gái đang trong lòng mình. Lát sau, khi lồng ngực cảm nhận được một loại da thịt mềm mại, Cố Mạnh Thần mới lặng người…khựng lại hồi lâu rồi điều hòa nhịp thở hắn ngẩng cổ sau đó lại cúi đầu nhẹ tay đỡ lấy cô mà nhíu mày. “Em không mặc à?”
“Mặc?” Ánh mắt cô nhìn hắn khó hiểu, hắn chớp mắt cô cũng chớp mắt. “À, áo ngực ấy hả? Tối rồi đi ngủ em không muốn mặc. Sao thế? Sao tự dưng anh lại hỏi? Trước đây chẳng phải vẫn luôn như vậy sao?”
“Trước đây cũng thế sao?” Cố Mạnh Thần nhìn cô, Thẩm Giai Giai gật đầu rồi bật cười. “Anh sao thế? Người không biết lại tưởng anh mới là người mất trí nhớ đấy.”
“À… thì… anh…Anh không sao, Giai Giai chúng ta ngủ thôi!” Hắn nói với giọng bối rối, Thẩm Giai Giai vâng hắn một tiếng rồi leo lên giường.
Đêm dài khó ngủ nhưng người trong lòng đã ngủ rồi, trên thực tế đây là lần đầu tiên Cố Mạnh Thần ở gần với Thẩm Giai Giai như thế, người đàn ông đưa ánh mắt nhìn người đang ngủ ngon trong vòng tay mình rồi tự hỏi có phải do sự ích kỷ của hắn nên hạnh phúc của cô gái ấy mới không được nguyên vẹn?
Cô yêu người đàn ông tên Tuyên Duệ đó như thế sao? Ba con người, cô, hắn và người đàn ông đó… trở thành một hình tam giác, hắn có được cô ở bên cạnh nhưng tâm hồn của cô lại ở chỗ của người đàn ông kia?