Chương 10: Trà
Kiểm tra sức khỏe lại lần cuối, ngoài việc Thẩm Giai Giai bị mất trí nhớ thì các chỉ số đều ổn. Thư ký Chu lái xe tới trước cửa bệnh viện, vừa thấy Thẩm Giai Giai cậu ta đã vui vẻ chào hỏi giống như trước đây. “Thiếu phu nhân, hôm nay cô xuất viện nên mọi người ở nhà nấu rất nhiều món ngon đấy ạ!”
“Thiếu… thiếu phu nhân?” Thẩm Giai Giai nhìn thư ký Chu một cách khó hiểu, Tuyên Duệ tuy không phải người nghèo nhưng gia đình và công việc của anh không đến mức dư giả mà trong nhà có thể thuê 2-3 người giúp việc và cả lái xe riêng. Vậy mà người lái xe này lại gọi cô là thiếu phu nhân còn mọi người ở nhà? Có phải quá khoa trương rồi không?
Cố Mạnh Thần nhìn thư ký Chu lắc đầu ra hiệu, cậu ngay lập tức hiểu ý rồi mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Thẩm Giai Giai nhìn Cố Mạnh Thần. “Anh à, tài xế vừa nói gì vậy?”
“Không có gì đâu, Giai Giai em mau lên xe đi!” Vừa nói Cố Mạnh Thần vừa đưa tay đỡ cô ngồi vào trong nghe. Xe bắt đầu lăn bánh rồi dừng lại trước căn biệt thự quen thuộc, Cố Mạnh Thần xuống xe mở cửa xe cho cô. Thẩm Giai Giai ngơ ngác một hồi, nhìn căn nhà rộng lớn thế này cô không hiểu Tuyên Duệ đã làm gì mà anh lại nhanh giàu có như thế.
“A Duệ… đây… đây là nhà của chúng ta hả?”
“Giai Giai đây là nhà của chúng ta!” Cố Mạnh Thần vừa nói vừa cầm lấy tay cô đi vào trong.
Mọi người trong nhà đều vui mừng khi Thẩm Giai Giai trở về nhà, quản gia xách đồ, người làm thì bưng nước ra tận cửa, ai ai cũng vui vẻ khi thiếu phu nhân vượt qua nạn tử mà bình an trở về nhà. Duy chỉ khi vào tới phòng khách mọi người mới nhớ ra trong nhà vẫn đang có một vị khách không mời mà tới.
“Giai Giai, em tỉnh rồi hả? Xem ra phước của em cũng nhiều thật đấy.”
Thẩm Giai Giai bỗng nhiên khựng lại, nụ cười trên môi cũng đột nhiên mất đi, nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô ta ăn bận rất hợp thời trang, tóc tai búi gọn lệch một bên gương mặt trang điểm sắc sảo vô cùng. Ngờ ngợ nhận ra là người chị gái cùng cha khác mẹ, Thẩm Giai Giai cười. “Chị… chị về từ khi nào thế? Chị sắp kết hôn với anh rể chưa?”
“Cô nói gì thế? Chẳng phải anh rể của cô bị chính cô cướp m…” Thẩm Tư Ánh chưa kịp nói hết câu đã bị Cố Mạnh Thần đưa tay chặn lại trước mặt. Vẻ mặt hắn nhìn Thẩm Tư Ánh không mấy vui vẻ cũng chẳng có chút nào gọi là hoan nghênh. “Chị Thẩm, vợ tôi vừa xuất viện. Vẫn biết hai người là chị em nhưng hiện giờ cô ấy cần được nghỉ ngơi.”
Dứt lời Cố Mạnh Thần quay người nhìn Thẩm Giai Giai mà nhẹ giọng: “Về phòng nhé!”
Thẩm Giai Giai nhìn hắn rồi gật đầu, Cố Mạnh Thần đưa cô về phòng để lại Thẩm Tư Ánh đứng một mình ở phòng khách dưới ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm nào của tất cả người làm càng khiến cô ta như phát điên mà nhìn người làm gào lên: “Các người nhìn cái gì mà nhìn, có muốn bị đuổi tất không hả? Cô ta chỉ là thứ thay thế tôi, hiểu không hả? Tôi mới là thiếu phu nhân của các người đấy.”
Người làm và quản gia trước nay vẫn luôn mặc định thiếu phu nhân của họ là Thẩm Giai Giai lên chẳng thèm để tâm tới Thẩm Tư Ánh mà bỏ hết xuống bếp, Thư ký Chu nhìn Thẩm Tư Ánh vẻ mặt không mấy thiện cảm. “Cô Thẩm, cô vào phòng làm việc đợi nhị gia chút nhé!”
Trở về phòng ngủ với lỗi bất an, Thẩm Giai Giai nhìn Cố Mạnh Thần không khỏi lo lắng.
“A Duệ, chị ấy sao lại biết nhà mình nhỉ? Em sợ chị ấy sẽ làm khó cho anh, dù sao công ty của anh cũng đang trong thời gian khởi nghiệp mà. Em nghe nói anh rể là người nhà họ Cố, rất quyền lực… hay là để em xuống dưới. Chúng ta tiếp đón chị ấy như vậy có hơi…”
Cố Mạnh Thần nhìn cô, hóa ra người đàn ông trong tim cô đang trong giai đoạn khởi nghiệp? Hắn không hiểu người mất trí nhớ như cô có thể nghĩ được những gì? Còn nghĩ ra được thứ quỷ quái rằng anh rể của cô chính là hắn. Cố Mạnh Thần thở dài sau đó đỡ cô nằm xuống giường, kéo chăn xong hắn nhẹ nhàng xoa má cô. “ Để anh xuống nói chuyện với chị ấy, em ngủ đi lát nữa cơm chín anh sẽ gọi em được không?”
“Vậy, anh nói chuyện với chị ấy cẩn thận chút!”
“Được, nghe lời em!” … Trong phòng làm việc, Cố Mạnh Thần ngồi xuống sofa. Dáng ngồi bất cần, cổ áo sơ mi tháo ra hai cúc. Yết hầu lấp ló khiến người phụ nữ không muốn kìm chế mà bước tới bên cạnh hắn bày ra bộ dạng lẳng lơ, giọng điệu y như một chú mèo ngoan ngoãn. “A Thần, tại sao anh lại…”
“Sao cô lại đến đây?’’Thẩm Tư Anh chưa kịp nói hết câu hắn đã hỏi.
“Em nhớ anh!” Tiếng nói ủy mị của Thẩm Tư Ánh vang lên, bàn tay cô ta đưa lên, ngón tay nhẹ nhàng vẽ một hình trái tim trên ngực hắn, Cố Mạnh Thần đưa tay nắm lấy cổ tay Thẩm Tư Ánh mà đẩy ra, hắn thật muốn nói với cô ta rằng hắn vô cùng chán ghét cái bộ dạng lẳng lơ này nhưng thật chưa phải lúc.
“Đừng nghịch nữa, Thẩm Tư Ánh… từ giờ đừng có tới đây! Dù sao tôi cũng là người đã có vợ rồi.”
Bị hắn nói mấy lời lạnh lùng, Thẩm Tư Ánh như bị tạt cả gáo nước lạnh vào mặt. Cô ta không trêu trọc hắn nữa, ngồi thẳng người rồi nhìn hắn giọng điệu vô cùng ủy khuất. “Vợ gì chứ? Nó chỉ là thứ con hoang thôi, hai mẹ con nhà nó đều là thứ cướp giật, mẹ nó thì cướp ba em còn nó thì cướp mất anh, hơn nữa bây giờ nó đang mất trí nhớ anh không ly hôn với nó mau đi. Để chuyện của chúng ta còn tiếp tục chứ? Em đã cho nó mượn anh 3 năm rồi, em không muốn cho mượn nữa.”
Khóe môi Cố Mạnh Thần khẽ nhếch lên, hai từ “cho mượn” này nghe sao thật lực cười. Thẩm Tư Ánh đúng thật là chẳng biết mình biết ta gì cả. Cố Mạnh Thần đưa tay kéo mạnh Thẩm Tư Ánh về phía mình, hắn nhìn cô thật lâu. Đáy mắt sâu thẳm đen nháy khiến người ta một khi bước vào rồi thì khó có thể thoát ra. Giọng nói hắn vừa lạnh lùng vừa bất cần lại có chút tuyệt tình. “Thẩm Tư Ánh, truyện giữa chúng ta còn phải tiếp tục là chuyện gì?”
“A Thần, anh nói gì vậy? Chẳng phải năm đó anh đã hứa sẽ…”
Hắn nhếch môi: “Cưới cô ấy hả?”
“Phải!” Thẩm Tư Ánh đáp đầy tự tin.
Cố Mạnh Thần hất mạnh một cái khiến Thẩm Tư Ánh suýt chút ngã ngửa ra đất, rồi thong thả ngồi vắt chân thưởng thức ly rượu vang màu hổ phách óng ánh. “Đúng, năm đó tôi từng hứa sẽ cưới cô… nhưng cơ hội đó chỉ đến một lần cô bỏ rơi cơ hội vậy thì cơ hội phải chạy đi chứ?”
“A Thần, anh biết em có lỗi khổ mới phải rời đi. Anh biết em yêu anh thế nào còn gì?Em mặc kệ… lời hứa của anh thì anh phải thực hiện… Anh quên rồi sao? Từ nhỏ sức khỏe của em đã yếu vì bệnh tim nhưng vì anh mà năm đó là em đã đặt cược cả mạng sống của mình để cứu sống anh. Bây giờ anh lại nói với em như thế sao?”