Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 14: Chương 14. Người trong mộng

Cả một buổi chiều, Nhâm Hy Tuệ ngồi vắt vẻo bên cạnh giường của Giang Mẫn, nói chuyện không ngớt về tương lai. Nhâm Hy Tuệ tỏ ra làm bà cụ non sành sỏi, giảng về những vấn đề tâm sinh lý của con gái lúc dậy thì, đinh ninh sẽ có nhiều thay đổi khác biệt.

Giang Mẫn chắc chắn đã được nghe thuyết giáo của Trang Hi Văn từ tháng trước, bây giờ phải ngồi đây nghe Nhâm Hy Tuệ lải nhải nhiều điều hơn cả mẹ cô nữa, nên cô đành lấy bút và giấy ra, vẽ mấy thứ trong đầu cô đang nghĩ tới.

Cô học tập theo cách chia tỷ lệ trong sách, vẽ một hình bầu dục để phác họa nên khuôn mặt người. Cô còn chấm mỗi điểm trên giấy, xác định điểm vẽ thật chính xác. Làm chuyện này Giang Mẫn còn ân cần hơn cả việc ngồi nghe bạn thân giảng giải về những thứ như cảm xúc nam nữ, cần làm gì để tránh đụng chạm không đáng có.

Nhâm Hy Tuệ thuận tay nâng cằm Giang Mẫn lên, mắt đối mắt, dõng dạc nói, “Cho nên Mẫn Mẫn à, cậu tuyệt đối đừng gần gũi quá với Tần Triết.”

Giang Mẫn cười tươi, nở cánh môi mọng hồng hào lên nói cùng Nhâm Hy Tuệ, “Không phải tớ đã nhường cậu ấy cho cậu rồi sao?”

Cô cười sảng khoái làm Nhâm Hy Tuệ phồng mang trợn má hung tợn, muốn đánh cô nhừ người, sau đó chuyển sang chọc ngoáy phần eo nhạy cảm của Giang Mẫn khiến cô lăn đùng ra nệm, nắc nẻ như được mùa.

Nhâm Hy Tuệ đè Giang Mẫn, cô ở trên, Giang Mẫn áp sát bên dưới, giương hàng mi dài chơm chớp tỏ vẻ vô tội.

Hai cô gái giỡn hớt đủ mệt, liền nhìn tóc tai xõa sợi trên mặt nhau. Tiện tay, Nhâm Hy Tuệ vén mấy cọng loà xoà phất phơ trên gương mặt tinh xảo của Giang Mẫn, bịt miệng thảng thốt, “Giang Mẫn… cậu thật sự xinh đẹp đó!”

Giang Mẫn lại phá lên cười, đẩy Nhâm Hy Tuệ qua một bên, chấn chỉnh tóc tai gọn gàng lại, mới nói, “Cậu đừng có mà lắm trò.”

“Thật đấy! Cậu đang tiến hóa thành nàng tiên qua từng ngày…” Nhâm Hy Tuệ miệng lưỡi ngọt như đường, nghe qua cũng cảm thấy mát lòng mát dạ kể cả đó không phải sự thật.

Giang Mẫn cầm giấy bút trở lại, mang chất giọng nghiêm túc bảo, “Đừng đùa nữa, cậu không về sao?”

Cô nàng kia phớt lờ, dùng mấy ngón tay ghép thành máy ảnh, kỹ càng suy xét, “Mũi cậu so với tớ vừa cao vừa thon, còn tớ chỉ có gì xài nấy.”

“…”

“Mắt còn biết cười, sau này các anh trai trên sơ trung sẽ phải xếp hàng dài.” Mặc kệ cô, Giang Mẫn không đáp lời, Nhâm Hy Tuệ cứ liên thiên nói chuyện một mình.

“…”

“Kể cả đôi môi mọng… Ôi mẹ ơi, sao mẹ tớ không thể cho tớ một hình dáng như cậu…” Nhâm Hy Tuệ bĩu môi làm cái mặt hề.

Cuối cùng Giang Mẫn dừng bút, nhìn Nhâm Hy Tuệ buông ra một câu, “Cậu tiếp tục nói nữa, tớ sẽ mách lại với dì Trần rằng cậu đã nói như vậy đấy.”

“Này, này… Tớ không nói nữa… không nói nữa…” Cô nhóc nghịch ngợm che miệng, giơ tay lên thề thốt sẽ nín thinh.

Gió thu buổi chiều mang theo khí hậu se lạnh đùa nghịch thổi qua cánh cửa kính đang khép hờ, từng ngọn gió làm xúc giác nổi da gà, Giang Mẫn cũng cảm giác muốn bệnh tới nơi.

Cô hắt xì nhẹ, nước mũi rơi ra ngoài, liền đặt bản vẽ xuống, chạy tới bàn học tìm kiếm khăn giấy.

Nhâm Hy Tuệ tiện tay cầm lên, Giang Mẫn rất nhanh đã hoạ ra một đường nét mờ nhạt của một cậu con trai, trông nét mặt khôi ngô, hiền lành.

Nhâm Hy Tuệ nheo mắt thầm tưởng tượng, có lẽ cô chưa từng gặp qua người nào có đường nét thuận mắt như thế. Cô nhớ lại Châu Kha Đổng, tuyệt đối không có dáng vẻ thế này, nên Nhâm Hy Tuệ sửng sốt hỏi kỹ Giang Mẫn, “Người này…” cô chỉ thẳng vào bức tranh, ngơ ngác nói thêm, “… là người trong mộng của cậu sao, Mẫn Mẫn?”

Người trong mộng…

Giang Mẫn nghe ba chữ này trong lòng nảy sinh cảm giác bồi hồi. Sắc xuân đột ngột xuất hiện giữa trời thu, ẩn hiện trên gò má căng mịn đang trở nên nóng hổi của thiếu nữ. Giang Mẫn vội vứt khăn giấy vào sọt, chiếc mũi thanh cao bị cô dày vò cho đến mức đo đỏ, nhanh chạy đến chỗ Nhâm Hy Tuệ giật lấy thứ đồ trên tay cô ấy.

“Nói bậy!” Giang Mẫn khảng khái đáp, giữa đôi mày lộ ra một đường nhăn mờ nhạt, đem cất bản vẽ vào hộc bàn.

Nhâm Hy Tuệ nghi ngờ, nhưng cô vốn thấy Giang Mẫn bực dọc, nên chả dám đả động chọc ghẹo cô gái nhỏ thêm nữa.

Ráng chiều đã lấp ló ở đường chân trời. Khoảng không đổi màu, nhàn nhạt chuyển sắc sang đỏ rồi đến tím lợt, đổ chút màu thơ mộng phủ lên cửa phòng Giang Mẫn.

Trần Ngọc nhận cuộc điện thoại của Nhâm Hy Tuệ, bà lái xe sang rước đứa nhỏ nhà mình quay về.

Tối hôm ấy Giang Hữu hiếm khi có dịp về sớm hơn Trang Hi Văn. Ông tự mình vào bếp, nấu một bữa thịnh soạn, toàn là món ngon mà công chúa nhỏ của ông thích nhất, chẳng hạn như canh gà hầm nhân sâm, cùng với cá diêu hồng sốt cay. Giang Hữu tay nghề cao hơn Trang Hi Văn rất nhiều, loại hương vị mà ông nấu ra làm cho cô khen không ngớt.

Ăn xong vẫn còn đọng lại vị chua ngọt nơi đầu lưỡi, nhưng cô chợt nhớ ra, món tương tự mà cô ăn ở nhà Lưu Thanh hình như còn hợp khẩu vị của cô nhiều hơn nữa.

Cô ngây ngô nói với Giang Hữu, “Ba, dì Lưu cũng biết làm món này đấy ạ.”

Ông cười lớn, xoa đầu con gái nhỏ, “Vậy sao? Ba nhớ lúc trước đến giờ, Lưu Thanh hiếm khi xuống bếp, toàn là chú Châu thôi, làm thế nào bà ấy lại giỏi như thế.”

“Con không biết.” Giang Mẫn nhún vai, “Chắc dì ấy kiếm được bí quyết riêng.”

Cô cùng ông dọn dẹp bát đũa đã bày ra, hoàn thành hết công việc rồi mà Trang Hi Văn vẫn chưa về. Hoá ra bà có một buổi hội thảo ở trung tâm Hoa Thiên, tiệc rượu đón khách có khi đến khuya.

Giang Mẫn quay về phòng làm bài tập chăm chỉ, kéo dài đến một tiếng rưỡi. Đa số những bài cô mới học, trong kỳ hè đã được thiếu niên nào đó tận tình giảng giải, nên giờ có gặp dạng tương tự, cô như hóa phép thần thông, đặt bút xuống là làm được ngay tức khắc.

Như mọi ngày, cô vào nhà vệ sinh, lấy kem nặn lên trên bàn chải điện, thuận tay cho vào miệng, đợi bọt kem làm sạch răng, cô sẽ vệ sinh cá nhân, thay chiếc đầm ngủ tươm tất, lại lùa tay vào hộc bàn đem ra trang vẽ còn dang dở.

Cô ngồi với tư thế ngay ngắn trên giường, tay úp úp lật lật, vẫn không dám mở bức tranh kia lên để đối diện.

Nhâm Hy Tuệ ăn nói càn rỡ một câu, liền làm cho đầu óc Giang Mẫn liên tiếp phát đi phát lại cái chữ “người trong mộng”.

Cô không phải không có chút hiểu biết gì về từ ngữ ấy, cô không xem loại phim tình cảm ấy nhiều, song sau những bữa cơm tối, gia đình cô quây quần ở phòng khách, Trang Hi Văn sẽ bật những bộ phim lãng mạn lên xem cả một hai tiếng. Thi thoảng Giang Mẫn nghe thấy mấy câu từ mang phong phạm người lớn, cô sẽ bịt tai, nhắm mắt và đỏ mặt.

Trang Hi Văn thấy thế cũng chuyển kênh, không muốn dạy hư con sớm.

Giang Mẫn cũng cười xòa với chính mình, cùng lắm là Nhâm Hy Tuệ ăn nói bậy bạ, sẽ không có chuyện đó đâu. Mộng mị gì chứ, tất cả đều là ảo tưởng, cả cô và Nhâm Hy Tuệ đều hàm ngôn và nghĩ vớ vẩn.

Giang Mẫn khép cửa sổ rồi kéo mền trùm kín qua đầu. Cái bản vẽ mà trông giống ai kia bị cô cất vào góc nhỏ của ngăn gỗ. Hôm nay cô không muốn vẽ nữa, chỉ muốn vùi đầu vào gối, mong giấc mộng thật đẹp và yên bình làm yên lòng cô.

Thế mà chuyện đơn giản như vậy cô cũng không làm được.

Cô nằm lăn lộn qua lại, đằng người thư giãn, đếm cừu hay đếm số gì đó đều đã thử qua, đếm tới mỏi miệng nhưng mắt cứ thao láo, dán chặt trần nhà không còn đèn ngủ chiếu sáng.

Ngủ không được!

Giang Mẫn tung chăn bật dậy. Giờ này màn đêm đã bao trùm cả khu biệt thự trải dài khắp đường phố, Trang Hi Văn vẫn chưa về tới nhà.

Cô gái rời giường, kéo rèm cửa sổ ra làm đôi. Đôi tay nhỏ nhắn mở chốt khoá vang lên tiếng tách. Ánh trăng hôm nay quá đỗi lung linh, vầng sáng soi rọi xuống nơi cô vươn tay ra đón gió.

Làn da trắng ngần của thiếu nữ được ưu ái bởi ánh trăng tròn vành vạnh, hiện lên đường nét thanh thoát của cô gái mới lớn.

Không ngờ cả đất trời đều mở lòng bao dung nâng niu cô gái ấy.

Tuỳ Tự bên dưới phải mỉm cười đồng thuận.

Hai tháng không dài không ngắn đã ấp ủ mầm non bé nhỏ nở rộ thành đóa hoa tuyệt sắc làm xao xuyến lòng người.

Mái tóc buông dài như dòng suối ôm trọn bờ vai mảnh khảnh, ánh mắt trong veo ngập nước, hay nụ cười dịu dàng pha chút tinh ranh đều khiến cảnh sắc như hoà làm nền để tô điểm cho thiếu nữ.

Cô đơn đơn thuần thuần trưởng thành, ngày tháng như một tay nghệ sĩ hào hoa, nhào nặn cô bé non nớt ngày nào thành một thiếu nữ say đắm lòng người.

Thiếu niên vô tình gặp phải liền khó gạt bỏ thân ảnh diễm lệ ấy ra khỏi đầu.

Giang Mẫn mơn man theo làm gió thổi lướt qua da thịt mà đậu mắt nơi người con trai đang ngơ ngẩn ở làn đường cách đó không xa nhìn lấy cô.

Đèn đường sáng tỏ chiếu thẳng vết thương lớn nhỏ trên gương mặt vốn trắng trẻo của Tuỳ Tự. Ánh mắt thâm trầm bao bọc lấy dáng vẻ của cô có đường rách giữa vết bầm đang sưng tấy đến độ chỉ chạm nhẹ cũng phải xuýt xoa. Khoé miệng còn tệ hơn nữa, rách toạc cả da, máu ban sớm đông lại thành cục, mở miệng chắc chắn thấy đau rát.

Giang Mẫn không hiểu, trong lòng không có cách nào giấu kín sự buồn bực đang bủa vây nơi con tim đang thít chặt. Cô càng nhìn cậu, sống mũi càng cay xè khó thở.

Giữa màn trời tĩnh mịch, thanh âm nhu mì của thiếu nữ vọng vào khoảng không gọi lấy tên anh, “Tuỳ Tự…”

Tướng người cao ngất ôm lấy chiếc cặp trước ngực định cất bước rời đi. Cậu xoay lưng không đi vào nhà nữa thì Giang Mẫn đã gọi, “Đợi em một chút!”

Chân vô hình có sợi xích buộc vào, Tuỳ Tự lưỡng lự một chút cuối cùng liền dừng chân, ngoái về khung cửa sổ vắng bóng người thiếu nữ.

Cô mới gọi cậu, cậu cũng chỉ vừa được phép ngắm lấy cô vài giây, vậy mà giờ này lại mất hút vào khoảng không.

Tuỳ Tự chờ.

Cậu thấy ngọn đèn vàng tỏa ra từ gian phòng của cô tắt ngấm. Âm ỉ trong lòng cảm giác có thể cô chỉ muốn trêu chọc cậu một chút thôi, thế mà cậu lì lợm, đứng tựa người vào cột đèn gần đó, hy vọng một chuyện có thể biến thành tuyệt vọng.

Nhưng đèn vàng từ trên lầu ấy vậy mà lại chuyển thành đèn trắng dưới sân nhà, thắp sáng quanh cửa ra vào của căn biệt thự trắng muốt.

Tuỳ Tự trông thấy cánh cửa hé mở, Giang Mẫn xuất hiện trong bộ váy ngủ tinh khôi bằng tơ lụa đắt giá, từng đường kim mũi chỉ tinh tế hay chân ren quanh viền váy đều góp phần tôn sắc cho cô.

Giang Mẫn tay vụng về ôm mớ thuốc sát trùng và bông băng trên người, từng sải chân gấp gáp, đóng cửa cũng qua loa mà băng băng sang làn đường chỉ có mỗi thiếu niên đơn độc đứng dựa vào cột.

Giang Mẫn mềm giọng nói với Tuỳ Tự, “Anh đặt cặp xuống một bên được không?”

Tuỳ Tự gật đầu.

Chiếc cặp tồi tàn hiện rõ trong đôi mắt pha lê tinh khiết của Giang Mẫn, cô thở hắt ra một ngụm khói trắng, gió sương lạnh lẽo, cô chỉ đơn sơ mặc váy ngủ mỏng tang, nên cảm giác lạnh nổi da gà.

Cô chìa bàn tay trắng nõn ra trước mặt cậu, có gói bông băng trắng mềm, cô hỏi cậu, “Anh giữ nó cho em nhé?”

Tuỳ Tự cũng nhoài tay ra cầm lấy, mu bàn tay chà sát xuống mặt đường, tạo mảng đỏ rơm rớm những giọt máu khô. Từng khớp ngón rõ ràng, gân guốc nổi xanh trên lớp da trầy xước.

Giữa cô và cậu vẫn luôn có những điểm khác biệt như âm và dương. Như lúc này cô thật sạch sẽ và thơm tho. Có lẽ cô thích sơn trà, xung quanh cô vốn luôn tồn tại loại hương hoa này, phảng phất dẹp tan những thứ nhơ nhớp là cậu.

Cậu làm sao xứng đáng được đứng gần cô, nếu không phải trái tim khốn khiếp kia kìm hãm cậu nán lại, cậu vốn đã muốn bỏ đi từ lâu.

Vẻ mặt chua xót nhìn xuống đỉnh đầu gọn ghẽ được chải chuốt của Giang Mẫn. Không ngờ cô lại tình nguyện tới gần một kẻ gần giống ăn mày như cậu, còn cúi xuống xử lý vết thương nhỏ nhặt mà không than vãn câu nào.

Một gia đình đầm ấm. Một đứa trẻ gia giáo. Giang Mẫn đúng thực đã được nuôi dạy rất tốt.

Sống mũi cậu cay nồng. Cậu yên lặng giữ bịch bông, không hề cử động vì sợ làm cô khó xử. Cô thành thục dùng cồn sát khuẩn lên mu bàn tay của cậu, thỉnh thoảng liền ngước lên, ngữ điệu tan chảy trong gió, “Anh có đau không? Em có cần nhẹ tay một chút không?”

Viền mắt ẩn đỏ, môi cậu mấp máy chữ rõ ràng, “Không đau… Không sao.”

Vì lời này mà Giang Mẫn tít mắt cười, thiếu nữ như hoa lê, cười lên một chút đều kéo mùa xuân đến gần hơn một nhịp. Nhìn cô như vậy, trong lòng Tuỳ Tự xuất hiện một đám dây leo, cơ hồ đều muốn trèo cao hơn để chạm vào đoá hoa thanh khiết.

Cô thoa thuốc đỏ, xong cũng nhổm người dậy, cái đầu cũng chỉ gần chạm tới cằm của cậu, môi lấp liếm sự e ngại, cuối cùng nói với cậu, “Anh… có thể nào thấp người xuống… được không?”

Cậu biến thành người máy được lập trình sẵn, lập tức nhận chỉ thị của Giang Mẫn rồi ngồi xổm cạnh đôi chân xỏ dép ngược bên dưới mà cô không hề hay biết.

Bàn tay gầy mang lấy hơi ẩm lạnh điểm nhẹ lên mu bàn chân trắng muốt của Giang Mẫn, cô cảm nhận được sự đối chọi thân nhiệt, liền theo quán tính khẽ rút chân về, cũng cùng lúc đó mới thấy sự sai trái đang tồn tại.

Giang Mẫn e thẹn đến độ nói lắp, “Vội… vội quá… nên em…”

Tuỳ Tự ngước mặt lên nhìn cô, cậu lơ đãng bày một nụ cười ôn hòa nhưng vô cùng xán lạn, tình cờ ngũ quan dịu dàng của cậu bị tròng mắt cô hút lấy, khiến cô không nhịn được mà muốn giấu đi đôi má hồng không có cách nào xoá nhoà.

Hình như… sau này nếu cô theo nghề hoạ sĩ, lúc cần một người mẫu nam để cô phác hoạ tranh ảnh, cô sẽ nhờ cậu. Mi mục như hoạ ấy thích hợp hơn bất kì một ai.

Tuỳ Tự thấy cô chững lại quá lâu, cậu liền nghiêng cổ, phát ra mấy tầng khói mờ, “Có chuyện gì thế?”

“Không có gì!” Giang Mẫn hơi lớn tiếng trả lời cậu.

Cô đổi dép về đúng vị trí rồi hoàn hồn lại, dùng cồn và thuốc đỏ, tỉ mỉ lau sạch vết máu còn đọng ở những chỗ bị trầy rách.

Cô tiến đến gần cậu, giữa con nhóc nhỏ và cậu thiếu niên này chỉ cách nhau một gang tay. Tiết thu đang muốn ngả đông, hơi thở nóng hừng hực bị cậu giấu xuống, không có giây phút nào bùng nổ. Cậu ngồi đợi cô chăm sóc vết thương, lại nghe cô rụt rè nói, “Nếu có đau, anh hãy nói với em…”

Cậu vẫn đáp, “Không đau chút nào.”

Thật ra vết thương mới tiếp xúc với thuốc và cồn sẽ đau xót như kim châm, thế nhưng đối diện với tình huống này, Tuỳ Tự dường như quên mất rằng xúc giác cậu đang thét gào, nhưng cảm giác thì được bôi một lớp thuốc an ủi, mà Giang Mẫn vô tình lại là loại thuốc kỳ diệu ấy.

Cô làm xong rồi, liền đưa cậu mấy chai thuốc đó, sau đấy xòe tay ra bảo, “Đưa em bông băng.”

Cậu nghe lời cô, chớp mắt cô đã hoàn thành vai trò của cô y tá nhỏ.

Tuỳ Tự nhẩn nha đứng thẳng trở lại. Khẩu hình cậu rõ ràng nói với Giang Mẫn, “Cảm ơn.”

Giang Mẫn chưa muốn để cậu đi. Tay nhỏ của cô tìm tòi trong túi áo, vừa tròn đúng ba trăm tệ, đặt vào tay của Tuỳ Tự.

“Của anh.”

Cô nói tiếp, “Anh đừng từ chối. Nhờ anh dạy cho em hai tháng, mà bây giờ em mới thăng hạng trên lớp.” Giang Mẫn tìm cách thuyết phục Tuỳ Tự.

Tuỳ Tự chau mày nghi hoặc, “Hiệu quả vậy sao?”

Giang Mẫn thu dọn dụng cụ mà cô đem đến, miệng thản nhiên đáp, “Phải đó.”

Đợi khi cô một lần nữa nhìn mình, Tuỳ Tự lại hỏi, “Hạng bao nhiêu?”

Giang Mẫn khựng lại, mang khuôn mặt vô tội, vờ nói với cậu, “Em vượt mặt mười hai bạn, đứng hạng mười, như vậy không phải tốt lắm sao?”

“Không tốt. Trả cô!” Tuỳ Tự tìm khe hở, nhét mớ tiền đó vào bịch nylon đang đựng bông băng.

Cậu cất bước toan đi, cô cắn răng, sụt sịt nước mũi, giọng luống cuống nói, “Em hạng nhất!”

Trái ngược với những gì Giang Mẫn mường tượng sẵn trong đầu, vẻ mặt cậu thản nhiên đến lạ lùng, quay sang bảo cô, “Vậy là trước giờ cô nói dối. Cô vốn dĩ học giỏi, vậy mà nói cần học thêm.”

“Cô… thương hại tôi à?” Tuỳ Tự nhàn nhạt nói ra câu đó. Bàn tay cậu siết chặt, vốn nghĩ cô sẽ đồng thuận với câu hỏi này mà gật đầu một cái, hay cô có thể dùng một cách thức dịu dàng để xác nhận lời của cậu.

Trong lòng cô sinh ra một mớ rối rắm. Cô có thương hại anh không? Nếu cô nói có, cậu có tổn thương không? Hoặc nếu cô nói không, cậu có tin lời của cô không? Giang Mẫn không tài nào đoán được tâm tình của thiếu niên trước mặt.

Cậu có lẽ không dễ tin người, bất kì chuyện gì cũng muốn kiểm chứng bằng được mới tin. Không thể vì một vài lời của người ngoài mà chấp mê bất ngộ.

Giang Mẫn lắc đầu. Cô nói với cậu cô không hề thương hại ai cả. Trước giờ ở cô luôn tồn tại tính cách pha chút nhẹ nhàng, nên có thể vì chuyện đó khiến cậu sinh ra hiểu lầm.

“Tuyệt đối anh đừng nhìn cử chỉ của em mà nghĩ lung tung.”

Bàn tay nắm chặt kia nghe được câu giải thích cũng nới lỏng ra một chút, như thể sức nặng trong lòng được giải phóng. Tuỳ Tự lảng tránh vấn đề này, nét mặt điềm đạm, ôn tồn nói với cô, “Vậy cô đừng đưa tôi tiền đấy nữa.”

Cô đồng ý thỏa hiệp, không ép buộc cậu.

“Hôm nay anh đi đánh nhau sao?” Đây là câu mà Giang Mẫn muốn hỏi ngay từ ban đầu, nhưng cô cứ chần chừ mãi đến tận lúc này, đều vì sợ nói với cậu khi vừa gặp mặt, cậu sẽ chán ghét mà một mạch bỏ đi tiếp.

Thiếu niên mấp máy môi cùng gật đầu, “Ừ.”

“Anh luôn đi sớm về khuya như thế là vì chuyện gì?” Cô thấy cậu không cự tuyệt, liền thuận thế đẩy thuyền.

“Kiếm tiền.” Khoé môi của cậu hạ xuống, dở khóc dở cười mà bộc bạch với cô. “Tôi muốn đi học.”

“Giang Mẫn, tôi cũng cần đến trường.”

Nơi đôi mắt sâu thẳm luôn được cậu giấu nhẹm cảm xúc chợt phiên phiến hồng. Cậu không nói nữa, chỉ mở miệng hít một luồng khí mát lạnh để nén sự xấu hổ tránh vỡ oà thành nước.

Cô nghẹn ngào cổ họng, muốn nói một lời xin lỗi vì đã khơi gợi những chuyện không tốt, hay chỉ đơn giản một lời an ủi cậu cũng không thể thốt lên thành lời.

Tuỳ Tự nặng trĩu lòng, cậu bất đắc dĩ cảm thấy giấu giếm mãi hệt như cậu đang làm việc xấu. Giống như cái chuyện trộm cắp mà cậu từng bịa ra, làm cho Châu Kha Đổng và Giang Mẫn sẽ chỉ biết đến cậu ra ngoài để làm loại việc đê hèn đó.

“Muốn biết tôi thường xuyên ở bên ngoài làm gì đúng không?”

“Không ai muốn nhận người bị câm như tôi hết, cho nên mỗi ngày, tôi đều đi nhặt phế liệu.”

“Mới đầu không dễ dàng gì để làm việc đó, nhưng dần dần tôi quen rồi. Tôi biết việc mình làm không sạch sẽ, tay cũng nhuốm bẩn, từng chút, từng chút đều hy vọng chạm vào mấy nơi đó sẽ tìm được vật gì hữu ích để đem đi bán…”

“Cho nên… tôi rất dơ bẩn…”

“Cô vẫn nên hạn chế đến gần tôi.”

Từng câu Tuỳ Tự nói vô cùng chậm rãi, cậu không bày ra biểu cảm nào khác, cậu thản nhiên, thực ra nói được những lời này với Giang Mẫn, cậu như trút được gánh nặng vô hình đè lên trên vai, lòng cậu chẳng còn điều gì phải nghi ngại nữa.

“Em không sợ anh, em thật sự không sợ.” Giang Mẫn dùng giọng điệu chân thành nhất đối đãi với cậu.

“Anh không dơ bẩn. Anh rất sạch sẽ.” Từng chữ cô thủ thỉ rơi vào tai Tuỳ Tự, cảm giác tuyệt đối không giống với những người luôn miệt thị, coi cậu như một đứa thất học không ai nuôi dạy, phải đi làm công việc tay chân nhếch nhác để sống qua ngày.

Tuỳ Tự thoáng cười.

Nói cô giả vờ thanh cao, cậu không dám. Cậu sợ một khi biết cô không thật tâm bày tỏ với cậu, thì trên đời này cũng chẳng có một người nào muốn chứa chấp một kẻ không đáng sinh ra là cậu.

Cho nên, loại người như cậu, khao khát cảm thông vẫn là một câu chuyện xa vời.