Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 15: Giật Mình giữa Đêm

“Làm càng!” Anh khi nảy nhận ra Hạ Uyển có chỗ không đúng nhưng lại không nghĩ ra vấn đề ở đâu. Giờ nghe Tâm Nhi nói ra sự thật anh lại không ngờ cô ta lại có thể làm chuyện quái gỡ như vậy khi chỉ mới về nước chưa được mấy ngày. Anh ra khỏi phòng cả người đằng đằng sát khí, Tâm Nhi lại tức giận đá mạnh chân vào tường chửi ai kia: “Đồ đàn ông tồi đàn ông đáng ghét trước đó còn muốn bảo vệ chở che cho mình giờ lại vì phụ nữ khác mà giận dỗi với mình. Đồ xấu xa!” Đang lúc cô tức giận cảm nhận được có người vào từ đường cửa sổ, biết không phải người trong sáng gì cô lập tức nâng cao cảnh giác: “Ai đó?” Người kia lập tức ra mặt, cô nhận ra cô ta: “Nhật Nguyệt sao cô lại đến đây.” Nữ sát thủ kia nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, đáp: “Tôi đến lấy mạng cô.” Cùng lúc nói cô ta đâm dao về phía Tâm Nhi, may mà thân thủ cô vẫn rất tốt kịp thời tránh né. Cả hai cô gái lao vào đánh nhau màn trời chiếu đất, tất cả đồ trên bàn đều bị đánh cho lộn xộn, có thứ còn rơi xuống đất bễ tan tành. Nghe tiếng động lớn người trong biệt thự cùng lúc cảnh giác gọi nhau: “Có người đột nhập trên phòng làm việc của Chung gia mau lên đó.” Tiếng hồ nhão của mọi người cũng thu hút sự chú ý của anh trong khi anh đang dạy dỗ lại em gái của mình. Mặc dù rất bất mãn với sự hành sự thiếu suy nghĩ của cô nhưng dù sao Hạ Uyển cũng là người anh nhìn lớn nên anh không nỡ nhìn thấy cô ấy đau đớn vật vã như vậy. Càng không nỡ nhìn một nam nhân lạ lên giường với em gái, trong mắt anh cô vẫn là một người phụ nữ trong sạch. Nào đâu hay biết Hạ Uyển này để ngồi lên được vị trí thống soái hắc dạ không ngại mang trinh tiết của mình ra trao đổi từ lâu. Cô còn không những cho một người mà là nhiều người. Cảm giác bị đàn ông giày xéo khiến trong lòng ả ta luôn có một ám ảnh cưỡng chế. Từ đó để tê liệt mình những năm ở nước ngoài cô không ngừng dùng thuốc trầm cảm cùng với biểu hiện thích ngược đãi. Những cậu trai trẻ được gọi đến hầu hạ qua đêm với cô khi gọi đến đều bị đánh rất thảm. Đa số đàn ông của cô 10 bữa nữa tháng đều là người mới, những người đã tiếp cô một lần đầu sẽ không dám đến lần hai. Hiện tại, Hạ Uyển gào thét muốn anh chạm vào mình nhưng anh không những yêu cầu vệ sĩ cột tay chân cô vào bốn góc tường, còn tự mình tiêm cho cô một mũi thuốc an thần liều mạnh để cô nhanh chóng ngủ đi. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Hạ Uyển còn loáng thoáng nghe được anh yêu cầu người của mình sắp xếp cho cô ngày mai về nước, không được quay về đây nữa. điều này khiến cho sát ý của Hạ Uyển đối với Tâm Nhi càng thêm mạnh mẽ hơn. ****** Tiếng động lớn từ thư phòng kéo mọi người chạy tới, Tâm Nhi vừa đánh vừa khuyên nhủ Nhật Nguyệt: “Mau dừng lại đi, cô không phải là đối thủ của tôi. Tin tôi tôi sẽ kiếm cho cô một chỗ tốt, rời khỏi hắc dạ, nơi đó không phải nơi tốt đẹp gì.” Hất Tâm Nhi qua một bên luôn tìm sơ hở đâm dao về phía cô, Nhật Nguyệt cố chấp: “Không cần nhiều lời, chuyện của tôi không cần một kẻ phản bội tổ chức như cô quản.” Vừa tránh đòn của cô ấy, Tâm Nhi vừa hết sức nói: “Cô sao lại cố chấp như vậy chứ? Cô có biết hắc dạ đã đối xử với tôi như thế nào không? Không những tôi mà còn cả cô nữa, những năm tháng trong đó có ngày nào cô được sống yên, nữa đêm ngủ không bị giật mình không?”