Chương 6: Chút lưu luyến
Quay trở lại buổi tối nọ ở quán bar sau khi rời đi hút thuốc, Yên Nhi đẩy cửa và bước nhanh lại bàn tiệc cùng bạn bè. Nhã Nghi đã tỉnh táo được một chút nhưng không đáng kể lắm. Cô nàng nắm tay Yên Nhi, liên tục chất vấn sự vắng mặt nãy giờ của bạn mình. “Cậu đi đâu mà lâu thế hả? Tớ phải uống thêm mấy set nữa rồi!” “Cậu xem! Là các cậu ấy ỷ đông hiếp yếu, bắt nạt tớ mà!” Mắt Nhã Nghi rưng rưng như sắp khóc đến nơi. Tiếng cười đùa và chọc ghẹo cô nàng lại vang lên quanh bàn nhỏ. “Đã nói đừng chơi nữa mà quý cô nhiều tình yêu! Người thích trêu ghẹo ong bướm như cậu thì thiếu gì điểm yếu để khai thác chứ!” Yên Nhi đỡ lấy con sâu rượu sát một bên và ân cần vỗ vào lưng nhẹ mấy cái. “Về thôi! Tớ đưa cậu về!” Yên Nhi xốc tay cô nàng say mèm kia và tiệc cũng chính thức tàn cuộc. Gõ thìa nhẹ vào ly, phục vụ tiến lại ngay sau đó nói nhỏ vào tai Yên Nhi. “Bàn tiệc đã được một vị khách thanh toán!” “Người ấy gửi lời nhắn đến quý cô Bella xinh đẹp!” Phục vụ đẩy đến tay Yên Nhi một tấm thiệp nhỏ xinh màu đen rất đặc biệt. Nét chữ nam tính trên đó được biết bằng bút nhũ bạc rất bắt mắt. “Chúc người đẹp buổi tối nhiều niềm vui! Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại!”
Yên Nhi gật đầu, vì hiện tại cô đang bận chăm sóc cho cô bạn thân nên tạm để chuyện này ở đó đã. Khi nào có thời gian, cô sẽ ngẫm nghĩ tấm danh thiếp kia sau. Cô lái xe đưa Nhã Nghi về đến nhà, người làm đã có mặt ngay cửa để giúp cô chủ vào nhà và đậu xe giúp Yên Nhi. Xong xuôi mọi chuyện, Yên Nhi đặt xe về lại nhà mình. Chỉ chừng hơn nửa giờ sau, cô đã có mặt tại nhà an toàn. Dì Tư cũng đã chờ sẵn ngay cửa. Chừng nào Yên Nhi về nhà bình an, bà mới dám khóa cửa đi ngủ. Bao nhiêu năm nay, dì ấy chăm sóc Yên Nhi như bảo bối nhỏ vì vậy ông bà chủ rất yên tâm mỗi khi vắng nhà. Thay đồ xong xuôi, Yên Nhi nhanh nhẹn trèo lên giường ôm chặt em gấu bông xinh yêu nơi góc giường hít hà mấy hơi dài. Cô chăm chú đọc vài trang sách gối đầu giường rồi tắt đèn đi ngủ sớm. Tối nay, cô uống kha khá nên giờ bắt đầu ngấm men rồi.
Sáng hôm sau, trời hửng nắng chiếu xuyên qua rèm cửa, đánh thức công chúa ngủ trên giường lớn dậy. Yên Nhi nhấc người, đột nhiên cảm nhận thân như đeo đá, người mỏi nhừ. Có thể cô bệnh rồi cũng nên, đêm qua trời lại còn mưa phùn phùn nữa. Nghĩ rồi, Yên Nhi nhanh nhẹn rời giường tiến về phía nhà tắm vệ sinh cá nhân. Cô phải ăn sáng rồi uống thuốc phòng bệnh trở nặng. Đúng như dự đoán, chỉ chừng lúc sau, Yên Nhi đã sụt sịt mũi và hắt xì liên hồi. Cô uể oải xốc balo lên vai, lái xe rời nhà đến trường. Đoạn đường sáng nay lại dài đến thế, Yên Nhi thoáng thấy rùng mình, sởn gai ốc. Xe chạy đều đều, cuối cùng cũng đến nơi. Yên Nhi đỗ xe ngay ngắn, cô với mũ lưỡi trai đen đội lên đầu, tiến về giảng đường. Chờ đón cô ngay dãy bàn dài là gương mặt tươi của Nhã Nghi. “Câu sao thế?” “Bệnh rồi!” “Dân chơi gì mới chơi một đêm đã đổ bệnh?” “Ừ! Yếu lắm! Dân chơi nửa mùa thôi!” “Uống đi này! Tớ đặc biệt chuẩn bị cho ân nhân tối qua đã thanh toán tiền tiệc và cả đưa tớ về nhà cẩn thận nữa!”
Nhã Nghi đẩy về phía cô một phần tráng miệng xinh xắn và một ly trà trái cây loại Yên Nhi thích. Cô gật đầu như lời cảm ơn. Chợt Yên Nhi vì lời nói của cô bạn kia mà nhớ ra người đẹp trai nọ. Tối qua là anh ấy đã thanh toán tiền bàn tiệc chứ không phải cô như Nhã Nghi đang nghĩ. Cô với tay vào ví tiền là lôi tấm thiệp màu đen tuyền ấy ra ngắm nghía trên tay. Yên Nhi bật cười, đúng như ý nghĩa của ly cocktail anh đã mời cô tối qua. Một thoáng, cô quả thật đã lưu luyến anh chàng kia. Cuộc gặp gỡ của bọn họ đúng là rất ấn tượng!