Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 14: Ngoại tình.

Đến với nơi này bằng hai bàn tay trắng, Chiên Quân cũng bước đi với hai bàn tay trắng, chỉ là lấy một ít tiền của anh để đến thành phố C tìm ông ngoại mà thôi. Thấy cô ra khỏi nhà với vẻ mặt buồn tênh, đôi mắt lại đỏ hoe hình như vừa khóc. Dì Trương tiến lên hỏi: “Cô chủ cô đi đâu vậy để tôi gọi tài xế đưa cô đi.” “Không cần đâu, cháu đi lần này sẽ không về nữa. Cảm ơn dì thời gian qua đã chăm sóc cháu.” “Cô muốn đi sao? Cậu chủ đã biết chuyện này chưa?” Chiếu Quân lắc đầu nước mắt lưng tròng: “Vẫn chưa. Đừng làm phiền anh ấy, con đã để lại lời nhắn cho anh ấy rồi.” Nói rồi cô sợ bản thân sẽ yếu đuối mà không đi nữa, vội rút tay ra khỏi tay dì Trương chạy ra khỏi nhà. Dì Trương biết bản thân chỉ là một người làm công, không quản nổi cô nên không đuổi theo, trực tiếp lấy điện thoại gọi cho cậu chủ của mình. ***** Chát! Lục Gia Chính vừa về nhà chính đã bị bà Hoà cho một bạt tai choáng váng mặt mày. Lưu Giai ngồi bên cạnh cũng không ngờ được bà ấy lại ra tay như vậy. Cô vội đi đến bên anh hỏi: “Anh không sao chứ?” - Cô nhìn anh đầy đau lòng rồi lại quay sang bà Hoà trách: “Dì sao dì lại làm thế chứ? Gia Chính không có lỗi lỗi là tại cô ta.” Giật tay mình ra khỏi tay Lưu Giai, anh nhìn cô với ánh mắt căm phẫn, anh biết chuyện thành ra thế này là do nữ nhân này không biết điều đến trước mặt mẹ anh xàm ngôn. “Mẹ không hỏi con có chuyện gì mà đã ra tay đánh con sao? Con đã làm gì sai?” “Con còn dám hỏi ta câu này sao? Con xem mình đã làm ra chuyện gì? Ngoại tình công khai còn tự cho mình là đúng sao?” “Ngoại tình?” - Anh lập lại lời bà Hoà cùng hỏi: “Lưu Giai là gì của con lại quy cho con cái tội ngoại tình? Con trước nay chỉ xem cô ấy là em gái, con nay đã 25 tuổi rồi chẳng lẽ không có quyền chọn lựa bạn gái cho mình sao?” “Nhưng con và Lưu Giai từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, hai nhà trước nay đều đã ngầm định ước quan hệ của hai con.” “Đó là chuyện người lớn các người tự nhận định với nhau các người đã bao giờ hỏi qua ý kiến của con chưa?” Bấy giờ điện thoại anh vang lên, nhấc máy lên nghe, anh sẵn giọng hỏi: “Dì Trương có chuyện gì?” “Cô Chiêu Quân đã rời đi rồi ạ. Tôi thấy cô ấy trông có vẻ buồn lắm, còn nói với tôi lần này rời đi sẽ không quay trở lại nữa.” “Được tôi về ngay.” Tắt máy anh nói ngắn gọn với người nhà: “Con có việc cần xử lý sẽ nói chuyện với mẹ sau. Nhưng tốt nhất nên bỏ cái tư tưởng bắt con chia tay cô ấy đi, chuyện này là không thể nào. Con thà ở giá cũng không cưới Lưu Giai.” Để lại câu nói đó anh bỏ chạy mất biến, bà Hoà tức đến dậm chân: “Con đứng lại cho mẹ.” Thấy anh đi rồi, Lưu Giai nắm lấy tay bà Hoà: “Dì xem anh ấy kìa.” “Được rồi được rồi con đừng vội. Ngày mai dì sẽ đi gặp cô gái kia. ****** Ngồi trên xe, tự lái tâm tình Lục Gia Chính hết sức bất an, anh sợ lại lạc mất em gái nhỏ một lần nữa. Trong lòng anh cũng rất giận cô, tại sao không có niềm tin cho anh vậy chứ? Anh đã làm gì sai? Chẳng phải trước mặt mọi người anh luôn thể hiện rõ tư tưởng khẳng định bản thân chọn cô, luôn đặt cô làm vị trí ưu tiên hàng đầu sao? Sao cô lại muốn rời xa anh như vậy? Xe chạy rất nhanh, anh muốn đi nhanh về nhà để tìm kiếm cô, không muốn để mất Chiêu Quân lần nữa. Anh sợ cô ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm hiện tại ngoài anh ra cô còn có thể đi đâu được chứ. Đang chạy đột nhiên anh để ý thấy một cô gái ngồi bó gối khóc bên đường. Thân hình quen thuộc đó, anh không sao nhầm lẫn được. Cho xe lui trở lại, anh nhanh chóng xuống xe, chạy đến chỗ cô gái ôm chầm lấy cô. Miệng trách móc nhưng trong lòng thì rất đỗi vui mừng: “Sao lại một mình chạy đến đây hả?” Chiêu Quân bất ngờ cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh vô thức ôm chầm lấy anh bao nhiêu tủi thân bao nhiêu ấm ức dâng trào khiến cô khóc như một đứa trẻ. "Lần sau không cho phép em tự ý rời đi như vậy nữa biết chưa?"