Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 8: Hữu duyên

Bước chân lướt nhẹ trên đường lát đá, Yên Nhi xốc áo da sát mình hơn ngăn sự lạnh lẽo theo nước mưa tạt vào thân người. Đẩy cửa kính bước nhanh vào nhà hàng. Không gian bên trong ấm áp hơn hẳn, phong cách bài trí cũng rất bắt mắt. Yên Nhi được phục vụ mời lại một bàn trống sát cửa kính lớn và kéo ghế cho cô vào bàn. Liếc nhìn menu trên tay, cô chọn vài món ăn chơi rồi ngồi lặng lẽ ngắm nhìn màn mưa giăng kín bên ngoài đường.

Chợt một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô nàng và giọng nói trầm khàn vang lên xé tan không gian tĩnh lặng nơi bàn ăn. “Sao rồi? Chia tay anh xong lại chỉ một mình thế này?” “Anh… biến đi!” Ánh mắt sắc sảo ném về phía giọng nói ấy và vội vàng hất bàn tay dơ bẩn kia ra khỏi vai mình. “Em vô tình đến vậy? Chẳng phải em đã rất yêu anh sao?” Tên bạn trai “mới” cũ thản nhiên kéo ghế đối diện và ngồi vào bàn của Yên Nhi chễm chệ. Lúc nãy, hắn cùng bạn đang định rời đi thì bóng dáng xinh đẹp bước từ màn mưa vào quán. Vẻ ngoài cuốn hút ấy làm hắn tiếc nuối. Không những thế, cô nàng còn rất giàu có, tài chính rủng rỉnh nữa. Lúc đang mặn nồng, Yên Nhi đã từng không tiếc tiền đầu tư và bảo trợ để hắn chuyên tâm sáng tác nghệ thuật. Cô chưa bao giờ tính toán, chỉ nghĩ vì yêu nên hết lòng vun đắp tình cảm. Hôm trước, vì một phút không làm chủ được bản năng đàn ông, hắn đã “hú hí” cùng em gái vừa quen tại triển lãm. “Đúng là con cá sổng lúc nào cũng là con cá to mà!” Hắn thầm nghĩ.

“Yêu? Không hề!” Yên Nhi cười như không cười, thản nhiên đáp. “Anh chỉ cần một cơ hội thôi! Anh thật sự sai rồi, là anh bị nữ nhân quyến rũ, nhất thời không làm chủ được bản thân!” “Anh bớt nói lại, có khi tôi còn một chút nghĩ anh là con người!” “Anh đã hối lỗi và suy nghĩ rất nhiều chuyện của chúng ta! Em mới chính là người quan trọng nhất đời anh!” Nhất quyết không rời mỏ vàng trước mắt, tên bạn trai ra sức chèo kéo. “Phục vụ! Mời vị khách này rời đi giúp tôi! Tôi không quen anh ta!” Yên Nhi lạnh nhạt vẫy tay phục vụ và hướng tay về gã trai trước mặt. “Chẳng phải cô cũng gian díu với gã đàn ông khác sao? Cô còn ôm ấp tên đó trước mắt tôi cơ mà!” Tên đó điên tiết với thái độ khinh miệt của Yên Nhi, hắn gào lên trong không gian nhà hàng. Những cặp mắt dò xét của thực khách đổ dồn về thanh âm ấy. Yên Nhi vẫn thản nhiên, cô khoanh tay nơi ngực và chờ đợi nhân viên đến sắp xếp. Lúc này, gã bạn trai đã mất bình tĩnh, hắn giành luôn một khay đồ ăn trên tay phục vụ đang tiến lại và hất thẳng về phía đối diện với đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ. Vào khoảnh khắc tích tắc ấy, một bờ lưng xuất hiện, kéo Yên Nhi vào sát lòng mình và đứng chặn ngay phía trước cô nàng. “Ào… ào…” “Loảng… xoảng…” Nguyên một khay đồ ăn nóng hổi hắt thẳng vào lưng người kia, dấu vết đồ ăn còn lưu lại trên áo vest từ tận gáy đến hết bờ lưng. Chén, dĩa vương vãi đầy bàn ăn và sàn nhà. Sự việc xảy ra chớp nhoáng làm Yên Nhi ngây người chưa tiếp nhận nổi thông tin. Ngẩng đầu lên là nét mặt thoáng nhăn nhó, hàng mày khẽ nhíu lại của Hạ Vũ. Phục vụ cũng bày ra vẻ mặt thất kinh không kém, đôi bên đứng hình và thẫn thờ cả người. “Anh bị điên sao?” Yên Nhi vội đứng bật dậy, cô kéo Hạ Vũ xoay người lại nhìn vết tích kia trên người anh. Mặt mày giận dữ nhìn tên bạn trai kia và quát thẳng vào mặt hắn.

Tên bạn trai cũng ngẩn ngơ cả người, hắn đâu có ngờ, ở đâu lại xuất hiện một nam nhân khác chen vào câu chuyện thế này. Khi lấy lại được thần trí, hắn nhận ra gương mặt đối diện đang đứng sát bên Yên Nhi kia. Hóa ra là người đã gặp hôm ở triển lãm, cũng ở hoàn cảnh tương tự, khi mối quan hệ của hắn và Yên Nhi đang gặp trục trặc. “M* kiếp! Đâu ra cái của nợ này chứ!” Hắn nghiến răng trèo trẹo, rủa thầm trong lòng nam nhân kia.