Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 5: Có cậu thật tốt

Cô lái xe đến quán bar Tân Vũ nơi mà cô chưa một lần đặt chân vào. Khi bước vào cô hơi ngại ngùng vì sự phóng khoáng của những người nơi đây. Thậm chí còn có một vài tên đàn ông thấy cô đi vào còn huýt sáo đòi làm quen nhưng cô đã mặt lạnh mà đi qua. Cô không muốn dây dưa với những người trong này, cô chỉ muốn đến đây giải sầu mà thôi.

Đi đến dãy bàn trong cùng, cô thấy Tô Tịnh Tịnh đang cười nói với một người đàn ông trạc tuổi cô ấy. Tô Tịnh Tịnh thấy cô liền vẫy tay bảo cô qua đây ngồi rồi cô ấy nói gì đó với tên đàn ông sau đó hắn ta liền quyến luyến rời đi.

“Ai vậy? Đừng nói là tên trai bao mà cậu nói đấy nhé!” Tần Nhiên tò mò hỏi.

“Không phải! Đó là đàn anh khóa trên của tớ đấy! Trêu đùa qua đường mà thôi, chứ tớ cũng chả ham hố gì.

Tô Tịnh Tịnh đẩy ly rượu sang cho Tần Nhiên: “Tớ kêu ly rượu nhẹ đô nhất cho cậu đấy, người chưa từng uống rượu như cậu uống cái này là hợp lý nhất.”

Tần Nhiên khẽ cười lại đẩy sang Tô Tịnh Tịnh. Cô mạnh miệng nói: “Không! Hôm nay tớ phải thử loại rượu mạnh nhất ở đây. Uống khi nào không uống nổi nữa thì thôi.”

Rồi cô kêu phục vụ nói đổi cho cô loại mạnh nhất ở đây. Tô Tịnh Tịnh mắt chữ ô miệng chữ tê ngạc nhiên về sự chơi tới bến của bạn thân. Cô ấy lo lắng dò hỏi:

“Sao hôm nay cậu lạ vậy. Tớ thích sự thay đổi của cậu nhưng lại đi kèm với sự sợ hãi không biết chuyện gì xảy ra nha.”

“Tớ và Hàn Lăng chia tay rồi.” Tần Nhiên nhẹ nhàng nói giống như mọi chuyện không có gì nặng nề cả, nhưng trong lòng cô vẫn không tránh khỏi cảm giác nhói đau.

Tô Tịnh Tịnh đang uống dở ly rượu thì bị sặc, cô ấy ho như muốn phổi bay ra ngoài, dường như không tin chuyện này xảy ra.

“Cái gì cơ? Chia tay? Cậu với anh ta một tuần lễ nữa là cưới mà. Mặc dù tớ không thích anh ta cho lắm, lúc hai cậu giận nhau tớ cũng trêu cậu là chia tay anh ta đi nhưng tớ chưa bao giờ muốn cậu đau khổ cả.”

“Tên khốn đó đã làm gì cậu!”

“Đừng nói là ngoại tình đấy nhé!” Giọng của Tô Tịnh Tịnh càng nhỏ dần. Cô ấy lén nhìn vẻ mặt của bạn thân thì thấy Tần Nhiên cũng chẳng tỏ vẻ gì. Cô ấy thầm thở phào trong lòng, chắc lý do là không hợp nhau đây.

Tô Tịnh Tịnh an ủi bạn mình: “Duyên đến thì cũng có lúc duyên phải hết…”

Tần Nhiên lắc đầu, ánh mắt bắt đầu rưng rưng: “Hắn ta và em gái tớ lén lút sau lưng tớ qua lại với nhau. Hôm nay tớ đi công tác về sớm hơn dự định, định tạo bất ngờ cho hắn ta thì thấy hắn ta và em gái thân yêu của tớ đang làm chuyện đồi bại trong chính căn phòng tân hôn của tớ. Tớ chưa kịp tạo bất ngờ cho anh ta mà hai người họ lại tạo bất ngờ cực lớn dành cho tớ. Ngạc nhiên đến nỗi tớ chấm dứt với anh ta mà không có chút tiếc nuối.” Nói đến đây Tần Nhiên đã hơi rưng rưng.

Tô Tịnh Tịnh tức giận đập bàn, gây ra tiếng động lớn khiến ai ngoảnh lại nhìn cô ấy với vẻ mặt khó hiểu nhưng cô ấy không quan tâm, điều bây giờ là cô muốn dựt hết tóc của Hàn Lang và Tần Kiều, nhất định cô phải cho hai người đó một trận nên hồn. Dám cùng nhau đâm sau lưng bạn cô, cô không để yên đâu.

Nhưng cô khựng lại một vài giây. Tần Kiều chẳng phải là người em gái luôn yêu thương chị gái của mình sao. Sao bây giờ lại gây ra chuyện tày trời thế này.

“Sao em gái cậu lại làm thế với cậu chứ!“ Tô Tịnh Tịnh uống hết ly rượu trong tay.

Cô dang rộng tay ôm Tần Nhiên vào lòng rồi vỗ nhẹ vào lưng Tần Nhiên mà an ủi bạn thân: “Muốn khóc thì cứ khóc đi. Lão nương đây cho cậu mượn bờ vai để cậu tựa vào.”

Vừa dứt lời một cái, Tần Nhiên ôm chặt người Tô Thịnh Thinh mà khóc nức nở, đến bây giờ Tần Nhiên vẫn chưa vượt qua cú sốc mà Tần Kiều mang lại cho cô. Cô vẫn chưa tin rằng người em gái luôn yêu thương cô lại quay lưng đâm cô một cú khiến cô không còn tin nổi ai được nữa hết.

Tần Nhiên khóc đến chán thì dừng lại, giải tỏa cảm xúc dồn nén đã lâu thật tốt, lòng cô nhẹ nhõm hơn nhiều.

Điện thoại rung lên nhiều lần, dòng chữ Hàn Lang hiện lên trên màn hình khiến Tần Nhiên chán ghét. Cô chuẩn bị tắt máy thì Tô Tịnh Tịnh đã cướp lấy bấm nút nghe, rồi bấm loa ngoài.

“Nhiên Nhiên cuối cùng em cũng nghe máy của anh rồi! Có phải em đã tha thứ cho anh rồi không?”

Hắn ta nói một lúc nhưng không thấy ai trả lời, giọng hắn dần khó chịu:

“Em đi bar? Ai cho phép em đi đến những nơi đó hả?”

Cả Tần Nhiên và Tô Tịnh Tịnh đều cạn lời với câu nói của Hàn Lăng.

“Nhiên Nhiên đi đâu là quyền của cậu ấy. Anh là cái thá gì mà phải được sự cho phép của anh. Một thằng đàn ông bệnh hoạn ngay cả em gái của người yêu cũng chơi thì anh chả có tư cách gì mà có quyền can thiệp vào cuộc sống của Nhiên Nhiên cả.”

Tần Nhiên đưa cho Tô Tịnh Tịnh một ly nước. Tô Tịnh Tịnh uống một ngụm thật to cho trôi giọng, lại mắng hắn ta tiếp: “ Với lại anh và Nhiên Nhiên nhà tôi đã kết thúc rồi đừng bao giờ làm phiền cuộc sống của cậu ấy nữa. Nếu như tôi mà biết anh còn đeo bám dai như đỉa nữa thì đừng trách tôi độc ác. Cút!”

Nói xong Tô Tịnh Tịnh chặn luôn số của Hàn Lăng và xóa sạch mọi liên lạc của hắn ta. Không cần bạn thân mình ra tay, Tô Thịnh Thịnh tự tay chấm dứt mọi tai họa. Bạn thân của cô xinh đẹp như hoa thế này lại bị một tên khốn bắt nạt. Tức không chịu được.

“Còn Tần Kiều nữa, cậu cứ để tớ xử nó.”