Chương 22: H
Sau đêm mãnh liệt hôm ấy, Giang Giai Ý thực sự giận dỗi, cô cho Hoắc Minh Thành ngủ riêng, không chung đụng chăn gối gì nữa. Hôm nay là tròn một tháng hắn bị vợ cho ăn chay. Hoắc Minh Thành tan làm về đến nhà, thấy đèn đuốc sáng trưng. Hắn hơi khó hiểu. Tối nay có cuộc gặp gỡ đối tác, hắn đã báo về muộn, không ăn cơm ở nhà. Sao biệt thự sáng vẫn còn sáng đèn vậy, không biết người làm đâu hết rồi. Lòng có nghi hoặc, nhưng hắn cũng cho qua, có thể hôm nay người làm phải dọn dẹp đến muộn. Theo thói quen, Hoắc Minh Thành tạt qua phòng ngủ của hai vợ chồng để ngắm Giang Giai Ý trước khi đi ngủ. Bất ngờ thay, đường đi từ cầu thang đến cửa phòng ngủ đều được dải hoa hồng, hai bên thắp nến đầy lãng mạn. Hoắc Minh Thành cười mỉm, tràn đầy hứng thú, trò này chắc chắn là con mèo nhỏ của hắn bày ra. Quả nhiên, mở cửa vào phòng ngủ, Giang Giai Ý đã ăn mặc gợi cảm chờ hắn, cô nằm lả lướt trên chiếc giường cổ, như một mỹ nhân chờ chồng đến mãnh liệt yêu thương. Khung cảnh trước mắt khiến mắt Hoắc Minh Thành đỏ ngầu, người anh em dưới thân rục rịch ngóc đầu đình công. Trên giường, Giang Giai Ý mời gọi nhìn tới hắn, chiếc váy cô mặc là do chính tay hắn chọn. Vốn là muốn cô mặc khi đi tuần trăng mật, nhưng Giang Giai Ý lúc đó chê nó quá hở hang, cô nhất quyết không chịu. Chẳng ngờ, sau một tháng giận dỗi, đêm nay lại chủ động đem ra mặc. Đây là váy tình thú, những chỗ cần che đều đã lộ hết ra, nơi cao ngất ngạo nghễ phô bày, điểm hồng trước ngực bị cái nhìn chằm chằm của hắn làm cho se lại. Đòi mạng hơn là cái động ướt át bên dưới, Giang Giai Ý còn đánh bạo mở rộng hai chân, miệng huyệt hồng hào đang rỉ nước đập thẳng vào mắt hắn. Hắn mất kiểm soát đi đến bên giường, ánh mắt nóng bỏng lộ liễu nhìn vào cái huyệt lầy lội, trong vô thức, đi được đến nơi, đã cởi xong áo sơ mi và thắt lưng vứt xuống đất. “Đêm nay bày ra trò này để câu dẫn anh à?” Hoắc Minh Thành vừa hỏi, tay vừa lần đến cửa mình cô đút vào, hai ngón tay trong người cô ra sức đâm chọc. Giang Giai Ý bị kích thích, không trả lời mà bắt đầu rên rỉ: “Ưm... từ từ đã, anh vồ vập thế.” Hắn nhếch môi, ánh mắt vẫn không rời nơi ướt đẫm đang bị hai ngón tay ra vào, hư hỏng cho thêm một ngón nữa vào. Tiếp đó, những nụ hôn dày đặc bắt đầu trải dần khắp bụng Giang Giai Ý. Đang thoải mái thì phải chứa thêm một ngón nữa, tay Hoắc Minh Thành vừa dài vừa thô, cái miệng bên dưới phải chứa một lúc ba ngón liền căng ra. “Cưng à, thả lỏng ra, bóp tay anh không đẩy được nữa rồi.” Giang Giai Ý lúc này đang bị nhét cho trướng cả bụng, khó chịu nói lại hắn. “Anh rút ngay cái tay ra, căng quá, em đau.” Hoắc Minh Thành thế mà rút tay ra thật, hắn đứng dậy cởi quần áo, sau đó áp lên người Giang Giai Ý, xé rách cái váy nửa kín nửa hở vứt sang một bên, bàn tay mơn mớn bóp ngực cô. “Gậy của anh to hơn còn nuốt được, mới ba ngón tay đã kêu đau?” Má Giang Giai Ý nghe vậy thì đỏ hồng lên xấu hổ, vật lớn kia cứ chọc vào bụng cô, cảm giác hơi nhột. Hoắc Minh Thành thấy cô ngượng bắt đầu ghẹo: “Dám câu dẫn anh mà chưa gì đã sợ? Sao đêm nay có hứng thể, hửm?” Từng nụ hôn nóng bỏng dần rải rác khắp ngực Giang Giai Ý, chân đã mở rộng, đóa hoa e ấp cọ sát với thân trụ thô to. Hắn chỉ kích thích bên ngoài chứ chưa vào, cô không được thỏa mãn, hơi thở có hơi rối loạn. “Một tháng rồi chưa làm tình, nhớ anh!” Giang Giai Ý vừa nói vừa đem chân quấn quanh eo Hoắc Minh Thành, không cho hắn rời đi, tay ôm lấy lấy cổ hắn, muốn hôn môi. Hoắc Minh Thành thấy cô đã bị lửa tình làm cho mờ mắt, thuận theo ấn đầu nấm vào bên trong, ra vào rất nông. Hắn cố ý không cho cô, nhướn mày đáp: “Mới một tháng chưa làm mà em đã vã như này rồi, sắp đây ông đây đi công tác dài ngày, em ở nhà thèm muốn đến mức nào hả?” Cô nằm bên dưới nghe câu được câu không, liên tục vuốt ve hắn, chỉ muốn ngay lập tức nhét cây gậy kia vào trong để được thỏa mãn. Hoắc Minh Thành thấy Giang Giai Ý hôm nay rất lạ, bình thường cô chưa bao giờ ham muốn đến mức này. Nhưng cũng kệ, thường ngày cô nhu cầu thấp, không đáp ứng được hắn, giờ động tình mà bạo gan hơn thì càng tốt. Chờ mãi không thấy hắn vào hẳn, Giang Giai Ý còn nóng lòng cho tay xuống nắm lấy con cự long kia ra sức sục để kích thích, đỉnh điểm là muốn tự mình nhét vào. Hoắc Minh Thành đương nhiên không để cô được như ý, hắn rút hẳn ra, vẫn còn đủ kiên nhẫn để đùa: “Không nghe thấy anh nói gì à?” “Anh sắp đi công tác, đêm nay càng phải cho em ăn no.” Hơi thở Giang Giai Ý có chút nóng, cô hổn hển nói. Hắn nghe xong có vẻ không hài lòng với câu trả lời này. “Lâu thế mà chỉ nhớ mỗi cây gậy này chứ không nhớ anh hử?” “Anh thì có gì mà nhớ, nhanh cho em đi, em khó chịu quá!” “Nhưng cây gậy này là của anh, anh không muốn cho em.” Giang Giai Ý nghe vậy thì mắt hoe đỏ, cô thật sự muốn làm đến điên rồi, trong vô thức, cô ra sức ôm lấy hắn. “Em nhớ cả anh nữa, cho em.” Nãy giờ Hoắc Minh Thành nhịn muốn hỏng luôn rồi, nghe được câu này hắn vội nhấp mạnh vào trong một cái. Miệng nhỏ bên dưới hút chặt lấy vật lớn, cảm giác ấm nóng khiến hắn muốn buông súng đầu hàng ngay lập tức. “Mẹ nó, cái lỗ này của em làm mãi rồi mà khít như lần đầu thế.” Mỹ nhân nằm dưới thân đã lâng lâng vì khoái cảm, không đáp lại, ra sức liếm mút yết hầu hắn, không trả lời. Kích thích này làm máu Hoắc Minh Thành sôi trào, không nhịn được mà điên cuồng ra vào.