Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 16: Trèo Cao

Sau khi hai người phụ nữ vào quán cà phê, nước uống cũng được mang lên một cách nhanh chóng, bà Hoà cũng lấy trong túi xách của mình ra một tấm thẻ đẩy về phía cô, nói: “Trong này là 5 tỷ đủ để cô rời xa con trai tôi rồi chứ?” Đẩy tấm thẻ về lại phía bà, Chiêu Quân nhẹ nhàng đáp: “Con biết dì không thích con nghĩ con đến với Lục Gia Chính chỉ vì tiền nhưng xin hãy cho con một cơ hội chứng minh bản thân, chúng con là thật lòng yêu nhau.” Ngay lúc này Lục Gia Chính cũng đuổi đến, kéo tay Chiêu Quân đứng lên che chắn phía sau mình, nhìn mẹ anh với ánh mắt tức giận: “Mẹ đang làm gì vậy hả? Chẳng phải con đã nói chuyện riêng của con không cần các người xen vào sao?” Bà Hoà đứng dậy tức giận đến run người: “Con có thể nói chuyện với ta như vậy sao?” Chiêu Quân cũng kéo anh lại, nhìn anh lắc đầu ý bảo anh đừng nóng vội. Bà Hoà lại tiếp tục nói những lời sỉ nhục cô: “Cô gái này hoàn toàn không xứng với con, gia cảnh không có cái gì cũng không con vì cái gì mà chọn ở bên cô ta chứ? Nếu hôm nay hai người không chia tay, ta sẽ tước đi quyền quản lý Lục thị của con. Những thứ ta và bố con cho con được thì cũng có thể lấy lại được.” “Được. Vậy thì mẹ cứ làm theo ý mình đi.” - Lục Gia Chính trả lời một cách quyết đoán, bàn tay bất giác đưa lên khuôn mặt bầu bĩnh của Chiêu Quân, cô bị anh làm cho cảm động sắp khóc rồi, đôi mắt ngấn lên rưng rưng. Anh lại nhìn về phía mẹ mình chắc chắn: “Nếu không phải là Chiêu Quân cả đời này con sẽ không cưới vợ.” Tức đến không đứng vững bà Hoà ngã ngồi xuống ghế, cứng miệng nói không thành lời: “Con… Con được lắm.” Ngay lúc này có một ông già tóc bạc, chống gậy đi đến theo sau ông ấy còn có hai vệ sĩ: “Được lắm! Không hổ là cháu rể của ta, rất có khí phách.” Thấy ông ngoại đến, Chiêu Quân chạy đến bên ông đỡ lấy cánh tay ông, gọi một tiếng: “Ông ngoại sao người lại đến đây?” Xoa đầu cô gái, ông cười hiền từ, lại nhiếc cái trán dồ của cô một cái: “Còn không phải vì con bé ngốc cứng đầu như con sao? Thà ở ngoài đường để người ta bắt nạt cũng không chịu về nhà. Con y hệt mẹ của mình.” Cô nũng nịu gọi: “Ông ngoại” Sự có mặt của ông già khiến cho mẹ con Lục Gia Chính bị dọa sợ, trước nay ở thành phố này không ai là không biết đến Tô gia thế gia hàng đầu thành phố này. Chiêu Quân vậy mà gọi lão nhân gia nhà họ Tô là ông ngoại. Nói như vậy xét về gia thế không phải cô còn hơn anh một bậc sao? Tại sao trong tài liệu tìm kiếm được không ai nói cho bọn họ biết Ninh Chiêu Quân là cháu ngoại của nhà họ Tô. Chẳng lẽ mẹ cô ấy chính là người con gái đi hoang vì tình yêu sẵn sàng từ bỏ thân phận thiên kim của mình năm xưa sao. Ông già nghiêm nghị nhìn về phía bà Hoà, hỏi: “Bà Lục, bà thấy cháu gái tôi không xứng với con trai của bà sao? Nếu như vậy thì…” Lục Gia Chính căng thẳng sợ rằng ông sẽ mang Chiêu Quân đi khỏi anh, anh vội lên tiếng: “Ông ngoại con hứa sẽ chăm sóc tốt cho Chiêu Quân, con nhất định không để cô ấy chịu thiệt dù có từ bỏ cả Lục gia.” “Ông ngoại?” - Haha… “ Gọi cũng thật hay, ta còn chưa chấp nhận một cháu rể như cậu.” Nhìn thẳng mặt mẹ con nhà họ Lục, ông nói thẳng: “Cháu gái tôi ở đây chưa đến lượt các người bắt nạt, quen biết với con bé là các người trèo cao. Không khiến các người bận lòng tôi hiện tại sẽ mang Quân nhi trở về.” Nhìn qua cô gái, ông nghiêm giọng ra lệnh: “Còn không mau theo ta về nhà.” “Ông ngoại…” - Chiêu Quân còn chưa kịp nói hết câu đã bị ông kéo đi. “Đừng có đi theo vết xe đỗ của mẹ con.” Gia Chính muốn đuổi theo cô nhưng chạy được mấy bước thì anh đã dừng lại, ông Tô nói đúng anh bây giờ không gì để chứng minh được anh sẽ lo được cho Chiêu Quân một đời cả. Với người con gái xuất sắc như cô, anh cần chứng minh một chút. Lại nhìn về phía mẹ mình, anh bảo: “Chuyện thành ra thế này mẹ hài lòng rồi chứ?” Từ đầu đến cuối nhìn mọi người lần lượt rời đi bà Hoà không ngờ được mọi chuyện lại thành ra thế này. Bà ấy không ngờ bản thân đắc tội với người đứng đầu ở đây mất rồi. Lục gia sẽ không vì chuyện này mà phá sản chứ? Nói vậy bà sẽ thành tội nhân thiên cổ mất. ***** Ngồi trên xe cùng ông ngoại Chiêu Quân ninh bợ bóp bóp lấy cánh tay ông tỏ ra hiểu chuyện: “Sao ông lại tự mình đến đây?” Ông già giả vờ hờn dỗi bảo: “Còn không phải là lo cho con sao? Tại sao lại biến bản thân trở nên rẻ mạt như vậy chứ?” Cô cúi thấp đầu nhất thời không biết nói gì với ông. Nhìn cô cháu gái nhỏ ông lại thấy đau lòng, lại nhớ đến người mẹ quá cố của cô mà không nén được tiếng thở dài.