Chương 8: Chấm dứt hợp đồng
Hàn Lăng mừng thầm trong lòng, có lẽ cô cho hắn ta cơ hội xin lỗi đây mà, quả nhiên những lời ở bãi đỗ xe hôm ấy cô đã nghe lọt. Hắn ta nhất định sẽ không bao giờ làm tổn thương cô thêm một lần nào nữa.
Tần Nhiên đi trước, Hàn Lăng ở sau gọi điện cho thư ký chuẩn bị hoa cát tường mà cô thích và đặt một bàn ở nhà hàng mà hai người thường đi ăn. Mỗi lúc Tần Nhiên giận hắn ta đều chuẩn bị cho cô như thế này.
Vừa vào đến phòng làm việc, Tần Nhiên đặt xấp tài liệu trên bàn, cô ngồi xuống ghế nhìn Hàn Lăng ra hiệu cho hắn ta ngồi xuống.
Hắn ta nghi hoặc nhìn cô, Tần Nhiên cũng không để hắn đợi lâu, cô nói:
“Hôm nay tôi đến công ty để từ chức, tôi đã thu xếp công việc cho quản lý tiếp theo của Tần Kiều rồi. Mọi chuyện giữa tôi và các người chính thức chấm dứt tại đây. Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa! Ok chứ?”
“Hợp đồng thì cần vài ngày nữa mới giải quyết xong, nếu như anh còn yêu tôi thì mong anh đừng chen ngang phá hỏng chuyện. Cho tôi rời đi cũng là cách anh chuộc lỗi đấy!”
Hàn Lăng chỉ biết đứng ngẩn ngơ ở đấy mà không không chen vào được câu nào. Hoá ra cô gặp hắn ta để từ chức rời khỏi anh mãi mãi. Trong lòng hắn ta bỗng nổi lên một cơn tức giận. Hắn ta vứt sạch hết tài liệu trên bàn làm việc. Từng tờ giấy bay tán loạn khắp bàn.
“Nhiên Nhiên, anh bảo rồi, anh sẽ không để em rời đi.”
Một tia lưu luyến hiện qua nét mặt của Tần Nhiên nhưng nhanh chóng bị cô thay thế bằng sự lạnh lùng, cô đanh giọng hỏi hắn:
“Nếu như tôi không rời đi thì anh định cặp cả chị lẫn em ư!”
“Không…ý anh không phải vậy.”
Hắn ta vội nói tiếp: “Anh đã chấm dứt với cô ta từ lâu, anh thề sẽ không bao giờ tái phạm nữa!”
Hàn Lăng ôm lấy Tần Nhiên, bám lấy cho mình một ít thương xót từ cô. Nhưng rất tiếc dù hắn có ôm chặt cô biết bao nhiêu lần đi nữa thì cũng chẳng đổi lấy được cái vòng tay của cô. Tất cả những hành động hiển nhiên trong quá khứ bây giờ đã trở thành một sự xa xỉ của hiện tại.
Tần Nhiên đẩy Hàn Lăng ra, sự đụng chạm của hắn ta khiến cô ghê tởm.
Cô cười lạnh, chế nhạo sự giả dối của hắn ta. Một người đàn ông đã từng ngoại tình sau lưng bạn thì mãi mãi là một con ngựa quen đường cũ mà thôi. Tha thứ cho hắn chính là tự tay đâm vào tim mình nhiều nhát dao.
“Anh biết không, tôi đã rất từng yêu anh hơn cả mạng sống của mình, còn bây giờ tôi rất hối hận về điều đó.” Cô bấu chặt tay vào đùi tránh bản thân mình xúc động trước mặt hắn ta.
“Nhiên Nhiên…” Hắn ta đau khổ nhìn cô.
“Dù em có hối hận thì cũng phải ở bên cạnh anh mãi mãi, em chỉ là của mình anh.” Hắn ta nói một cách cố chấp.
Hàn Lăng đã xin lỗi cô rất nhiều lần nhưng cô vẫn không tha thứ cho hắn ta, phải chăng cô có người khác nên mới chia tay dứt khoát như vậy. Nghĩ đến như vậy hắn ta lại không nhịn được mà nắm chặt lấy tay cô. Ánh mắt như thú dữ nhìn như muốn nuốt chửng cô vào mắt của hắn ta vậy.
“Hay em có người đàn ông khác nên mới nhanh chóng muốn rời xa anh như vậy?” Hắn ta nâng cằm cô lên để cô nhìn thẳng vào mắt của hắn ta.
“Cho dù tôi có người đàn ông khác cũng không liên quan đến anh! Hàn Lăng, nên nhớ chúng ta đã chia tay rồi.” Cô nhanh chóng gạt tay hắn ta đi. Trong đầu Tần Nhiên bỗng nhiên xuất hiện gương mặt điển trai đeo kính ấy nhưng cũng chỉ là thoáng qua thôi.
“Em nhất quyết muốn rời khỏi anh như vậy, không sợ anh sẽ không giúp đỡ gia đình em nữa sao?” Hàn Lăng dùng nhu không được nên hắn dùng sự ràng buộc cuối cùng giữa cô và hắn ta.
Hắn ta lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống ghế làm việc, ánh mắt nhìn cô lúc cười lúc không. Hắn ta biết rằng cô rất thương ba Tần nên sẽ không vì mình mà đụng đến lợi ích của cả hai bên.
Vô sỉ!
Cô chửi thầm Hàn Lăng trong lòng. Tại sao lúc trước cô không nhận ra người đàn ông mình từng yêu lại có một gương mặt này nhỉ?
Nhưng nếu đã đến đây thì cô cũng đã dự phòng cho mình một ít để tránh trường hợp Hàn Lăng không đồng ý. Rốt cuộc cũng phải dùng tới nó.
Tần Nhiên cười lạnh nói: “Nếu như tôi sợ tôi đã không có mặt tại đây.”
“Với lại, không có tôi thì cũng có một con gái nhà họ Tần khác ở bên cạnh anh, anh lo cái gì. Đôi mèo mả hai người kết hợp với nhau hợp hơn tôi nhiều.”
“Em…”
“Nhưng nếu anh cứ cố chấp như vậy thì tôi cũng không ngại mà đối đầu với anh đâu.”
Hàn Lăng khựng người lại nhưng sau đó hắn ta lại cười lớn như vừa nghe được một câu chuyện nào đó hết sức buồn cười. Đối đầu với hắn ta? Cô lấy đâu ra tự tin mà nói với hắn ta điều đó.
Chức quản lý nghệ sĩ là hắn ta cho cô, tài nguyên công việc cũng là của hắn ta cho cô. Trong tay Tần Nhiên có gì mà đối đầu với hắn ta đây. Cô chỉ nên mãi mãi là chim hoàng yến nép vào lòng mà dựa dẫm vào hắn ta.