Chương 19: Phương Nghi có khả năng là em gái tôi
Lam Trạch Vũ từ sáng đến tận đêm khuya vẫn như người mất hồn không tìm được nơi bám víu, anh ta mơ hồ không biết mình từ phòng khách trở về phòng ngủ như thế nào.
Đầu óc trở nên bàng hoàng, Lam Trạch Vũ hoàn toàn không thể tin được những gì đang xảy ra, trong đầu lần lượt lướt qua những thời khắc bản thân đay nghiến, sỉ nhục Phương Nghi.
Thật trớ trêu thay, cho đến tận trước khi họp phụ huynh anh ta đều không nghĩ đến viễn cảnh như thế này. Em gái của anh ta sao có thể là con nhỏ đó được?
Dù chưa xét nghiệm DNA để chứng thực bước cuối cùng nhưng Lam Trạch Hynh và Phương Minh Nhĩ lại khẳng định chắc chắn đó là Minh Nhã, anh ta liệu còn hy vọng để trấn an bản thân rằng đó không phải sự thật?
Nếu đó là sự thật, có lẽ anh ta dù chết đi vẫn cảm thấy tội lỗi đầy mình, day dứt không yên.
Trải qua một ngày cuối tuần và cũng là một ngày sinh nhật đủ thỏa mãn, sáng ngày hôm sau Lâm Triết Ngạn như thường lệ đến đón con cáo nhỏ cùng đi học.
Lâm Triết Ngạn theo ý Phương Nghi đến một quán cháo trong hẻm gần nhà thuê của Thư Tịnh ăn sáng. Hai người gọi hai bát cháo, Lâm Triết Ngạn lại gọi thêm hai cái bánh bao nhân thịt và hai ly sữa nóng mà không buồn quan tâm đến sự phản đối của Phương Nghi.
" Xem ra lần sau nên chọn quán nào không có bánh bao là tốt nhất."
Phương Nghi để ý vô cùng, mỗi lần Lâm Triết Ngạn vào quán ăn nào lại xem xét có thêm món phụ không để gọi, và đặc biệt là bánh bao nhân thịt. Cô cũng không thể lý giải nổi làm sao anh cứ trung thành với món ăn này vậy?
" Cháo dễ tiêu, thật rất nhanh lại đói, nên ăn thêm bánh bao để thêm năng lượng. Bánh bao có cả tinh bột và protein." Lâm Triết Ngạn nhìn vẻ mặt quả quyết của cô lại không nhịn được cười.
" Việc học hành có chỗ nào thấy khó không?"
Anh múc thìa cháo nóng hổi lên chậm rãi cảm nhận hương vị.
Phương Nghi uống một ngụm sữa cho trơn cổ họng nhẹ nhàng đáp lại:" Cũng tạm được ạ."
" Nếu có bài khó cũng có thể hỏi tôi."
Phương Nghi vâng một tiếng rồi bắt đầu ăn.
Lâm Triết Ngạn nhìn bát cháo của Phương Nghi chỉ khẽ mỉm cười, cô quả thật kén ăn. Trong bát cháo chỉ có cháo được nêm nếm gia vị và thịt ba chỉ được thái mỏng, ngoài những thứ đó ra thì không có thêm topping nào nữa. Cô không thích lòng cũng không thích huyết và các món khác nên không cho vào.
Khi Lâm Triết Ngạn đến lớp vẫn còn rất sớm. Tác phong của trường trung học M tương đối trì trệ ở mặt giờ giấc, đến sát giờ vào lớp học sinh mới lục đục đến trường.
Lâm Triết Ngạn khẽ giật mình khi thấy dãy bàn cuối có người đi học từ sớm, là Lam Trạch Vũ. Vẻ mặt người kia bơ phờ, hai mắt thâm quầng ngơ ngác lặng thinh khác với Lâm Triết Ngạn là vẻ mặt hồng hào tỉnh táo.
Nghe tiếng động của vật va vào bàn Lam Trạch Vũ thoáng giật mình hồi thần lại. Anh ta nhìn thấy người anh em thân thiết đã lâu không qua lại ngồi xuống chỗ ngồi, dáng người thoải mái, động tác anh ta có chút vội vã tiến đến nơi kia.
" Có thể nói chuyện một chút không?"
Ánh mắt Lam Trạch Vũ ưu tư khó tả, Lâm Triết Ngạn nhìn anh ta với vẻ thờ ơ, lạnh nhạt hỏi:
" Giữa chúng ta còn có gì cần nói à?"
Lời nói của Lâm Triết Ngạn như sợi dây thừng đang căng chặt bị đứt lìa, trong chớp mắt vạch ra giới hạn. Tình bạn bây giờ của họ cũng như ly nước cất tinh khiết, hoàn toàn trở nên nhạt nhoà.
Tối qua Lam Trạch Vũ gọi cho anh rất nhiều cuộc nhưng đều bị đối phương tắt máy phớt lờ. Anh ta không có chút thông tin liên lạc gì của Phương Nghi chỉ có Lâm Triết Ngạn là sợi dây liên kết, vì thế muốn hỏi thăm Lâm Triết Ngạn.
" Cậu có biết địa chỉ nơi Phương Nghi đang ở không? "
Cô trốn khỏi nhà của bố mẹ nuôi, nên cả nhà họ Lam cũng không thể tra được gì.
Lâm Triết Ngạn nghe thế mắt lạnh nhìn anh ta: " Cậu hỏi để làm gì? " Nói xong anh lại cười nhạt: " Lại muốn nhốt cô ấy vào nhà vệ sinh, sau đó thả chuột để hù dọa sao?"
Lam Trạch Vũ thực miệng đắng lưỡi khô hoàn toàn không có mặt mũi nào khi nghe anh châm chọc.
Anh ta biết, bây giờ có nói thế nào cũng vậy thôi, Lâm Triết Ngạn sẽ không cho anh ta, vì sự an toàn của Phương Nghi. Nhưng anh ta không còn cách khác, đành nói thẳng sự thật: " Phương Nghi có khả năng là em gái tôi. "
Nghe đến đây, vẻ mặt Lâm Triết Ngạn dần biến sắc.
" Cậu có ý gì? "
Lam Trạch Vũ ngồi bệch xuống chiếc ghế gần đó, ảo não không thôi tay từ trong túi lấy ra sợi dây chuyền.
" Cái này là nhà tôi đặt làm rất lâu về trước, chỉ có hai cái cho tôi và em gái. Hôm qua, tôi và mẹ nhặt được lúc Phương Nghi đánh rơi. Bố và mẹ tôi đều đang tìm kiếm thông tin."
" Vậy nên... Cậu có thể cho tôi biết địa chỉ Phương Nghi đang ở không?" Anh ta thực sự không dám đối mặt với Phương Nghi, trong người cũng nghẹn một cục nơi cổ họng khó mà mở miệng. Vì vậy không dám tự đến tìm cô nói chuyện.
Lâm Triết Ngạn dù ngạc nhiên vì tin tức này, giọng điệu cũng giảm bớt tính khí chế nhạo, nhưng vẫn một mực giữ nguyên không hề lung lay: " Xin lỗi, dù cậu có nói thế nào tôi cũng không thể đưa địa chỉ cho cậu, đó là quyền riêng tư của em ấy. Cậu nên trực tiếp hỏi em ấy."
Lần này anh không sợ Lam Trạch Vũ tiếp xúc với Phương Nghi nữa, vì anh biết hiện tại anh ta sẽ không dám làm tổn thương con cáo nhỏ.
Buổi học ngày hôm nay đối với các học sinh trôi qua quá chậm rãi, không khí nóng bức buổi sáng khiến ai cũng uể oải ngáp ngắn ngáp dài.
Sau ba tiết học chán nản, Lạc Ninh nài nỉ Phương Nghi đi mua trà sữa giải nhiệt. Vì nóng bức nên căn tin rất đông người, nhất là khu vực giải khát, các học sinh học xong tiết thể dục ào ạt chạy ra mua nước để uống. Lạc Ninh kéo Phương Nghi cả hai cầm trên tay ly trà sữa chen lấn ra khỏi căn tin.
" Phương Nghi!"
Khi vừa mới bước chân lên khu vực hành lang lớp học thì ở sân trường cách đó không xa có một giọng nam gọi Phương Nghi.
Cô nghe có người gọi tên mình thì quay lại nhìn, tức khắc sững người.
Lam Trạch Vũ nhìn cô bé đứng góc cuối hành lang, bước chân đang đứng yên lại nâng lên bắt đầu tăng tốc đi tới.
" Tiểu Nghi Nghi, ở đây chỉ có hai chúng ta, tuy anh ta chỉ có một mình nhưng chúng ta không đấu nổi đâu. Mau chạy thôi, nhanh lên!"
Lạc Ninh thấy không ổn miệng nói nhanh một hơi rồi lôi Phương Nghi chạy biến.