Chương 6: Chương 6. Ác ý
Tôi trợn mắt nhìn hắn, nuốt nước bọt mấy lần mới sắp xếp xong những lời cần nói. “Ý anh là tôi sẽ trở thành người xấu nếu không mời anh ăn cơm tối cùng.” Quách Thành Vũ gật đầu thật mạnh nhưng rồi tự thấy sai, nên lắc đầu lấy lệ. Hắn gãi gãi đầu, làm bộ khó xử. “Tôi không quen nói dối. Có thể bỏ qua câu hỏi này không?”
Đây là vị trưởng phòng thuyên chuyển từ tổng bộ đến chi nhánh? Là vị trưởng phòng alpha được giám đốc công ty khen ngợi hết lời? Là người thét ra lửa khi dự án bị sai tài liệu?
Tôi thở dài mệt mỏi.
“Anh nói quá chí lý. Thôi được rồi, tôi mời anh qua ăn cơm cà ri bò để chào mừng anh đến sống tại chung cư này.”
“Cậu quay về dọn cơm đi! Tôi thay quần áo mới và rửa hết đống than đen này.” Hắn gật đầu hài lòng, tỉnh bơ ra lệnh cho tôi.
Sau đó, căn hộ độc thân nhỏ bé của tôi lần nữa chào đón một alpha độc thân.
“Anh không cần ăn như chết đói. Tôi dự định để dành ăn bữa sáng nên nấu khá nhiều thức ăn, không sợ thiếu đâu.” Tôi nhắc nhở hắn khi xới bát cơm thứ ba. Tôi không tiếc đồ ăn, mà tôi sợ anh ta chết vì nghẹn.
Quách Thành Vũ nuốt xong miếng cơm, chậm rãi sửa lại lời tôi.
“Tôi không phải chết đói. Chỉ sắp chết vì đói.”
“Bình thường anh xử lý bữa tối thế nào vậy?”
“...”
Sự im lặng của hắn khiến tôi nghi ngờ.
“Anh thay bao nhiêu bếp mới trong một tháng?”
Tôi đặt thìa xuống, hai tay lồng vào nhau nghiêm túc nhìn hắn chờ đợi. Tôi nhìn thấy rõ ràng trên làn da màu mật ong khỏe mạnh là một mảng hồng khả nghi.
“Tôi chưa từng xuống bếp thành công. Cố tình chữa cháy một cách thiếu kiến thức là tôi cố tình. Cũng tại mùi cơm cà ri của cậu ngon quá nên tôi phải dùng chút thủ đoạn. Cậu thật thông minh vì nhận ra âm mưu này!”
“Tôi không coi đây là lời khen đâu. Tính cách của anh khiến tôi bất ngờ đấy.”
“Bất ngờ về việc gì?” Hắn vừa nói vừa ăn, nhưng động tác tao nhã hơn nhiều người khác.
“Biểu hiện ở công ty và ở nhà của anh thật trái ngược nhau.”
“...”
“Anh nhận ra tôi ở công ty, đúng không?”
“...”
“Anh là người hai mặt?”
“Tiểu Soái!” Lần này hắn không còn giữ im lặng. Hắn đưa bát cho tôi. “Ừm, cho tôi một bát nữa, được không?”
Tôi xới một bát đầy ụ.
“Tôi không hai mặt. Tôi phân biệt rõ công ty và nhà ở. Tôi không dùng việc công vào việc tư, cũng không nhận người quen trong khi làm việc để tránh cho người xung quanh đồn thổi không hay về cậu. Ừm, cậu là omega, cậu nhớ chứ?”
“Anh sợ mọi người ngửi được hương vị alpha của anh trên cơ thể của tôi hay sợ mọi người nghĩ tôi đeo bám, thả thính alpha duy nhất trong phòng thiết kế.”
“Cả hai điều đều không phải. Tôi không nghĩ như vậy đâu. Tôi sợ có các tin đồn không tốt, ảnh hưởng danh tiếng của cậu thôi. Nếu biểu hiện xa lạ, không quen biết của tôi hôm nay trong công ty khiến cậu khó chịu, tôi chính thức xin lỗi cậu! Mong cậu bỏ qua cho tôi. Tôi không có ác ý hay coi thường cậu.”
“Anh… thật thẳng thắn. Anh khiến tôi cảm thấy bản thân thật tệ.”
“Xin lỗi!”
Một alpha cao lớn, đẹp trai, là cấp trên của mình chân thành xin lỗi, cảm giác này không hề dễ chịu như tưởng tượng. Tôi cũng không phải người thù dai hoặc hay nghĩ ngợi linh tinh, nên rất nhanh chóng thỏa hiệp.
“Là tôi hiểu lầm anh. Chúng ta không cần tiếp tục việc xin lỗi qua lại này nữa, được chứ?”
“Được. Vậy tiếp theo tôi xin đề xuất ý kiến.”
“Vâng, mời anh nói.” Tôi cảm thấy người đối diện là một anh chàng khá hài hước.
“Tôi có thể sang cậu ăn vào tối ngày mai không? À không chỉ ngày mai, mà một tháng, ừm, hay cả năm đi cho tròn nhỉ? Tôi sẽ gửi cậu tiền đi chợ, cậu nấu cơm cho tôi ăn tối nhé? Bữa sáng là ăn ngoài quán, bữa trưa ăn cơm căn tin hoặc nhà hàng, cậu lo cho tôi bữa tối được không?”
Tôi nhướng mày nhìn hắn. Không biết bản thân cười trong trường hợp này thì có quá vô duyên hay không?
“Tôi biết nếu tôi nói trả cậu tiền công thì cậu sẽ thấy bị xúc phạm. Vậy nên tôi tự tiến cử bản thân vào vị trí alpha hỗ trợ mỗi khi cậu phát tình. Cậu thấy ổn chứ? Tôi đã kiểm tra thông tin của cậu trong công ty rồi. Cậu là một omega độc thân, chưa có bạn đời. Kỳ phát tình của omega là định kỳ hàng tháng, cậu dùng nhiều thuốc ức chế để kìm hãm nó sẽ không tốt cho việc sinh sản đời sau. Có một alpha sẵn sàng trợ giúp và luôn kè kè bên mình, việc này lợi nhiều hơn hại.”
“...”
“Tôi đã đi khám sức khỏe trước khi chuyển về đây. Ăn xong cơm, tôi sẽ mang qua cho cậu kiểm tra.”
“Anh chưa ăn xong? Đã là bát thứ năm rồi đấy.” Tôi vội vàng cắt ngang màn đẩy mạnh tiêu thụ bản thân của anh ta.
“Nếu cậu đã nhiệt tình như vậy thì… cho tôi xin bát nữa.”
“Nhưng cơm trong nồi đã hết rồi.”
Hắn sốc đến mức trừng lớn mắt, tiu nghỉu bỏ thìa xuống bát cơm sạch sẽ không dính hạt cơm nào.
“Tôi có nướng bánh táo đấy. Anh muốn ăn không?”
“Có!”
Tôi đứng dậy đi đến kệ bếp, kiểm tra lò nướng. Xác định bánh đã chín, lò nướng tự động ngắt, tôi lấy bánh và cắt một phần tư chiếc bánh. Tôi vừa xoay người thì đã va vào người hắn, đĩa bánh trượt khỏi tay, cơ thể ngã nghiêng theo quán tính.
Hắn một tay ôm eo giữ cơ thể tôi, một tay hứng đĩa bánh điệu nghệ.
“Cậu thật vụng về. Không có tôi là không được.”
“Nếu anh không đứng lù lù sau lưng, tôi cũng chẳng bị ngã.” Tôi nghiến răng căm tức.
Hắn không bận tâm vẻ khó chịu trên mặt tôi, vô tư đưa đĩa bánh lên mũi hít hà. “Bánh thơm quá! Cậu giỏi thật đó. Cái gì cũng biết làm.”
“Bánh đó cho anh đấy!”
“Cảm ơn!”
Hắn vừa dứt lời là tôi túm lấy cổ tay hắn, dắt hắn đi thẳng ra cửa nhà. Tôi đẩy hắn ra ngoài kèm cái liếc mắt xem thường. “Cơm đã ăn chực xong, lại còn có bánh mang về để tráng miệng. Anh lượn về nhà anh được rồi đấy.”
Tôi đóng sập cửa lại, chỉ có nửa lời nói của hắn kịp vọng vào trong nhà. “Còn đề xuất nấu bữa tối cho tôi thì sao? Tôi chuyển khoản cho cậu nhé…”
Sau hai lần ăn cơm chung, tôi đã xác định xong hàng xóm Quách Thành Vũ là một người đàn ông vô sỉ, gia trưởng và trơn trẽn nhất mà tôi từng biết.
Ngày hôm sau, tại công ty, tôi xác định thêm hai tính cách của vị trưởng phòng mới: thù dai, lấy việc công trả thù chuyện cá nhân.
Dự án DF101 lại bị moi ra lỗi sai ở phần khác. Người chịu trách nhiệm dự án là anh chàng đồng nghiệp beta nhưng người bị gọi vào văn phòng nghe mắng là tôi.
Tôi ngơ ngác đứng nghe một loạt từ ngữ nặng nề và nhẩm đếm bốn lần tập tài liệu A4 bị đập mạnh xuống bàn.
“Sửa lại và nộp lại cho tôi trước giờ tan làm. Bây giờ thì ra ngoài!” Hắn kết thúc tràng mắng mỏ mười lăm phút bằng tiếng đuổi người.
Anh chàng đồng nghiệp beta xum xoe đón tôi và ăn một cú đấm vào bụng. Anh ta bám tay lên chiếc bàn gần đó, thều thào thanh minh.
“Là anh sai. Anh vạn lần xin lỗi chú. Bữa trưa hôm nay, anh mời.”
Tôi khịt mũi xem thường, quay về chỗ ngồi, cúi đầu làm tiếp công việc dở dang. Vài người trong phòng xì xào trưởng phòng mới thật khắt khe, săm soi những lỗi vớ vẩn. Những lời đó không ảnh hưởng đến tốc độ làm việc của tôi.
“Tiểu Soái!” Một xấp tài liệu dày khoảng hai mươi centimet đặt xuống bàn tôi, đi kèm là tiếng gọi.
“Vâng, có chuyện gì vậy anh Phạm?”
Phạm Khải Ân chỉ vào đống tài liệu. “Trưởng phòng bảo cậu tổng kết lại số liệu và hình ảnh các dự án này. Sáng ngày mai nộp lại cho tôi.”
Tôi ngạc nhiên nhìn lướt tên các tài liệu và hồ sơ.
“Toàn bộ? Đây là dự án trong hai quý đầu năm, sẽ không thể tổng kết lại trong một ngày đâu. Không phải công việc này vẫn là của Lan Khương Mai à? Tại sao lại chuyển cho tôi làm? Không đúng chuyên môn sẽ khiến công việc bị ứ đọng.”
“Ý cậu nói là bản thân không thể làm công việc này?”
“Tôi không nói thế. Chỉ là…”
“Cậu chỉ cần trả lời là làm được hay không thôi. Không cần giải thích. Tôi cần kết quả để báo cáo lại trưởng phòng.”
“Tôi làm được!”
“Tốt lắm. Đây là danh mục các thứ cần tổng kết. Cậu đối chiếu theo đó và làm nhé. Sáng ngày mai cứ để trên bàn làm việc của tôi.”
Phạm Khải Ân nói xong rồi quay ngoắt người rời đi. Cửa phòng trưởng phòng mở và đóng lại.
Gã vừa rời đi là anh chàng đồng nghiệp beta nhảy đến nhiều chuyện.
“Trợ lý kiểu gì mà đến ⅔ thời gian cắm cọc trong phòng trưởng phòng vậy? Cậu có nghĩ hai người đó đang mờ ám với nhau không hả?”
“Họ làm gì cũng không đến lượt chúng ta quản. Đàn ông bớt nhiều chuyện, giảm hóng hớt đi.” Tôi vừa nói vừa rút một hồ sơ dự án ở giữa đống tài liệu cao ngất, lật mở xem qua.
“Tiểu Soái thân yêu, cậu thờ ơ quá đấy nhé. Người ngoài như anh đây cũng cảm nhận được ác ý của trợ lý Phạm.”
“Ác ý? Tại sao anh ta phải có ác ý với tôi?”
“Ác ý trù dập cậu chứ còn gì nữa. Sao cậu không nhận ra sức quyến rũ của bản thân khiến vị trợ lý đó nhìn thấy nguy cơ ngài trưởng phòng đẹp trai kia sẽ bị cậu câu dẫn mất?”
“Nếu anh dùng toàn bộ trí tưởng tượng của bản thân vào việc chăm sóc, lo lắng và cung phụng bạn gái thì tôi đảm bảo đến cuối năm, anh sẽ thành công đón nàng về chung một nhà.”