Chương 4: Đi bar
Lưu ly và Trịnh Hoài về lớp được một lúc thì Hâm Thư và Lư Vương Vỹ mới trở lại lớp. Quần áo của bọn họ tuy rằng vẫn sạch sẽ và gọn gàng nhưng lại không thể che giấu được vài dấu vết hoan ái, còn có mùi mồ hôi nồng đậm hòa lẫn với nước hoa, thực sự khiến người khác cảm thấy khó chịu. Dù không một ai lên tiếng, mọi người vẫn có thể ngầm hiểu rằng hai người này đã làm gì vào giờ nghỉ trưa khi nãy.
Quan sát hai người bọn họ một lúc, Lưu Ly không khỏi cảm thấy nực cười, họ làm như rằng những hành động đáng ghê tởm của họ không một ai hay biết vậy.
-Hai người vừa mới đi đâu về vậy? Trên người cả hai có mùi hơi nồng á. Vừa nãy có chuyện gì xảy ra sao? ~ cô ghé sát bọn họ giả vờ ngây thơ hỏi.
Hâm Thư thì hơi chột dạ, đỏ bừng mặt không trả lời lại. Lư Vương Vỹ thì bình tĩnh hơn, trả lời lại cô:
-Ừ, bọn anh vừa nãy thấy một con mèo hoang bị kẹt trên cây ở khu sân sau trường, nên giúp đỡ một chút.
-Ồ
Câu trả lời của anh ta làm ra vẻ vừa đúng mực vừa tốt bụng, người nào không biết còn tưởng họ nói thật không đó.
Nhưng mà, có lẽ họ không ngờ được rằng lúc nãy cô và Trịnh Hoài cùng ăn trưa ở sân sau trường. Nhìn sắc mặt tái mét của Trịnh Hoài, lòng cô cảm thấy vui sướng khó tả.
Những người khác không biết sự thật cũng không sao, chỉ cần Trịnh Hoài có thể từ từ hiểu rõ được bản chất thật của Hâm Thư, sau đó trở thành con cờ của cô, giúp cô trả thù ả ta là được. Ôi ôi, càng nghĩ cô càng thấy phấn khích rồi.
Cả tiết học trôi qua thật nhanh chóng, cô cũng chẳng buồn bắt chuyện với bọn họ nữa, tranh thủ dọn dẹp đồ đạc đi về nhà. Bỗng Hâm Thư lại quay sang nói chuyện cô, hỏi rằng hôm nay cô có muốn cùng họ đi bar cùng bọn họ không, nghĩ đến kế hoạch của bản thân, cô vui vẻ đồng ý lời mời.
Buổi tối tại quán bar khá nổi tiếng ở thành phố A, Lưu Ly sau khi bước vào bên trong thì đi tới khu vực phòng VIP ở đây, nhóm Hâm Thư đã tới từ trước, 3 người bọn họ cùng nhau trò chuyện trong thật vui vẻ.
Hâm Thư hôm nay mặc bộ váy body cúp ngực, hở một mảng khá lớn ở lưng, dùng ngón chân nghĩ cũng biết là Lư Vương Vỹ nhịn đè cô ta ra “làm việc” sắp phát đi.ên tới nơi rồi, con mắt hắn còn đang dính chặt vào ngực của Hâm Thư kìa!
Trịnh Hoài cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, chỉ là do không danh không phận, còn là ch.ó con đỉnh cấp của Hâm Thư, ánh mắt hắn dán lên người cô ta một lát liền dời đi ngay, sắc mặt đỏ bừng nhưng lại phải giả vờ như do say rượu.
Lưu Ly nhìn một cảnh trước trước mắt mà tự nhiên không biết nói gì. Kiếp trước cô cũng không ít lần đi ăn chơi cùng bọn họ nhưng lại không nhận ra điều bất thường này.
Lưu Ly: Haiz, em thật sự ngu ngốc~
Cô cố ý tới trễ hơn 1 tiếng so với cuộc hẹn, nên khi tới bọn họ đều đã hơi ngà ngà say rồi.
-Sorry mọi người nha. Mình không ngờ là đường bị kẹt xe lâu như vậy. Đền bù cho mọi người thì chầu hôm nay mình bao hết nhé~