Chương 12: Chương 12. Lớp Sáu
Từng tờ tiền phẳng phiu đặt vào lòng bàn tay của Tuỳ Tự.
Sau khi Giang Mẫn nói câu ấy, cỗ nhiệt trong người cậu được dịp trào dâng. Hơi thở cùng với nắng âm ỉ rải quanh vạn vật cơ hồ đã hoà vào làm một.
Tuỳ Tự biết, cậu nghèo túng cỡ này cũng không thể cầm tiền của Giang Mẫn, cậu nhét ngược trở về cho cô, trên mặt thanh thoảng nét mày co rúm, khó chịu ngang ngược.
Cuối cùng cậu cũng bày ra dáng vẻ khác. Người luôn mang gương mặt lạnh tanh chẳng màng sự đời, chau đầu mày rậm mảnh lại, nhưng ánh mắt giá lạnh được nung chảy, tan ra một sự ôn nhu hòa nhã.
Giang Mẫn đã luôn giúp đỡ cậu, cậu không nên vô duyên vô cớ mặt nặng mày nhẹ đuổi cô đi. Song, tính tình của Tuỳ Tự chính là khó phân biệt nhất, làm Giang Mẫn không biết cậu trai cục mịch, hay người thích len lén cười trộm, mới là con người thật của cậu.
Thấy Tuỳ Tự nhất quyết nhét trả về tay cô, Giang Mẫn đằng hắng, ngoan cố nói, “Không phải em ép anh lấy, em cũng có điều kiện.”
“Không cần.” Vẻ mặt không vui nhàn nhạt mở môi.
“Vậy em cho rằng anh thích quỳ, anh thích như thế, em cũng muốn thử, xem có gì hay không.” Thiếu nữ giương đôi mày thanh mảnh, ra vẻ thách thức cậu. Cô đặt đầu gối xuống, làn da trắng muốt vừa chạm đất nóng, liền bị hun đỏ.
Thực không dễ chịu chút nào, đời cô chưa từng khổ sở như thế. Có cha che chở, có mẹ dang tay nâng niu, không ai dám bắt nạt đứa trẻ này dù chỉ bằng một nhành hoa. Bây giờ cô tự hành thể xác mình, không phải lỗi do cậu sao?
“Cút.” Tuỳ Tự đanh mặt dòm ngó cô làm trò hề, thế này không phải ép buộc cậu nhận tiền của cô thì chính là đang trêu ngươi cậu, cái tội dám từ chối lòng tốt của cô.
Châu Kha Đổng trong nhà nhìn thấy toàn cảnh, khí tức ngùn ngụt bốc lên, cậu ta muốn Tuỳ Tự biến mất, một chút cũng đừng tồn tại trên đời này để làm gì. Sống khổ nhục vậy mà vẫn dám sống sao?
Nếu như quay ngược được thời gian, Châu Kha Đổng mong Châu Hiển rạng sáng ấy đừng trở về nhà. Ông ta không về, có lẽ Tuỳ Tự đã thành công đi khỏi nơi này. Cậu cũng không phải đau đáu lo lắng những chuyện rỗi hơi. Châu Kha Đổng tức giận mỗi lần Giang Mẫn manh nha tới gần Tuỳ Tự. Cô gái thích cười, cười lên hồn nhiên lay động lòng người, chưa từng vì người khác hạ thấp bản thân, thế mà vì một đứa mồ côi tàn khuyết bày ra vẻ an ủi, còn cố gắng làm hài lòng nó.
Bàn tay của Châu Kha Đổng siết chặt, đầu ngón trắng dã, nổi đoá quay trở về phòng. Lúc này không thể ngăn cản cô, nên cậu ta nuốt cục tức xuống bụng.
Bên ngoài người ta chán ngán bỏ đi, bàn tán đã mồm rồi thì chẳng bới móc được chuyện gì hay ho hơn để nói nữa.
Giang Mẫn vừa trở thành trò đùa bị đem ra chia năm xẻ bảy. Họ bảo cô xuẩn ngốc, không biết lựa bạn mà chơi, đâm đầu vào một tên đốn mạt, sớm muộn gì cũng tha hoá như cậu. Nhưng cô cảm thấy mặt mình dày, mấy câu đó làm sao hù dọa được cô, cô cứ mặc kệ.
Duy chỉ có một câu làm cô để tâm, “Trang Hi Văn về nhà, tôi sẽ mách lại với cô ấy chuyện con gái cô ấy một mực bênh vực thằng này.”
Nghe đến Trang Hi Văn, lòng Giang Mẫn quả thực xém nữa co rút lại. Nhưng từ trước giờ, Trang Hi Văn chỉ hay rầy la, không nỡ xuống tay đánh đòn cô, cho nên nghe thì nghe, cô cứ không quan tâm lời đàm tiếu đó.
Nhưng người bên cạnh thì buồn bực đến sa sầm mặt mũi. Tuỳ Tự rõ Trang Hi Văn ghét cay ghét đắng cậu, bây giờ cậu trở thành mỏ neo để cô neo thuyền, thể nào bà ấy về cũng chửi mắng cậu thậm tệ.
Đầu óc của cậu đình trệ, không nghĩ ra được cách thức nào khác để đuổi Giang Mẫn đi khỏi chỗ này, chí ít là đừng xuất hiện trước mắt cậu nữa.
Đột nhiên Giang Mẫn thủ thỉ bên tai Tuỳ Tự, “Anh cầm tiền đi, đừng lo gì hết. Sau đó em muốn nhờ anh làm mấy việc, xem như tiền công, anh không phải trả.”
Trong đầu cô đang nghĩ ra vô vàn cách để thuyết phục người con trai cứng như sắt thép này.
Tuỳ Tự nhíu mày, quay sang nghiêm túc hỏi Giang Mẫn, “Nhờ chuyện gì?”
“Anh đang học lớp mấy?”
“Tôi không đi học.” Đôi môi không tình nguyện mở ra trả lời cô.
“Anh nghỉ lúc nào?” Giang Mẫn không buông tha cho cậu.
“Lớp Sáu.”
“Lớp Sáu…” Giang Mẫn nhẩm nhẩm, dường như đang tính toán điều gì đó, cô nói thêm, “Hết hè này em mới lên lớp Sáu.”
“Cũng không ảnh hưởng gì tới tôi.”
Tuỳ Tự quay mặt đi, cô muốn nói gì thì nói, cậu không thèm đếm xỉa nữa. Thế nhưng cô ngồi kế bên, nụ cười giòn tan làm lòng cậu nên nhẹ bẫng. Cô đã nghĩ ra một chuyện để buộc cậu phải nghe lời của cô, “Anh đã học xong lớp Sáu, anh dạy em nhé, có được không?”
“Ấy, anh mà từ chối thì chân em đau vô cùng, em không chịu được…” Giang Mẫn học đâu ra cái giọng nũng nịu mật ngọt, không biết vì sao làm Tuỳ Tự vô tình lay chuyển khoé môi cứng nhắc của cậu lên vài phần.
Cô hoàn toàn mờ tịt về khả năng học tập của cậu. Lỡ như cậu học không tốt thì sao, cô cũng chẳng nghĩ nhiều. Chuyện cô muốn, dẫu sao cô vẫn tìm cách để đạt được. Cậu không giỏi không sao, khả năng tiếp thu của cô cũng thuộc dạng tốt. Cô chỉ cần giả vờ hiểu ý cậu để cậu không ngại ngần nhận lấy số tiền ấy.
Không để cho Tuỳ Tự từ chối, cô thấy nụ cười của cậu liền chớp thời cơ, “Anh cười là đồng ý, anh nhanh đứng lên đi, chân em tê lắm rồi.”
Tuỳ Tự bây giờ mới nhận ra, cậu quả thực có cười, những hành động ngô nghê của Giang Mẫn tuy vô lý nhưng thật sự có khả năng làm một người vô cảm như cậu không chịu nổi mà đầu hàng trước cô.
Tiền đó của Giang Mẫn, cậu nhận tức là đang lợi dụng cô ấy. Nhưng ngẫm nghĩ lại, cậu có thể nhờ việc này, học cùng sách với cô, đỡ tốn kém chi phí. Thiếu niên đắn đo, cắn chặt môi lợi. Bàn tay bất giác nắm lại, làm chuyện bất lương hiển nhiên không dễ.
Giang Mẫn đứng lên, tay nhỏ phủi sạch bụi đất đang dính trên đầu gối cô. Năm phút không nhiều, làn da mỏng mịn tiếp xúc bề mặt thô ráp đã li ti chấm máu. Chẳng chừa thời gian để Tuỳ Tự nghĩ ngợi, Giang Mẫn mau chóng kéo cậu theo cô, đi tìm Lưu Thanh cho bằng được.
Cửa không đóng, Châu Kha Đổng đã bỏ đi, hình như Lưu Thanh chẳng sợ mất mát thứ gì, vì đã có Tuỳ Tự quỳ gối trước nhà, “canh cửa” cho bà.
Bà ta nằm sõng soài trong phòng khách, đài truyền hình trước mắt rôm rả như pháo rang, chiếc quạt lớn vù vù quay thẳng mặt, từ đầu đến chân sung sướng hưởng thụ gió mát đánh tan thời tiết mùa hè.
“Dì Lưu!” Giang Mẫn đứng trước Tuỳ Tự, nép mình bên cánh cửa trắng, nhẹ giọng gọi Lưu Thanh.
Mụ cười ngả nghiêng với diễn xuất của diễn viên trên màn hình, nghe được tiếng của con nhóc nhỏ, trong lòng vẫn râm ran bực bội.
Lưu Thanh suy cho cùng vẫn không dám đắc tội với tiểu bảo bối nhà Trang Hi Văn, nên bà từ tốn thu người lại, ánh mắt loé lửa nhìn ra đằng sau.
Là bực dọc với Tuỳ Tự, bà vốn đã bắt nó quỳ gối tới khi nào bà tha thứ mới cho nó đứng lên kia mà, sao nó dám trái lời bà?
Tuỳ Tự bước lên trước, tay chìa ra năm mươi tệ.
“Sao thế? Lại trộm vặt được ở đâu để trả tao à?” Lưu Thanh quắc mắt hỏi.
“Tôi…” Thanh âm ẩn dật không thành câu.
“Con trả công cho anh ấy.” Giang Mẫn thay cậu trả lời, “Anh ấy giúp con làm bài tập hè. Tuỳ Tự không phải là người như dì nói.”
“Mẫn Mẫn à, đừng bảo dì không nhắc nhở con một câu, con tin tưởng vào nó, sớm muộn gì nó cũng lợi dụng con. Nó cũng không giỏi giang gì, học hành chẳng tới đâu cả.”
Lưu Thanh nói xong câu đó, vẻ khó chịu bày sẵn trên gương mặt non nớt của trẻ nhỏ. Một câu, hai câu, câu nào Lưu Thanh cũng đều quay mũi giáo về Tuỳ Tự, chờ đợi cậu lộ sơ hở liền động tay động chân.
“Không giỏi thì thôi, con chỉ muốn có người học cùng con.” Giang Mẫn mang điệu bộ hống hách đáp trả bà, chưa bao giờ trông cô giống con nít ranh tới thế, mặt mũi sáng sủa câng câng thách thức, đôi mày lá liễu hiếm khi dâng cao bây giờ đã nhỉnh lên nhiều rồi.
Cục tức này vẫn là nên nhịn thì hơn, Lưu Thanh cười giả lả, vờ không chấp nhặt trẻ con. Sau đó lại ngượng ngùng cầm mấy đồng tiền nhỏ của thiếu niên. Bà ta xụ mặt, vào phòng khách lấy áo khoác, nói với Tuỳ Tự trông nhà đi, còn bà phải đi chợ, không thôi thì trưa cho chết đói hết.
Tuỳ Tự cười thầm trong lòng. Lưu Thanh tính toán là giỏi nhất. Thịt cá, canh rau lúc nào cũng nấu vừa đủ, đủ cho bà và Châu Kha Đổng, có khi có Châu Hiển, và hiển nhiên dư ra một chén cơm cho cậu. Đồ ăn không bao giờ thấy, nên mỗi lần Tuỳ Tự ninh canh luôn nêm nếm nhiều thêm, để cậu có cái chan với cơm, nuốt cũng dễ hơn một chút.
Giang Mẫn thấy Tuỳ Tự mải nhìn về cánh cửa chỗ Lưu Thanh vừa rời đi, cô ngập ngừng gọi cậu, “Tuỳ Tự…”
Hồn vía được kéo về, cậu quay sang nhìn Giang Mẫn, cũng chẳng nói gì.
Giang Mẫn bảo, “Là thế này, sau này anh giúp em học, chúng ta học ở đâu?”
Đây còn là vấn đề lớn. Chỗ cậu ở là nhà kho chật chội, một người chen chân vào đã cảm thấy chiếm hết diện tích, lấy đâu ra chỗ cho cô ngồi. Chưa kể mùa hè nóng nực, ngày mưa dột nát, một nơi không lý tưởng cho việc học.
Ở nhà cô càng không thể. Trang Hi Văn cổ quái, trong lòng bà ghét cay ghét đắng cậu, bà sẽ không cho cậu đặt nửa bước vào nhà, nên phòng của Giang Mẫn lập tức bị loại bỏ.
Tuỳ Tự nuốt khan, sau một lúc nghĩ ngợi vẩn vơ, cậu nói đại một địa điểm, “Công viên.”
Công viên không hẳn là rộng lớn, nhưng cây cối xanh mướt rộng tay che nắng, hướng bên trong góc còn có chòi nhỏ có mái, hồ nước mát rượi kế bên, lúc này đã trở thành lựa chọn lý tưởng.
Giang Mẫn cho đó là ý kiến hay, mau chóng muốn sáng sớm đến chiếm chỗ, tránh người khác nhanh chân hơn giành lấy vị trí tốt của cô.
Vì thi lên sơ trung cũng cần có lượng kiến thức lớn, ít nhiều nếu muốn đậu vào Châu Thành, cô nên chuyên chú học tập, đến cuối kì năm sau sẽ không phải chạy nước rút. Cô đã tính chuyện đâu vào đấy, cô còn nhỏ nhưng vô cùng có ý chí phấn đấu, quả thực không thể để bản thân tụt lại phía sau.
***
Tháng Bảy vẫn nắng nhiều như thời tiết dạo trước, nắng khắc nghiệt, xâm chiếm cả bầu trời xanh trong, nhưng đan xen đó cũng có những trận mưa như trút nước, khu biệt thự được xây cất thoáng đãng tới thế mà cũng bị ngập do cống rãnh không thông kịp.
Mấy ngày nay cứ trời nắng thì Tuỳ Tự và Giang Mẫn đều đúng hẹn ra công viên học tập. Ngày mưa cô sẽ ru rú bên trong nhà, còn cậu đi mất dạng mất bóng, chỗ nào cô cũng tìm không thấy.
Giang Mẫn không ngờ tới Tuỳ Tự thực sự nghiêm túc làm bạn học với cô. Cậu chỉ có mỗi cuốn sổ màu đen, giấy mỏng ngả vàng, nhưng những dòng chữ viết ngay hàng thẳng lối nổi bần bật, làm người ta không thèm quan tâm đến chất lượng sổ tay đã tồi tàn đến mức nào.
Không chỉ chữ viết của cậu làm cho cô bất ngờ, mà cả bài toán trong sách có khó đến đâu, cậu đều giải quyết trong thời gian cực kì ngắn. Cho dù có học qua rồi, nhưng cũng không thể một mạch nhớ từng chi tiết, mà Tuỳ Tự còn bỏ dở dang một năm, ấy thực khiến cô ngưỡng mộ.
Những bài khó không biết giải, cô liền chán chường, ngã gục trên mặt bàn, chu môi phồng má nhìn cậu ngay ngắn ghi những con số kiên nghị vào sổ. Dường như khi cậu tập trung quá độ, vạn vật đều nhún nhường, bị nét đẹp học thức của cậu che mờ.
Hoá ra Tuỳ Tự rất đẹp, không phải mang nét tinh quái khác thường như Châu Kha Đổng, cô thấy cậu thật hiền, cũng pha một ít ngang tàng ẩn hiện dưới đôi chân mày thỉnh thoảng uốn cong. Sóng mũi cao cao, cặp mắt hai mí thường bị hàng mi dày che phủ, nên trông cậu lúc nào cũng thoáng buồn, đong đầy tâm sự.
Giang Mẫn ngây ngốc, giơ cây bút chì gỗ lên, nheo một mắt lại để đo lường tỷ lệ trên gương mặt tuấn lãng. Trong lòng cô nảy nở sự thích thú mà tủm tỉm, tay nhanh chóng vẽ vài đường vào tập, là thành thực chuyên chú hoạ ra hình ảnh cậu con trai đang cặm cụi viết bài.
Mồ hôi len lỏi giữa tóc mai và thái dương, nhưng cậu không mấy để tâm đến thời tiết nóng đến nực người, ngược lại đặc biệt để tâm đến bài học.
Riêng Giang Mẫn trước giờ vẫn nửa học nửa chơi, cô làm gì cũng đều thư thả từng chút, nhưng thành tích nhất lớp nằm trong tay cô không phải là do ăn may, mà cô thực tình cũng có khiếu học tập tốt.
Tuỳ Tự dừng bút. Đồng tử đen láy bám lấy nhóc con đang hì hục cầm bút chì, mờ mờ ám ám che nửa bên tập.
Cậu nhíu mày, hiếu kỳ xem cô gái đòi theo cậu học tập đã học được những gì.
Cô đang hí hoáy làm việc riêng, cậu lấy bút, gõ lên bả vai nhỏ của cô làm cô giật mình đóng sầm vở vào.
Khẩu hình của cậu mở ra, có vẻ nghiêm khắc hơn cô tưởng, “Giang Mẫn, có học nữa không?”
Hiếm có mấy lần cậu gọi tên cô thế này, cô gãi đầu, cười xòa, nhưng đáp rõ to, “Có, có chứ. Em nhất quyết vào sơ trung Châu Thành, không thể thua Châu Kha Đổng được. Mỗi lần nhìn anh ấy lên mặt là em cảm thấy có chút ganh tị…”
Cô thỉnh thoảng than vãn vài câu với cậu, thường là về Châu Kha Đổng có tính cách thế nào, sẽ có khi sinh sự bực dọc, hoặc lúc sôi nổi hứng chí lại chọc ghẹo cô đến mức cô ôm bụng cười, nhưng dạo gần đây vì Châu Kha Đổng bận rộn chuẩn bị giấy tờ nhập học trường mới nên cô và cậu ta ít gặp nhau.
Nhưng kể từ ngày Châu Kha Đổng khăng khăng cho Tuỳ Tự đích thực là kẻ trộm tiền của Lưu Thanh, điều đó khiến cô không tài nào hiểu nổi hành động của cậu ta, có khi nghĩ đến, cô còn cho rằng cậu ta bị cách cư xử của Lưu Thanh ảnh hưởng.
Thiếu niên lại mở sách ra, nói với Giang Mẫn, “Học thì tập trung.”
Nếu như lúc này Tuỳ Tự có thể nói thành tiếng, cô chắc cậu đang dùng giọng điệu trầm đục nói với cô. Đôi khi Giang Mẫn tự hỏi, nếu cậu không khiếm khuyết, âm thanh phát ra sẽ sắc bén, kiêu ngạo, hay luôn mang dáng vẻ lạnh nhạt tựa như con người cậu?
Lúc nhỏ Tuỳ Tự đi học thường được thầy cô khen. Khả năng đọc truyền cảm, anh ngữ phát âm cũng chuẩn, chẳng có người nào chê bai được đứa nhỏ nỗ lực học tập thế này, nên nếu cậu nói được, chất giọng sẽ nhẹ nhàng và lịch thiệp.
Giang Mẫn cười ngơ ngẩn, gật đầu cái rụp.
Tần suất cả hai gặp nhau ngày càng nhiều. Trang Hi Văn đi làm đến tận tối trở về. Khi về nhà Trang Hi Văn hay trò chuyện, mong cô kể về một ngày của cô trải qua thế nào. Sẽ vui, sẽ buồn, hay có ấm ức chuyện gì, bà sẽ lập tức giải quyết thay cô gái nhỏ. Cô cũng sẽ tường tận kể cho bà, nhưng nếu bà hỏi cô có tiếp xúc với Tuỳ Tự không, cô liền ỡm ờ coi như không nghe thấy.
Cứ thế Giang Mẫn luôn thấy quãng thời gian này độc đáo hơn thường ngày. Cô có thêm một người bạn, có cách tiếp xúc mới lạ, và đặc biệt thiếu niên mặt lạnh này đã mở lòng nhiều hơn.
Đôi khi Giang Mẫn pha trò, cậu sẽ nhỉnh khoé môi lên cười rồi nhanh chóng hạ về vị trí cũ. Cậu khó cười với lời đùa của cô, song không phải lúc nào cũng giữ lấy gương mặt lạnh để đối đãi với Giang Mẫn.
Chẳng phải khi cậu cười lên hoà nhã vô cùng sao? Cậu thường cười nhất những lần cô vô tình làm sai con số mà cô tính mãi không ra, hoặc những lần cô chăm chỉ học bài tới tận giờ trưa, quên cả cơm ăn nước uống, chiếc bụng thon nhỏ “reng chuông” báo hiệu, cậu đường đột nhìn lên ánh mắt xấu hổ đầy xinh đẹp, không hiểu sao tự dưng có thể cười vô tự lự.
Giang Mẫn ma mãnh hơn cậu, cô thích cậu cười thật nhiều, cho nên bài toán vốn dĩ tự thân cô có cách giải gọn lẹ đều bị cô giả vờ làm sai hai ba lượt. Tuỳ Tự đương nhiên không biết cô đa đoan mưu mẹo, cậu chỉ cười nhẹ, cảm giác giống như làn gió thoáng mát xóa tan nắng nóng mùa hè.
Một mùa hè không bực dọc vì nhiệt độ, Tuỳ Tự cũng là lần đầu tiên cảm nhận tư vị mùa hè quả thực không tồi.
Vào thời điểm đó, Tuỳ Tự và Giang Mẫn trở nên thân thiết hơn. Cô học tập, cậu giảng dạy. Cậu dùng khẩu hình và chữ viết tay, chưa lần nào cô chật vật không hiểu, ngược lại tiếp thu rất nhanh. Giang Mẫn cảm tưởng thành tích học tập của Tuỳ Tự trước đó chắc chắn không tệ, có khả năng tốt hơn cả Châu Kha Đổng.
Cô cắn bút, nghĩ ngợi về đoạn quá khứ của Tuỳ Tự.
Nhờ cái miệng lắm lời của Lưu Thanh mà khắp khu này ai cũng từng biết cha mẹ của cậu ly hôn, đồn đãi cậu bị ruồng bỏ vì là đứa trẻ không may mắn, thậm chí sinh ra liền khắc mẹ, nên mẹ cậu yểu mệnh, sớm qua đời ở tuổi chưa tới bốn mươi.
Bị nói những câu đầy ác ý như thế, có ai không tủi thân. Tuỳ Tự còn chẳng có cách để ngăn lời khó nghe đó lại, hẳn cậu còn đau lòng nhiều hơn, nhưng cậu giấu nhẹm, một mình sống chung với lũ, cũng không thèm giãi bày với ai câu nào.
Giang Mẫn chạm vào cánh tay của Tuỳ Tự, cái chạm mềm mại truyền lên xúc giác nhạy cảm, cậu vội rụt tay, đánh mắt sang nhìn thiếu nữ đang có điều muốn nói.
“Tuỳ Tự, anh có tâm sự đều có thể nói với em.”
Cậu tưởng cô đang giở trò, đầu mày thít chặt, chữ tuôn ra khỏi miệng có chút cộc cằn, “Về chuyện gì?”
“Về tất cả.”
“Chẳng hạn như?” Nét mặt của cậu không nới lỏng, pha tạp nghi ngờ lẫn ngạc nhiên khi Giang Mẫn bất chợt nói một câu khác thường, không liên quan đến bài vở.
“Về… là…” Giang Mẫn lúng túng, ánh mắt vội tránh né, môi hồng mím lại, sau cùng đem nụ cười che lấp.
Cậu không giỏi nhìn biểu cảm đoán ý, nên cúi đầu xuống, giải cho xong bài tập trong vở còn hơn ngồi phân tích suy nghĩ của cô.
“Anh có gì buồn bực không?”
“Không.” Tay Tuỳ Tự vẫn thoăn thoắt lướt trên trang vở, mắt không để tâm Giang Mẫn, thả một chữ đại khái.
“Thật đấy chứ?”
“…” Cậu vẫn viết, không có dấu hiệu muốn trả lời Giang Mẫn.
“Vậy là anh nói dối.” Giang Mẫn phụng phịu đáp.
Được câu này, Tuỳ Tự thoáng cái đã nhướn người đến gần cô, hơi thở hầm hập, át cả cái nóng của ngày hè.
Cô tưởng cậu sẽ la mắng cô vì cô là một con nhóc lắm điều, hoá ra cuối cùng, cậu chỉ vươn tay, lấy đầu bút gõ lên trán cô, thốt ra vài chữ, “Lắm chuyện.”
Thế là cậu liền mặc kệ cô muốn nói gì thì nói, còn cậu sẽ chỉ tập trung để đẩy tốc độ học tập thôi. Cậu không thể lỡ làng cơ hội này. Học kỳ mới còn vài ngày, cậu và cô không gặp nhau nữa, sách vở không có, chẳng ôn được bao nhiêu. Vả lại cậu còn chuyện phải làm.
Cả hai tháng vừa rồi, Tuỳ Tự chỉ quẩn quanh với công việc nhà và hỗ trợ Giang Mẫn làm bài tập. Lúc cô đưa năm trăm tệ cho cậu, cô nói cô đang thuê một gia sư dạy kèm cho cô, cô phồng má nói mình học ngu, nói láo rất nhiều cái khiến cậu buộc phải tin sái cổ.
Nhưng quá trình dạy cô nhóc này không làm cậu bực mình chút nào. Tốc độ của cô lúc nhanh lúc bình thường, có lần cậu còn tưởng rằng cô đang vờ ngốc, định vạch trần thì cô liền giả ngơ kịp thời.
Năm trăm tệ đối với cậu rất nhiều, việc cậu làm không tới mức giá đó, cậu còn đang lợi dụng sách vở của cô.
Chẳng qua cậu chỉ là thằng nhóc quèn may mắn gặp được người tương trợ, kiến thức chỉ có bấy nhiêu, không thể gọi là gia sư của cô. Vì thế cậu muốn trả lại cho cô ba trăm, chỉ giữ phần còn lại, đủ công sức một tháng trời kèm cô học.
Cậu biết, cô sẽ không nhận, cho nên cậu đến tiệm sách cũ, mua một cuốn sách tượng trưng, nhét vào giữa, tính toán sáng sớm sẽ đem đặt trong hòm thư nhà cô.
Cuối tuần Giang Hữu có một ngày thảnh thơi sau nhiều tháng ôm đồm công việc lớn nhỏ ở Giang Hoa, bởi vì ở chi nhánh nhà hàng mới mở cần phải làm thủ tục cấp phép rất nhiều, ông làm đến bở hơi tai để tranh thủ quay về với gia đình cũng không kịp.
Giang Hữu dành ngày đó cho gia đình, đưa Giang Mẫn và Trang Hi Văn đi du lịch. Trang Hi Văn xin công ty nghỉ phép năm, thế nên ba người bọn họ đi Thanh Đảo để khuây khỏa, sẵn dịp đứa nhỏ sắp đi học trở lại, khó có thể đi xa chuyến nữa, ngoại trừ kỳ nghỉ hè và xuân.
Gia đình Giang Mẫn trở về trước ngày khai giảng năm học mới của cô hai hôm. Cô vừa đặt chân đến trước cổng nhà, đôi mắt sáng ngập nước đã chú ý đến hòm thư có một cuốn sách dày dặn không có cách nào nhét vừa vào trong.
Cô lững thững bước tới, váy hè tung bay theo gió, trông đáng yêu cực kỳ.
Bàn tay nhỏ rút quyển sách ra.
Cô cảm nhận nó có chút dày, từng trang giấy tuy không hoàn toàn trắng tinh tươm, nhưng là giấy loại tốt. Bên trên bìa có rất nhiều hoạ tiết hoa văn nhã nhặn, là sách dành cho học sinh nghệ thuật. Mấy trang đầu tiên hướng dẫn từng nét vẽ dày, mỏng, đậm, nhạt khác nhau, đổ về sau thì chi tiết hơn nữa.
Giang Hữu và Trang Hi Văn đã vào nhà. Bà gọi cô theo, nhưng Giang Mẫn cứ đứng ngốc một chỗ vọc sách rồi cười tủm tỉm, bỏ ngoài tai tiếng nói của Trang Hi Văn.
Cô rất thích vẽ vời, hơn nữa đây chính là thứ mà cô cần. Để trở thành một hoạ sĩ nổi tiếng, có năng khiếu bẩm sinh thôi chưa đủ, Giang Mẫn vẫn nên luyện tập mỗi ngày kể từ hôm nay.
Cô lật thêm vài trang, ngón tay nhỏ lướt trên trang sách, lưu lại nụ cười ngẩn ngơ của cô gái nhỏ. Nhưng đột nhiên Giang Mẫn khựng lại, bàn tay giở sách lật tới một trang giữa, bên trong có đủ ba trăm tệ, cùng một mẩu giấy nhắn, thành thục ghi ra một dòng chữ ngắn gọn rất đẹp, “Cảm ơn.”
Chỉ đúng hai chữ cũng đủ để Giang Mẫn đang tươi cười biến thành chú mèo nhỏ giận run người.