Chương 12: Không thể Cướp
Bàn tay to lớn phủ trên đôi má non mềm của cô, Tâm Nhi bất giác nhìn theo tay anh, tiếp xúc với anh khoảng cách gần như vậy khiến cô tim đập chân run, may mà đã được anh bế đặt trên bàn. Anh không có bất cứ hành động thô lỗ nào tiếp theo, ánh mắt đánh xuống dưới đôi chân trần của cô. Chung Gia Bảo không nóng không lạnh hỏi: “Sao không xỏ dép?” Tâm Nhi lắp bắp: “Là đi vội quá! Đúng vậy đi vội quá nên không xỏ dép.” “Trên phòng có nước sao em không uống mà đi tận xuống dưới này?” Cô làm sao dám nói bản thân đi tìm anh chứ? Đành phải lấp liếm: “Không thấy.” Chung Gia Bảo nhìn qua ly nước bên bàn hỏi: “Đã uống xong chưa?” Cô gật đầu: “Xong… xong rồi.” Trông Tâm nhi lúc này dáng vẻ bối rối thật ngốc anh vô thức bật cười, anh biết cô gái nhỏ này là đi tìm mình nhưng không vạch trần. Anh bá đạo ôm cô lên bế ngang kiểu công chúa, môi mỏng mấp máy: “Anh đưa em về phòng.” “Tôi có thể tự đi, anh thả tôi xuống đi.” “Cơ thể em mang tính hàn, đi chân trần không tốt. Ngoan ngoãn một chút.” Biết ý anh đã quyết cô phản đối cũng là vô hiệu nên ngoan ngoãn để anh bế về phòng. Đặt cô lên giường, anh ngồi bên cạnh hỏi: “Em có chuyện muốn hỏi anh sao?” Tâm Nhi gật đầu. Anh lại tiếp: “Được hỏi đi, anh sẽ thành thật khai báo.” Nói rồi anh dựa người vào đầu giường theo phản xạ kéo cô vào lòng mình. Cô có hơi bất ngờ vì hành động này của anh, nhưng cũng không bài xích. Để mặc anh ôm trong lòng dù sao thì cảm giác ấm áp bên anh thật khiến người khác mê hoặc. Tôi hôm đó, cô đã hỏi anh là ai? Tại sao lại nhiều lần giúp cô như vậy? Đối với bệnh tình của cô anh lại biết rất rõ. Anh ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi của cô, tuy nhiên chỉ nói tên mình là Chung Gia Bảo không hề kể với cô chuyện hai người đã yêu nhau từ ngàn năm trước trải qua hai kiếp người. Nói về việc cứu cô nhiều lần muốn cô ở cạnh anh chỉ giải thích là vì đã thích cô ngay từ lần đầu gặp gỡ, lúc cô còn rất bé. Những năm qua anh luôn đi tìm cô. Khó khăn lắm mới điều tra được cô là sát thủ của hắc dạ. Tâm Nhi biết những lời anh nói không hoàn toàn là thật nhưng cô không vạch trần anh. Vì cô biết anh đã không muốn nói có hỏi cũng vô ích. Dù sao cô vẫn xác nhận anh không phải là người xấu. Đêm ấy, hai người cùng nhau ngủ trên cùng một chiếc giường nhưng chỉ ôm nhau thế thôi chứ không làm mấy chuyện vượt rào đi quá giới hạn. Anh bảo: “Anh sẽ đợi đến lúc em thật sự sẵn sàng đồng ý trao cả cuộc đời mình cho anh. Ngoài ra sẽ không ép em làm những điều bản thân không thích.” Cô không đáp lại nhưng trong lòng sớm đã bị người đàn ông này làm cho cảm động mất rồi. ***** Choang… Tiếng ly vỡ được người ném mạnh xuống sàn, Hạ Uyển vẻ mặt tức giận gầm lên: “Đúng là một đám vô dụng, một con nhỏ cơ thể yếu đuối như vậy cũng không làm gì được. Đích thân tôi phải về nước một chuyến rồi.” Long Trì cung kính bảo: “Đại tiểu thư bớt giận, cô gái đó thật sự không dễ chọc cô ta là người được chọn của hắc dạ, thân thủ rất tốt, lại là người được Chung gia bảo bảo hộ không phải người chúng ta có thể tùy tiện đụng vào.” Hạ Uyển trừng mắt nghiến răng nghiến lợi đáp: “Vậy thì thế nào chứ? Anh cả chỉ có thể là của tôi mà thôi. Bất cứ người phụ nữ nào cũng không được cướp anh ấy khỏi tôi.” Cô nói ra những lời này trên mặt thể hiện đầy quyết tâm. Hạ Uyển là anh em kết nghĩa với Chung Gia Bảo từ nhỏ cô đã được anh nhặt về nuôi dưỡng vì tư sắc có vài phần giống với Tâm Nhi của anh. ban đầu anh còn nhầm tưởng cô là người anh cần tìm nhưng qua thời gian khi cô dần lớn lên, sớm bộc lộ bản chất hung hăng của mình, trên người cô lại không tìm thấy khí tức của người con gái mà anh ngày đêm mong nhớ. Nên anh đã đưa cô ra nước ngoài định cư, để cô ở bên đó tránh gây rắc rối cho mình. Hạ Uyển trước mặt anh rất nghe lời, nhưng sau lưng anh cô đã lén tập hợp cho mình một tổ chức riêng tên là Hắc dạ. Biết rõ anh những năm qua vẫn luôn tìm một người phụ nữ tên là Tâm Nhi nên khi nghe trong tổ chức có người như vậy xuất hiện cô đã đích thân đến kiểm tra. Biết được Tâm Nhi trong tổ chức nuôi dưỡng rất có thể là người Chung Gia tìm kiếm nên cô nhiều lần gây khó dễ, với cô gái luôn dành những hình phạt khắt khe nhất. Lúc nào cũng muốn huỷ hoại cô, không để Chung gia tìm thấy cô không ngờ anh lại xuất hiện ở thời điểm mấu chốt nhất. Chính Hạ Uyển cho người đi cướp Tâm Nhi lại, nhưng lại không thể mang người về từ tay Chung Gia cô lần này phải tự về nước để xử lý chuyện này thôi. Những gì mà cô muốn có được người khác không thể cướp mất.