Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 7: Chap 7

Nói rồi, Viêm Duật giống như là không thể chờ đợi thêm mà chạy theo bóng dáng của nhân tình.

Cô ngồi trên nền đất bật khóc nức nở. Có lẽ cô không nên cược lấy trái tim của một người. Bởi vì khi thua sẽ thua trong cay đắng.

Tất cả những giấc mộng đẹp đến một lúc nào đó cũng sẽ đều tan biến.

Khoảnh khắc này cô giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi vậy. Bố mẹ bỏ rơi cô rồi, giờ đến lượt anh cũng bỏ rơi cô sao?

Lúc này cô cũng không hề để ý là bộ dạng của bản thân đang rất thê thảm mà ngồi ôm mặt khóc.

Dịch Thành đứng kế bên cũng không biết phải làm sao. Lúc này anh chỉ có thể đưa cho cô một mảnh khăn.

“Phu nhân, tôi biết bây giờ cô đang rất đau lòng. Chúng ta trở về nhà đi có được không? Trở về nhà rồi khóc, ngồi ở đây gió lạnh không tốt cho em bé đâu.”

Tiêu Vi nghe Dịch Thành nói, không nhịn được mà cười khổ. Ngay cả chuyện này mà một vệ sĩ còn làm tốt hơn anh ta.

Một người chồng, người cha người từng thề nguyền bên cạnh cô, từng hứa cả đời chỉ yêu một mình cô bây giờ lại bỏ mặc cô để chạy theo nhân tình.

Chỉ trách cô đã quá ngu ngốc tin tưởng vào lời hứa của đàn ông.

Cô ngoan ngoãn gật đầu theo cậu ấy trở về nhà. Nhưng về đến nhà cô lại không thể khóc tiếp được nữa chỉ là không ăn không uống mấy ngày thôi.

Nơi này từng là mái nhà ấm áp của cô. Trời mưa thì ôm người cô yêu trong lòng, dụi dụi vào lồng ngực anh ấm áp, ngày hè thì cùng nhau ăn kem dâu tây mát lạnh anh tự làm cho cô.

Tiêu Vi vốn tưởng rằng đời này của mình cứ thế hạnh phúc trôi qua nhưng cô lại quên mất mọi thứ rồi sẽ bị thời gian bào mòn, lòng người đổi thay, tình yêu rồi cũng sẽ thay mới bằng một sự xa lạ khác.

Hạnh phúc của ngày hôm qua chính là nỗi đau xót xa của ngày hôm nay.

Cô ngồi một mình trong phòng, không có ánh đèn, không có ai bên cạnh, không khí trong phòng yên tĩnh đến nghẹt thở chỉ có tiếng khóc âm ỉ của cô. Chỉ có ánh trăng bạc từ khung cửa sổ của đêm rằm tháng 8 chiếu xuống trên đỉnh đầu cô lẻ loi và cô độc.

Cô ôm lấy di ảnh của ba mẹ, nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên tấm kính.

“Mẹ ơi, mẹ nói đi con phải làm sao đây?”

“Con thật sự còn rất yêu anh ấy… Hức… Con không thể mất anh ấy được. Hức… mẹ nói đi… nói đi con phải sống như thế nào đây?”

Vì sợ cảm giác bị bỏ rơi cô đã dần dần trở thành đứa trẻ hiểu chuyện. Cô luôn mong rằng mình sẽ có một gia đình hạnh phúc, cho con của cô một gia đình hoàn chỉnh.

Hơn nữa đời này ngoài anh ra cô không còn người thân nào cả.

Viêm Duật từng là một bầu trời đầy nắng che chở cho cô phút chốc lại như biến thành một người khác vậy.

Hiện thực khiến cho cô phút chốc hoài nghi tình cảm bao nhiêu năm qua của anh là thật phải không?

Hay đó chẳng qua là vì anh luôn cho rằng tôi chính là vợ của anh, nghiễm nhiên sẽ ở bên cạnh anh, anh cũng thuận thế mà yêu tôi. Đến bây giờ anh gặp được một người con gái xinh đẹp ưu tú hơn tôi anh mới nhận ra rằng thực ra tôi cũng không quan trọng lắm.

Nếu không tại sao lần này tôi khóc nhiều như vậy, nói với anh nhiều như vậy, vấp ngã ngay trước mắt anh mà anh lại đối với tôi vô cùng xa cách như vậy?

Khi cô đang đặt ra muôn vàn câu hỏi cho bản thân thì có tiếng ô tô chạy vào trong sân nhà cô, cánh cửa lớn nhà họ Viêm đã được đẩy mạnh ra.

“Tiêu Vi…”

Thì ra là cha mẹ Viêm à?

Phải rồi, chắc là chuyện mấy bữa nay trên tivi và cả ở bệnh viện đã lan đến tai ba mẹ chồng cô. Cho nên hôm nay bọn họ mới đến đây.

Vừa nhìn thấy cô mẹ Viêm đã gần như lao đến ôm lấy cô.

“Tiêu Vi con làm sao vậy? Con đang có thai đó.”

Mẹ chồng ôm lấy cô, rất chặt, cái ôm ấm áp hệt như lúc trước khi cô đến Viêm gia. Bọn họ đã ôm chặt lấy cô và nói sẽ cho cô một mái nhà, sẽ không để cho cô chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.

Bọn họ đã làm được nhưng con trai của bọn họ đã không thể giữ được lời hứa ấy.

Một lúc sau cô mới khàn giọng lên tiếng.

“Mẹ, mẹ làm gì ở đây vậy?”

“Con gái ngốc, tại sao xảy ra chuyện lớn như vậy mà con không nói cho ba mẹ biết? Không coi ba mẹ là ba mẹ của con nữa à? Con không chỉ là con dâu nhà họ Viêm mà còn là con gái của ba mẹ. Ba mẹ đã từng nói, con trai của ba mẹ mà ức hiếp con thì ba mẹ sẽ không để yên đâu."

Thì ra bọn họ đã biết tất cả sự thật rồi.

Bà ấy nhìn gương mặt tiều tụy của Tiêu Vi cùng với cảm xúc vô hồn của cô lúc này, bà ấy chỉ biết liên tục xin lỗi cô mà thôi.

“Là lỗi của mẹ, tất cả đều là lỗi của mẹ không biết dạy con trai. Tiêu Vi, con nghe mẹ nói, Viêm Duật chỉ là nhất thời bị con khốn kia làm cho mê muội thôi, sớm muộn gì nó cũng sẽ trở về với vợ con nó mà thôi.”