Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 27: Gọi điện

Mấy ngày gần đây Giang Giai Ý cư xử bình thường như không có chuyện gì xảy ra, lòng có tan nát thì cũng phải vực dậy. Trước đây chỉ lo yêu đương mù quáng, đến cả quản lí công ty cũng không biết, cơ nghiệp Giang gia đồ sộ như vậy mà cô không tiếp quản được. Vì vậy, hiện tại cô muốn nghỉ làm để xin vào Giang thị làm việc. Không biết thì sẽ học, có cơ hội sống tới hai đời, cô nhất định phải hạnh phúc. Sáng sớm ngủ dậy, việc đầu tiên Giang Giai Ý làm là gọi điện cho bố mình. Ông Giang đầu dây bên kia lập tức bắt máy. “Bố ơi!”, cô khẽ giọng lên tiếng, mọi việc xảy ra vừa rồi khiến lòng Giang Giai Ý ấm ức. Hoắc Minh Thành không còn là chỗ dựa vững chãi để cô tựa vào mỗi lần tủi hổ nữa. Dù chết tâm cỡ nào, người đàn ông kia vẫn luôn là con dao hai lưỡi khiến cô máu chảy đầm đìa. Ông Giang Tuấn bên kia thấy giọng con gái yêu ỉu xìu, liền sốt sắng hỏi han: “Ý Ý, sao thế con? Có chuyện gì buồn phải không?” Cô con gái ruột duy nhất gả chồng sớm là nỗi tiếc nuối trong lòng ông. Giang Giai Ý sống ở nhà mẹ đẻ từ nhỏ đã được nuông chiều vô đối, gả về Hoắc gia tốt xấu gì cũng phải chịu chút thiệt thòi. Đầu Giang Giai Ý như đống chỉ rối, muốn vạch trần vô số điều, chỉ là không biết mở lời ra sao. Bố cô liệu có biết Giang gia bao năm qua cõng rắn vào nhà không? Liệu có biết, một danh gia vọng tộc như nhà mình lại dạy ra một con hồ ly chín đuôi xảo quyệt không? Và bố biết chưa, chồng con ngoại tình với chính cô em gái nhiều năm qua con luôn hết lòng tin yêu. Vốn định khóc to một trận rồi kể lể. Nhưng khi nghe giọng lo lắng của bố, Giang Giai Ý không thể khóc nổi nữa. Thành ra ngày hôm nay chính do cô lựa chọn sai lầm, không nghe lời khuyên ngăn của bố mẹ. Bây giờ hôn nhân không như ý, khóc lóc với bố mẹ chỉ khiến họ đau lòng thêm. Nuốt nước mắt vào trong, Giang Giai Ý cố nói chuyện với bố mình bằng giọng điệu vui vẻ nhất: “Dạ không có gì đâu ạ!” “Thật không? Bố nghe giọng con buồn lắm! Bố nấu cơm sườn mang sang cho nhé?” Giang Giai Ý khóc thật rồi! Sống hai kiếp người, bây giờ cô mới hiểu, người đàn ông thương cô nhất trên đời không phải Hoắc Minh Thành, mà là bố cô. Tận cùng của tuyệt vọng, con người ta không thể gào khóc. Cô lặng lẽ rơi nước mắt, giọng vẫn bình thản: “Con mới ngủ dậy nên giọng hơn khàn! Hôm nay con có chuyện muốn nói với bố. Con muốn vào Giang thị làm việc.” Đầu dây bên kia, Giang Tuấn giật nảy mình, vui mừng không ngớt trước tin tức này. Cuối cùng cô con gái này cũng chịu về làm cho gia đình rồi. “Thật không? Con nghĩ thông rồi sao?”, quyết định của Giang Giai Ý có hơi bất ngờ, ông mừng đến nghĩ mình nằm mơ. “Thật ạ! Tuần sau bố sắp xếp cho con vào làm luôn được không ạ?” “Được, được. Con muốn vị trí nào, bố lập tức dọn chỗ cho con.” Vui mừng vì cô chịu về Giang thị chỉ là mục đích nhỏ, niềm vui lớn là Giang Giai Ý tới Giang thị làm việc rồi, ông có thể ngày ngày nhìn thấy con gái. Lúc đó, vui buồn thế nào cô cũng không thể giấu diếm mà một mình chịu đựng nữa. Giang Giai Ý suy nghĩ một hồi, cân nhắc kĩ rồi nói với bố mình: “Con vào làm vị trí nào cũng được ạ! Con chưa có kinh nghiệm, cũng không biết chọn bắt đầu từ đâu.” Bố là doanh nhân có tiếng, nhưng Giang Giai Ý trời sinh dịu dàng, nhút nhát, cô vốn không có tài quản lí bẩm sinh như cha mình. Hiện tại chân ướt chân ráo vào thương trường, mọi sự nên để bố mình dẫn lối vẫn hơn. “Vậy bố sẽ xếp con làm trưởng phòng kinh doanh. Tuần sau con tới làm thử, có thắc mắc gì cứ trực tiếp hỏi bố.” “Vâng ạ.” Lòng Giang Giai Ý như được dòng suối tình thương chảy qua, gia đình luôn là đường lui của cô. Khi cả thế giới chối bỏ cô, bố mẹ vẫn luôn ở bên cạnh, sẵn sàng dọn đường cho cô bước tiếp. “Giai Ý à, bố biết con đang khó chịu trong lòng, nhưng đời sống hôn nhân là vậy. Minh Thành nó là đàn ông, lại lớn tuổi rồi, bọn con sẽ khó có chung tiếng nói.” Cô im lặng không nói, nước mắt rơi như mưa, con làm sao tìm được tiếng nói chung với một người chồng ngoại tình? Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Bất chấp bỏ qua tiền đồ sáng lạn để cưới hắn, cuối cùng lại nhận về một người chồng phản bội. Thật lòng mà nói, Giang Giai Ý suy sụp đến cùng cực, chỉ là lần này cô muốn thoát khỏi nỗi đau này. Thấy cô im lặng, Giang Tuấn nói tiếp: “Các con phải biết bảo ban mà vượt qua khó khăn, lấy chồng rồi không thể đỏng đảnh mãi như khi ở nhà với bố mẹ nữa biết chưa.” “Vâng, con biết rồi ạ!” Ngay sau đó, cô tắt máy. Giang Giai Ý vùi mình vào giường, chùm chăn khóc nức nở. Đến chiều, một cô người làm dọn phòng vô tình nhìn thấy cô, phải hoảng hồn trước đôi mắt sưng húp, mặt mũi lấm lem nước mắt của Giang Giai Ý.