Chương 5: Chương 5: Cảm giác an toàn khi ở cạnh anh
Sáng hôm sau, anh đi lên trường cùng bố và mẹ. Bố mẹ anh dừng chiếc xe ô tô trắng ở trước cổng. Boa nhiêu cô gái đi qua đều phải ngưỡng mộ và bàn tán. Anh còn nghe thấy nhiều người nói: ‘’Nhìn cậu ta kìa, gia thế không phải tầm thường’’ ‘’Hình như đó là Bạch Hàn Thiên, Đại thiếu gia nhà họ Bạch thì phải’’ ‘’Đó không phải Bạch Tổng, Bạch Phu nhân và Bạch Thiếu gia sao?’’ ‘’Nhìn gia đình họ kìa’’. Anh cười thầm trong bụng. Không phải vì mắc cười mà là vì họ ngưỡng mộ mình và bố mẹ mình. Lên tới phòng, mọi người đã có mặt đầy đủ. Không khí căng thẳng. Ánh mắt anh lướt một vòng, rồi dừng lại nơi Châu Dã đang đứng im lặng cạnh người bố. Tay áo hắn hơi xắn lên, để lộ phần da nơi cánh tay có những vết hằn tím tái, đó là...vết roi, rõ ràng và nhức nhối. Anh đi trước, bố mẹ anh đi sau. Họ đi không kiêu ngạo nhưng chỉ là họ mang dáng vẻ của người chiến thắng. Cô đứng đó len lén nhìn anh. Anh bước tới chỗ cô đang đứng khẽ khom người xuống rồi nói: -Chào buổi sáng. Vừa nói dứt câu anh xoa đầu cô như thể cô là người mà anh cưng chiều nhất. Cô vội hất tay anh ra rồi nói: -Còn thầy giáo với người lớn đấy. Anh đưa mắt nhìn từng người rồi quay qua trả lời: -Ồ! Anh tưởng có mỗi bố mẹ anh người lớn thôi còn họ...- anh dừng lại một khoảng rồi nói tiếp - là trẻ em hết... Câu nói châm chọc. Cả căn phòng bỗng im bặt. Khoảng mấy phút sau, anh lên tiếng: -Anh tưởng họ là trẻ con bởi vì không biết phân biệt sự việc. Anh vẫn đứng đó giọng đầy sự châm chọc. Thầy tổng phụ trách thấy vậy thì đập bàn nổi cơn tịnh nộ: -Hàn Thiên! Em nói vậy là sao? Anh quay qua nhìn thầy rồi khẽ đung đưa người rồi nói: -Không phải sao? Thầy biết tại sao mà các thầy cô giáo trong trường em đều yêu quý đều coi trọng riêng thầy với cô Mạn là em không coi trọng không? Lúc này mẹ anh mới lên tiếng: -Nếu các thầy không xử lí công tâm mà đổ oan lại cho con tôi thì tôi sẽ kiện nhà trường này với tội vu khống cho học sinh, bao che và nhận tiền hối lộ của học sinh. Lúc này thầy mới dịu giọng quay qua nói với mẹ anh: -Chị à...Chị bênh con thế sao mà nó ngoan được. Mình phải biết phân biệt. Bố anh nhìn chăm chăm vào mắt thầy rồi nói: -Chúng tôi chiều con từ bé. Dùng cách nhẹ nhàng để giáo huấn và quan tâm hết mực tới con. Nếu như thầy bảo chiều con như vậy thì con không ngoan được, thì con chúng tôi vẫn lớp chọn 1 bằng chính thực lực đấy thây. Lúc này mẹ Châu Dã mới lên tiếng: -Chắc gì đã là bằng thực lực. Không hối lộ người này thì hối lộ người kia. Cả căn phòng im bặt. Mẹ Châu Dã nghĩ mình đã thắng nhưng anh lại lên tiếng: -Chắc cô đây phải hối lộ nhiều rồi nên mới biết nhỉ. Còn nếu cô nói bố và mẹ cháu hối lộ cô cho cháu xin bằng chứng. Vừa nói câu cuối anh vừa đưa tay ra như thể đang ra lệnh. Mẹ Châu Dã không nói gì được đành im. Khoảng hai phút sau, anh lên tiếng: -Em gọi bố mẹ em lên rồi, thầy xử lí đi. Lúc này thầy mới lên tiếng: -Em tường trình lại 100% sự việc ngày hôm qua cho thầy nghe. Lúc này, Châu Dã mới dám lên tiếng: -Hôm qua, lúc em đang chơi bóng thì vô tình-- Giọng Châu Dã khàn đặc như thể đã khóc rất nhiều. Châu Dã đang nói thì anh ngắt lời: -Không phải là vô tình. Giọng anh lạnh tanh, mắt nhìn thẳng vào mắt Châu Dã. Ánh mắt sắc bén kiến ai cũng phải rùng mình. Thầy thấy vậy thì nói: -Vậy em kể lại thầy nghe. Anh tiến lên một bước rồi nói: -Em đang ngồi với Duy Phong, Thanh Hạ, Vũ Thần và...em ấy thì bất ngờ có một quả bóng rổ bay thẳng vào đầu một em ấy. Dù em ấy đau nhưng vẫn im lặng, còn Vũ Thần thì lập tức đứng dậy, giọng lạnh tanh hỏi ai ném. Mọi người xung quanh im bặt. Rồi Tùy Châu Dã bước tới - học sinh cá biệt lớp em, nổi tiếng vì gia đình có tiền và thích dùng tiền để mua mọi thứ, kể cả danh lớp chọn. Ánh mắt cậu ta nhìn em đầy thách thức. Em không chần chừ mà tát thẳng vào mặt cậu ấy. Em hỏi rõ ràng tên rồi bảo cậu ta xin lỗi. Nhưng cậu ta lại lên giọng, bảo chỉ là một đứa con gái, còn trơ tráo nhận là bạn vì “cùng lớp”. Em thật sự không chịu nổi nữa. Em nói thẳng vào mặt cậu ta những sự thật ai cũng biết nhưng không ai dám nói - điểm số, vị trí lớp, danh hiệu học sinh lớp chọn, tất cả đều là tiền mà có. Đến lúc Châu Dã định đánh em, em khóa tay cậu ta lại và lạnh giọng hỏi: "Loại đạo đức thế này mà xứng đáng ở đây sao?". Anh nói một tràng không để lộ một khe khoảng khắc để cho Châu Dã không chen được vào. Thầy nghe xong thì lên tiếng: -Em cũng tát bạn ấy mà. Anh gật đầu rồi nói: -Đúng! Em chấp nhận em đánh bạn ấy nhưng bạn ấy cũng cố tình ném bóng vô đầu em ấy mà. Với lại...bạn ấy còn tính đánh ngược lại em. Lúc này, mẹ Châu Dã lên tiếng: -Này con, con đánh bạn là sai rồi sao vẫn còn ở đây khăng khăng mình đúng. Mẹ Châu Dã nói, giọng đắc ý như đang bắt bẻ anh. Anh nhìn mẹ Châu Dã rồi nói: -Vậy cố tình ném bóng vô đầu bạn nữ là đúng ư? Với lại ở nơi nào, chốn nào cháu nói đánh người là đúng. Mẹ Châu Dã không cãi được đành quay đi. Lúc này bố anh lên tiếng: -Đúng là đánh người là sai nhưng tôi biết tính cách con trai tôi. Nó chỉ đánh người khi chính người đó có lỗi với nó và động tới nó. Không có lửa thì sẽ không có khói đúng không? Vả lại, cậu bạn kia cũng đâu đúng. Căn phòng lại chìm vào sự im lặng, lúc này mẹ anh mới lên tiếng: -Thứ nhất, cậu bạn kia là người như thế nào tôi không rõ, nhưng việc ném bóng vào đầu người khác vô cớ thì đã sai rõ ràng. Dù người ta là ai, đang yên đang lành mà tự nhiên ném bóng vào, đó không phải là hành động của một người có đạo đức.Thứ hai, con gái hay con trai thì đều là con người, đã mắc lỗi thì phải xin lỗi. Đừng bao giờ lôi giới tính ra để biện minh cho hành vi sai trái của mình. Không ai sinh ra để làm bao cát cho người khác trút giận, cũng không ai vì là con gái mà phải chịu thiệt thòi trong im lặng.Thứ ba, đúng, tôi thừa nhận con trai tôi đã tát cậu ta một cái. Nhưng đó là sau khi cậu ta ném bóng vào người khác mà không hề có một lời xin lỗi. Một quả bóng và một cái tát đã là hòa nhau. Vậy mà cậu ta còn muốn đánh trả, thì cho hỏi: ai mới là người cố tình gây sự? Mẹ anh cũng giống như anh vậy - nói một tràng không để người khác chen vào. Mọi người ở đó không ai dám nhìn thẳng vào mắt mẹ anh trừ bố anh và anh. Một người đàn bà tưởng chừng như mềm dẻo lại rất uy lực. Mẹ Châu Dã mặt tái mét còn thầy tổng phụ trách chỉ biết nuốt nước bọt một cái. Mẹ Châu Dã thấy vậy thì nói: -Dù gì thì con tôi cũng bị thương, các người không thấy sao? Tay nó tím như vậy, chẳng lẽ không phải do thằng kia đánh? Anh đưa ánh mắt lạnh như băng quét qua người mẹ Châu Dã rồi nói: -Không phải do em đánh. Đó là do bố mẹ cậu ấy dạy dỗ cậu ấy. Rồi anh chậm rãi quay sang nhìn Châu Dã, ánh mắt không chứa một chút dao động: -Mà nếu thật sự bị đánh đến mức như vậy… thì cũng đáng. Một câu nói phũ phàng, nhưng đầy uy lực. Châu Dã siết chặt nắm tay, ánh mắt đỏ ngầu như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống anh. Nhưng Châu Dã chỉ khẽ rùng mình, không dám hành động, vì hắn biết… chỉ cần một cú ngả người nhẹ của anh thôi, là tay hắn sẽ lại bị bẻ ngược như hôm qua. Lúc này, thầy Tổng phụ trách nín thở nuốt nước bọt. Thầy hiểu, nếu không làm rõ chuyện này, chỉ sợ ngày mai cả cái trường này sẽ ngập trong khiếu nại của gia đình Bạch thị. -Thôi được rồi… thầy sẽ check camera phòng thể chất. Mẹ Châu Dã giật mình: -Cái gì? Camera…? Thầy lạnh lùng đáp: -Nếu đã là vô tình, thì xem camera chẳng có gì phải lo sợ. Nét mặt Châu Dã méo mó trong chớp mắt. Cậu ta cúi đầu, giọng run run: -Thầy... thôi... không cần xem cũng được... Em thừa nhận. -Thừa nhận cái gì? - Mẹ anh hỏi dồn, không chút cảm xúc. Châu Dã nuốt nước bọt: -Em... em cố tình ném bóng. Câu nói đó như một viên đá rơi tõm vào mặt hồ đang phẳng lặng. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Châu Dã. Châu Dã cúi gằm mặt, vai run nhẹ. Mẹ Châu Dã tái mét: -Châu Dã! Mày… Anh chen vào, giọng giễu cợt: -Sao? Cô tưởng con trai mình là thiên thần chắc? Mặc sơ mi trắng, đi giày sạch sẽ thì là học sinh ưu tú à? Cái áo lớp 12A1 không che được cái bản chất bẩn thỉu và sẽ không bao giờ che đậy được cái mùi nồng nặc của sự thiếu đạo đức đâu. Lúc này, bố anh nói -Đủ rồi con. Việc còn lại để người lớn giải quyết. Anh khẽ gật đầu rồi lùi một bước về phía cô Lúc này, thầy tổng phụ trách nhìn toàn bộ sự việc, thở dài: -Tùy Châu Dã, em tạm thời đình chỉ học một tuần để kiểm điểm. Chuyện chuyển lớp sẽ được nhà trường xem xét lại. -Còn Bạch Hàn Thiên… - Thầy liếc qua anh - …dù em có lý do, nhưng tát người vẫn là sai. Em viết bản kiểm điểm và tạm giữ hạnh kiểm khá trong tuần này. -Em chấp nhận. - Anh nói ngay, không chút ngập ngừng. - Nhưng em không xin lỗi. Anh kéo tay cô rời khỏi phòng ngay sau khi nói câu đó. Vũ Thần, Thanh Hạ và Duy Phong cũng rời đi theo. -Chào thầy giáo Giọng bố mẹ Hàn Thiên đồng thanh vang lên. Chào xong không để thầy đáp lại mà hai đã người rời đi. Ra tới hành lang, cô mới dám lên tiếng: -Em cảm ơn anh. Vì em mà anh bị lôi vào chuyện này. Anh quay lại nhìn cô rồi xoa đầu cô một cái dịu dàng -Anh cố tình bảo vệ em. Nếu như không có em thì chắc cậu ta và mẹ cậu ta sẽ hối lộ mãi và cậu ta sẽ mai mai làm ô uế trường học. Anh nói giọng dịu dàng. Vũ Thần khẽ ho một cái như nhắc nhở: ‘’Vẫn còn người lớn’’. Anh quay đầu lại, bố và mẹ anh đang đứng đó. Anh nhìn bố mẹ anh rồi cười. Cô thấy vậy thì chạy tới cúi đầu một rồi nói: -Con cảm hơn cô chuyện hôm nay, vì con mà cản trở thời gian làm việc của hai cô chú rồi. Mẹ anh thấy vậy thì nói: -Không có gì. Dù sao thì loại bỏ một số rác rưởi mà bỏ thời gian cũng không đáng kể. Mẹ anh vừa nói vừa cười hiền dịu. Bố anh thấy vậy thì lên tiếng: -Thôi các con về lớp học ngoan đi nhé. Cô chú về đây. Cả nhóm thấy vậy thì đồng thanh đáp: -Vâng ạ. Và rồi...họ đi về lớp để bắt đầu một ngày mới không vướng mắc một thứ gì. Một tuần sau, cái tên Tùy Châu Dã bị xóa khỏi danh sách lớp 12A1. Tin đồn lan khắp trường, người thì bảo bị bố mẹ cho đi du học đột ngột, người lại nói cậu ta bị ép chuyển trường. Nhưng có một điều ai cũng rõ… Không ai dám động vào Bạch Hàn Thiên nữa. Lần đầu tiên cô thấy bên cạnh một người đàn ông không phải máu mủ với mình lại an toàn tới vậy. Cô không biết tại sao từ khi có Hàn Thiên, cuộc sống cô như có thêm sắc màu.