Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 23: Chap 23

“Vậy thì tôi phải làm sao mới vừa lòng anh đây? Cung kính hai tay dâng chồng của mình cho người ta à? Hay là phải cảm ơn cô ta vì đã cướp chồng của tôi?”

Có lẽ là do lúc trước quá ngọt ngào cho nên bây giờ mới cảm thấy đau đớn đến như vậy.

“Viêm Duật… coi như buông tha cho nhau đi. Ly hôn đi!”

Đau đớn, ấm ức… Tất cả những uất ức mà bấy lâu nay cô phải chịu đựng theo từng dòng nước mắt rơi xuống mu bàn tay của Viêm Duật đang ôm cô.

Nơi bàn tay hắn như bỏng rát… Giống như hắn đã đánh mất thứ gì đó rất quý giá mà bản thân không thể tìm lại được.

“Tiêu Vi, em có biết mình đang nói gì không hả? Không có nhà họ Viêm thì em với con có thể sống được sao?”

Thực ra Viêm Duật nói không sai, bao nhiêu năm qua cô sống dựa vào Viêm gia. Là Viêm gia cho cô ăn, cho cô mặc, nuôi cô lớn đến bây giờ. Rời khỏi Viêm gia cô thực sự không biết mình sẽ đi đâu về đâu. Cô còn đang mang thai nữa.

“Vẫn tốt hơn ở đây chịu cảnh chung chồng với người phụ nữ khác.”

Viêm Duật trầm mặc. Tiêu Vi mà trước đây hắn biết là một cô gái vô cùng hiểu chuyện, từ khi nào cô lại biến thành bộ dạng của một người biết dùng những từ ngữ không hay để nói mỉa mai người khác vậy chứ?

Là từ lúc nào vậy? Hắn cảm thấy người con gái trước mặt trở nên vô cùng xa lạ.

Viêm Duật bị những lời nói của Tiêu Vi làm cho đau đớn, trái tim trong lồng ngực bị từng lời, từng chữ của Tiêu Vi cứa vào, dường như đang chảy máu đầm đìa.

Viêm Duật không còn là trẻ con, hắn phải học cách chịu trách nhiệm cho những gì bản thân mình đã làm. Có lẽ hắn đã quá ngu ngốc khi không nhận ra người khiến cho cô thay đổi chính là hắn, người khiến cho cô đau lòng đến mức như biến thành một người khác chính là hắn.

Hắn từng là ngọn đèn đường soi rọi cô trong đêm, giờ lại biến thành bão giông phía trước mặt cô.

Nội tâm hắn rối loạn không biết phải làm sao trước sự cố chấp của cô. Hắn là người hiểu rõ hơn ai hết tính cách của Tiêu Vi cố chấp đến như thế nào. Chuyện mà cô đã muốn làm thì không ai có thể ngăn cản được.

“Nhưng mà Tiêu Vi… để ngày mai được không? Anh không thể để em đi như thế này được.”

Bóng đêm như bao trùm lấy nơi đây. Có một số chuyện vốn dĩ không thể nào nhìn rõ qua năm tháng được.

Người từng yêu em đó, người mà em từng cho là hiểu rõ ấy trái tim cũng đã đổi thay, chẳng còn kiên nhẫn với em nữa, trong lòng cũng đã không còn đặt em ở vị trí đầu tiên nữa.

Có lẽ cả đời này Viêm Duật cũng sẽ không thể hiểu được, thứ cô cần thực ra rất đơn giản. Là vị trí ưu tiên trong lòng anh, là sự tin tưởng tuyệt đối, là duy nhất trong lòng anh.

Mỗi người con gái đều chỉ mong gặp được một người coi mình là đặc biệt. Trước sau cũng chưa từng thay đổi.

Đêm đó, Viêm Duật mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ, những đoạn hồi ức lúc trước giữa hai người lần lượt hiện lên trong giấc mơ của hắn.

“Anh Duật, em không còn người thân nào nữa rồi. Anh nói xem sau này có phải là không còn ai yêu em nữa hay không?”

Hắn nắm chặt lấy tay cô, dùng giọng nhẹ nhàng an ủi.

“Tiêu Vi, đừng khóc. Bố mẹ em không còn nhưng em vẫn còn có anh. Sau này anh sẽ bảo vệ em cả đời, sẽ chăm sóc cho em có được không?”

Đột nhiên đôi mắt cô đỏ hoe nhìn về phía hắn đầy đáng thương sau đó mạnh mẽ giật tay hắn ra khỏi tay mình.

“Nhưng mà anh Duật, tại sao anh lại không cần Tiêu Vi nữa. Anh yêu người khác rồi có đúng không?”

“Không, Tiêu Vi…”

Bóng dáng của cô biến mất ngay trước mặt hắn, Viêm Duật cố gắng nắm lấy nhưng lại không thành dù chỉ là chút ảo ảnh mơ hồ.

Hắn bật dậy từ trong cơn mơ đã nhận ngay một cái tát từ mẹ hắn.

“Tôi đã tận tình khuyên nhủ đối với anh chỉ như gió thoảng mây bay à? Sao anh còn dám đem con hồ ly tinh này về tận đây? Có phải là muốn chọc cho bà già này tức chết hay không?”